Ông Putin: Ukraine trì hoãn đàm phán

Điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 18.3, Tổng thống Nga Putin cáo buộc phía Ukraine đang cố tình trì hoãn đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Ông Putin cho rằng Ukraine đang tìm cách để kéo dài cuộc đàm phán với Nga (ảnh: RT)

Ông Putin cho rằng Ukraine đang tìm cách để kéo dài cuộc đàm phán với Nga (ảnh: RT)

“Chúng tôi thấy rằng chính quyền Kiev đang làm mọi cách để trì hoãn quá trình đàm phán và đưa ra ngày càng nhiều đề xuất phi thực tế. Tuy nhiên, với phương pháp tiếp cận có nguyên tắc, Nga vẫn sẵn sàng tìm kiếm giải pháp phù hợp nhằm giải quyết mâu thuẫn”, Điện Kremlin dẫn lời ông Putin nói trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức.

Trong cuộc trò chuyện với Thủ tướng Đức, ông Putin cho biết, quân đội Nga đang làm mọi thứ để giữ an toàn cho dân thường ở Ukraine, trong đó có việc mở nhiều hành lang nhân đạo để người dân sơ tán.

Điện Kremlin tiết lộ, Đức là bên đề nghị tổ chức hội đàm.

Trong cuộc trò chuyện kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ, ông Scholz kêu gọi ông Putin ra lệnh ngừng bắn “càng nhanh càng tốt” và tìm kiếm giải pháp tháo gỡ căng thẳng bằng con đường ngoại giao.

Hôm 18.3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, ông Putin đã có một cuộc nói chuyện “khó khăn” với người đồng cấp Đức.

“Khó có thể sử dụng từ thân thiện để miêu tả nó. Đó là một cuộc nói chuyện khó khăn. Tuy nhiên, việc tiếp xúc, trao đổi thông tin, thảo luận về các chủ đề nhạy cảm cũng là điều cần thiết”, ông Dmitry Peskov nói.

Theo ông Dmitry Peskov, trong cuộc hội đàm, Tổng thống Nga Putin cũng nhiều lần bày tỏ lo ngại về những cuộc tấn công của quân đội Ukraine ở khu vực ly khai miền đông.

“Những hành động gây hấn của Ukraine bị phương Tây phớt lờ”, Điện Kremlin dẫn lời ông Putin cho hay.

Trong cuộc họp báo ở Moscow, ông Peskov cho rằng, trong khi Nga làm việc với tốc độ cao, thì Ukraine đang tìm cách kéo dài cuộc đàm phán.

“Thật không may, phái đoàn ngoại giao của Ukraine không sẵn lòng đẩy nhanh tiến độ đàm phán”, ông Peskov nói.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky có thể diễn ra nếu một thỏa thuận hòa bình được xây dựng để có thể ký kết.

Nguồn: [Link nguồn]

Lộ diện bộ trưởng trẻ tuổi nhất làm điều ”thần kỳ” giúp Ukraine trên mặt trận thông tin

Bằng các mối quan hệ cá nhân và biết cách biến mạng xã hội trở thành “vũ khí lợi hại”, bộ trưởng tuổi trẻ tài cao được cho là đang giúp Ukraine giành lợi thế trước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN