Na Uy: Đội bóng ném nữ bị phạt vì không mặc bikini thi đấu

Đội bóng ném bãi biển nữ Na Uy bị phạt vì các cô gái trong đội không mặc bikini trong trận đấu, thay vào đó là mặc quần đùi không theo quy định.

Đội tuyển bóng ném Na Uy bị phạt vì không mặc bikini.

Đội tuyển bóng ném Na Uy bị phạt vì không mặc bikini.

Liên đoàn bóng ném Na Uy ngày 19.7 tuyên bố sẵn sàng nộp tiền phạt sau khi đội nữ bất chấp các quy định hiện hành, theo Daily Mail.

Các cô gái đội Na Uy mặc quần đùi thay vì bikini theo quy định của Liên đoàn bóng ném quốc tế (IHF).

"Phụ nữ nên mặc bikini với phần trên là loại áo lót thể thao bó sát với khoảng hở sâu ở cánh tay. Phần dưới không được dài quá 10 cm ở hai bên", quy định nêu rõ.

Trong khi đó, các nam vận động viên mặc áo ba lỗ bó sát, quần đùi không quá rộng và gấu quần cao hơn xương bánh chè 10 cm.

Một trong những cầu thủ của đội, Katinka Haltvik, nói với truyền thông Na Uy rằng, cả đội đã quyết định mặc quần đùi nên chấp nhận số tiền phạt khoảng 50 euro/người/trận.

Hình ảnh các nữ cầu thủ Na Uy mặc đúng trang phục năm 2017.

Hình ảnh các nữ cầu thủ Na Uy mặc đúng trang phục năm 2017.

“Dĩ nhiên là chúng tôi sẽ nộp phạt”, Chủ tịch Liên đoàn bóng ném Na Uy, Kare Geir Lio, nói. “Chúng tôi đồng tình với nhau”.

Đây là vấn đề mà các vận động viên tham gia các bộ môn thể thao bãi biển tranh cãi trong nhiều năm qua. Một số người cho rằng mặc bikini là không hợp.

Trước trận đấu ngày 18.7, Na Uy đã đề xuất với Liên đoàn bóng ném châu Âu (EHF) về việc thay đổi trang phục nhưng không được chấp thuận. EHF cảnh báo nếu đội vẫn phớt lờ quy định thì sẽ bị phạt.

“Điều quan trọng là các vận động viên mặc những thứ mà họ thấy thoải mái”, Lio nói. “Đây là vấn đề nên cho vận động viên tự chọn theo một quy chuẩn nhất định”.

Về vấn đề Na Uy muốn sửa đổi quy định, EHF nói vấn đề này sẽ được các liên đoàn thảo luận. Nhưng quy định chỉ được sửa đổi nếu IHF chấp thuận.

Trong khi đó, đầu năm nay, hai ngôi sao bóng chuyền bãi biển Đức là Karla Borger và Julia Sude, đã lên tiếng chỉ trích giải FIVB World Tour tổ chức ở Qatar, quốc gia cấm các vận động viên mặc bikini khi thi đấu.

Hiệp hội bóng chuyền Qatar sau đó tuyên bố “không cấm các vận động viên mặc bikini”.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga: Hàng trăm người mặc bikini, cởi trần ở nơi tuyết phủ kín lạnh 0 độ C

Dưới cái lạnh của băng tuyết phủ kín, nhiều phụ nữ vẫn không ngần ngại diện bikini, đồ bơi, trong khi nam giới cởi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN