NATO chuẩn bị triển khai quân đội, máy bay, tàu chiến đến Ukraine

Nga từ lâu cảnh báo sẽ xem bất kỳ binh sĩ NATO nào được điều tới Ukraine là mục tiêu tấn công hợp pháp.

Phát biểu trước Quốc hội Ukraine tại  Kiev hôm 3-2, Tổng thư ký NATO Matt Rutte cho biết các thành viên châu Âu của NATO sẵn sàng cung cấp các bảo đảm an ninh mạnh mẽ và triển khai quân đội đến Ukraine để đảm bảo mọi lệnh ngừng bắn trong tương lai sẽ được duy trì, theo Kiyv Post.

"Một số đồng minh châu Âu đã tuyên bố sẽ triển khai quân đội đến Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận. Quân đội trên bộ, máy bay chiến đấu trên không, tàu chiến trên biển Đen. Mỹ sẽ đóng vai trò là bên bảo đảm cuối cùng, các nước khác cam kết hỗ trợ bằng những cách khác" - trang web của NATO dẫn lời ông Rutte cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) tiếp đón Tổng thư ký NATO Matt Rutte tại Kiev hôm 3-2 - Ảnh: AP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) tiếp đón Tổng thư ký NATO Matt Rutte tại Kiev hôm 3-2 - Ảnh: AP

Ông Rutte cũng thông tin rằng NATO đang hỗ trợ, trang bị và huấn luyện Lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như gửi hàng tỉ USD thiết bị quân sự quan trọng của Mỹ cho nước này.

Theo đài RT, việc NATO muốn triển khai quân đội ở Ukraine là trở ngại lớn cho các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới. Nga từ lâu cảnh báo rằng họ sẽ xem bất kỳ binh sĩ NATO nào được gửi đến Ukraine là mục tiêu tấn công hợp pháp.

“Việc triển khai các đơn vị quân sự, cơ sở vật chất, kho bãi và các cơ sở hạ tầng khác của phương Tây tại Ukraine là không thể chấp nhận được đối với chúng tôi và sẽ được coi là sự can thiệp của nước ngoài gây ra mối đe dọa trực tiếp đến an ninh của Nga” - Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov tuyên bố vào ngày 2-2.

Tổng thư ký NATO cũng chỉ trích việc Nga nối lại các cuộc tấn công vào Ukraine hôm 3-2 "làm suy yếu tuyên bố về thiện chí theo đuổi đàm phán hòa bình".

Vài giờ trước khi ông Rutte đến Ukraine, Nga đã tấn công quy mô lớn các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Giới chức Ukraine cho biết vụ tấn công khiến hàng trăm ngàn người rơi vào cảnh không có hệ thống sưởi ấm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đứng về phía Nga trong tranh cãi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về lệnh ngừng bắn, đồng thời khẳng định không...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Anh Thư ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN