Mỹ: Số người tử vong trong ngày vì Covid-19 tiếp tục vượt kỷ lục

Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, Mỹ ghi nhận 1.158 ca tử vong mới do Covid-19 và hơn 32.615 ca nhiễm mới trong ngày 3/4.

Tờ CNN đưa tin, số ca nhiễm và tử vong mới do Covid-19 ở Mỹ ngày 3/4 đã nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là 277.828 và 7.141. Trước đó một ngày, các con số này lần lượt là hơn 236.000 và hơn 5.500. Hôm 2/4, số ca tử vong mới được ghi nhận tại Mỹ là 1.069. 

Bang New York và thành phố New York vẫn là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất do Covid-19 ở Mỹ. Thành phố New York tới nay đã có 1.584 ca tử vong vì Covid-19, trong khi con số này ở bang New York là 2.935 theo số liệu từ Đại học John Hopkins và Thống đốc bang New York - Andrew Cuomo. Wyoming là bang duy nhất ở Mỹ chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 tử vong nào.

Khi số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 ở Mỹ tăng nhanh, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của nước này hôm 3/4 đã ban hành hướng dẫn toàn quốc, kêu gọi người Mỹ dùng khăn quàng cổ, khăn rằn hoặc áo phông để che mặt.

"Từ các nghiên cứu gần đây, chúng tôi nhận thấy số lượng lớn bệnh nhân nhiễm Covid-19 không biểu hiện triệu chứng. Vì thế, các quan chức tin rằng dùng vải để che mũi và miệng là biện pháp phòng ngừa cần thiết để tránh lây lan virus", Jerome M. Adams, một bác sĩ ở Mỹ, giải thích trong cuộc họp hôm 3/4.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ quan điểm về việc dùng khẩu trang hoặc khăn che mặt.

"Về việc đeo khẩu trang, tôi nghĩ nó là một vấn đề tự nguyện. Bạn có thể làm hoặc không. Với cá nhân mình, tôi chọn không đeo nhưng một số người khác lại muốn đeo và điều đó hoàn toàn không có vấn đề gì cả", Reuters dẫn lời ông Trump.

Khi được hỏi về lý do không đeo khẩu trang, Tổng thống Mỹ cho biết: "Khi tôi gặp các tổng thống, thủ tướng, nhà vua, hoàng hậu... tôi cảm thấy không cần thiết phải đeo khẩu trang. Chỉ đơn giản là không cần thiết".

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

TQ: Nhóm thử vaccine Covid-19 đầu tiên được về nhà, tình trạng sức khỏe ra sao?

Nhóm thử vaccine Covid-19 đầu tiên của Trung Quốc đã kết thúc quá trình cách ly 14 ngày và được trở về nhà. Nhưng mọi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - CNN/Sputnik/Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN