Mỹ: Tiếp tục có đơn yêu cầu lật ngược kết quả bầu cử gửi Tòa án Tối cao

Sau khi bác đơn kiện của bang Texas yêu cầu hủy kết quả bầu cử ở 4 bang “chiến địa”, Tòa án Tối cao Mỹ tiếp tục nhận được đơn kiến nghị khẩn cấp, đòi lật ngược kết quả bầu cử tổng thống Mỹ. Đơn kiến nghị gửi từ bang Arizona.

Tòa án Tối cao Mỹ tiếp tục nhận được đơn đề nghị lật ngược kết quả bầu cử từ phe ông Trump (ảnh: AP)

Tòa án Tối cao Mỹ tiếp tục nhận được đơn đề nghị lật ngược kết quả bầu cử từ phe ông Trump (ảnh: AP)

Tòa án Tối cao Mỹ thông báo, các thành viên của đảng Cộng hòa ở bang Arizona vừa gửi đơn kiến nghị khẩn cấp, yêu cầu toàn bộ phiếu đại cử tri của bang này phải được trao cho Tổng thống Trump.

Đơn kiến nghị có chữ ký của một số nghị sĩ nổi tiếng bang Arizona như Chủ tịch đảng Cộng hoà Arizona Kelli Ward, Hạ nghị sĩ Anthony Kern và Greg Safsten, cho rằng, có một vụ “gian lận lớn” đã xảy ra trong cuộc bầu cử năm nay.

“Gian lận khiến cựu phó Tổng thống Biden nhận được hơn 10.457 phiếu bầu phổ thông so với ông Trump ở Arizona”, nội dung đơn cáo buộc.

Theo đơn kiến nghị, Tòa án Tối cao Mỹ cần tuyên bố 11 phiếu đại cử tri ở bang Arizona thuộc về ông Trump, bất chấp kết quả kiểm phiếu nghiêng về ông Biden.

Chưa rõ các thẩm phán của Tòa án Tối cao Mỹ có thụ lý đơn của các nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Arizona hay không.

Trước đó, vụ kiện của bang Texas yêu cầu hủy kết quả bầu cử ở 4 bang Pennsylvania, Michigan, Georgia và Wisconsin đã bị bác bỏ.

“Chúng tôi đã chứng minh được có gian lận xảy ra nhưng không thẩm phán nào đủ can đảm, kể cả Tòa án Tối cao. Tôi thực sự thất vọng về họ. Tòa án Tối cao không quan tâm đến vụ gian lận bầu cử lớn nhất lịch sử Mỹ”, ông Trump bày tỏ thất vọng về quyết định bác đơn kiện của Tòa án Tối cao.

Tuần trước Diane Humetewa – thẩm phán tòa án bang Arizona – đã bác đơn kiện yêu cầu hủy kết quả bầu cử của các thành viên đảng Cộng hòa ở Arizona. Thẩm phán Humetewa cho rằng, các thành viên của đảng Cộng hòa chưa đủ tư cách pháp lý để kiện hủy kết quả bầu cử.

“Không có chứng cứ đáng tin cậy cho cáo buộc có gian lận, kiểm đếm bất hợp pháp phiếu bầu ở bang Arizona”, thẩm phán Humetewa tuyên bố.

Nếu không có gì thay đổi, ngày 14.12, 11 phiếu đại cử tri bang Arizona sẽ được trao cho ông Biden.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Trump ”tung đòn” vào điểm yếu của ông Biden vào phút chót?

Sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác đơn kiện của bang Texas về bầu cử ở 4 bang chiến địa, Tổng thống Trump lập tức tìm kiếm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Arizona Independent ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN