Nạn "quan hệ" trên cát giết mòn hòn đảo đẹp bậc nhất châu Âu

Chỉ rộng hơn 5 km vuông, nhưng bãi biển trên hòn đảo nhỏ bé này lại có tới 298 “ổ quan hệ tình dục”. Theo nhiều chuyên gia môi trường, du khách tới hòn đảo này ngắm cảnh, tắm biển thì ít mà thừa dịp làm “chuyện ấy” giữa các cồn cát thì nhiều.

Nhiều “chiếc tổ hạnh phúc” phá nát cảnh quan của đảo Gran Canaria (ảnh: CNN)

Nhiều “chiếc tổ hạnh phúc” phá nát cảnh quan của đảo Gran Canaria (ảnh: CNN)

Khu bảo tồn thiên nhiên đặc biệt Dunas de Maspalomas, thuộc đảo Gran Canaria (Tây Ban Nha) nổi tiếng châu Âu với những cồn cát hoang sơ đẹp mê hồn. Nơi đây cũng thường xuyên đứng đầu danh sách các điểm du lịch hấp dẫn nhất châu Âu, theo CNN.

Cồn cát trên bờ biển Gran Canaria là một trong những cồn cát dịch chuyển cuối cùng còn sót lại của châu Âu. Chúng được chính phủ Tây Ban Nha bảo vệ từ năm 1982 và là điểm dừng chân của những bầy chim di trú giữa châu Phi – châu Âu.

Vài năm gần đây, nạn quan hệ tình dục tràn lan của du khách trên các cồn cát ở đảo Gran Canaria khiến các chuyên gia bảo vệ môi trường hết sức lo ngại. Khi cố gắng tạo ra những “chiếc ổ hạnh phúc” cho riêng mình, du khách đã tàn phá thảm thực vật và giết hại các sinh vật sống trên cồn cát.

Các loại rác thải như thuốc lá, giấy vệ sinh, khăn giấy, lon nước, đặc biệt là bao cao su bị bỏ lại trên đảo Gran Canaria rất nhiều. Một số du khách tới đảo này còn coi những cồn cát là nhà vệ sinh và bãi rác công cộng.

Các nhà bảo vệ môi trường trên đảo Gran Canaria cho hay, có tới 298 “ổ quan hệ tình dục” do du khách tự tạo trên hòn đảo. Ở các “ổ quan hệ tình dục” càng xa, lượng rác bị vứt lại càng nhiều.

“Nhiều con thằn làn khổng lồ ở Gran Canaria đã chết vì ăn phải bao cao su bị bỏ lại. Chúng tôi không có quyền cấm du khách quan hệ tình dục nơi công cộng, nhưng họ cần nhận thức được những hậu quả đang xảy ra”, Patrick Hesp – nhà hoạt động vì môi trường trên đảo Gran Canaria – viết trong báo cáo gửi cho tạp chí The Conversation.

Tình trạng các cặp đôi tìm tới đảo Gran Canaria để quan hệ tình dục là đáng báo động, theo CNN (ảnh: CNN)

Tình trạng các cặp đôi tìm tới đảo Gran Canaria để quan hệ tình dục là đáng báo động, theo CNN (ảnh: CNN)

“Một vài cặp đôi làm tình trên các cồn cát là điều bình thường ở châu Âu. Nhưng hàng trăm người tụ tập ở cùng một khu vực để làm chuyện đó mỗi ngày thì thật đáng báo động. Tôi không hiểu tại sao nhiều người coi Gran Canaria là “thiên đường tình dục”. Dường như đó là hiệu ứng tâm lý lan truyền. Dù sao thì họ cũng đang tàn phá những cồn cát xinh đẹp trên đảo. Đừng quên rằng khu bảo tồn Dunas de Maspalomas được thành lập với mục đích chính là giáo dục ý thức bảo vệ môi trường”, ông Patrick Hesp viết.

Ở cả các khu vực có biển báo cấm trên đảo Gran Canaria, người ta cũng phát hiện 56 “ổ quan hệ tình dục”.

“Đáng xấu hổ là sự xuống cấp về cảnh quan của hòn đảo lại đến chủ yếu từ việc các cặp đôi tìm tới đây để làm tình. Hiện tượng này chưa từng xuất hiện ở bất cứ điểm du lịch nào khác ở châu Âu”, ông Patrick Hesp nhấn mạnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Một mình kịch chiến 3 sư tử đói, cá sấu khiến đối thủ ”bẽ mặt”

3 con sư tử đói vây "đánh hội đồng" cá sấu để tranh xác một con mồi. Nhưng trong cuộc chiến xảy ra ở hồ nước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN