Mỹ ra tối hậu thư với Iran, không loại trừ tấn công quân sự

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 31.10 cảnh báo Iran “sẽ phải trả giá về kinh tế” nếu không khôi phục đàm phán hạt nhân với Mỹ. Ông Biden đưa ra tuyên bố sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói Mỹ “không loại trừ biện pháp quân sự với Iran”.

Chiến đấu cơ Israel hộ tống oanh tạc cơ B1-B của Mỹ ngày 30.10.

Chiến đấu cơ Israel hộ tống oanh tạc cơ B1-B của Mỹ ngày 30.10.

“Chúng tôi sẽ phản ứng với các hành động của Iran đe dọa lợi ích Mỹ, dù là tấn công bằng máy bay không người lái hay gì đi chăng nữa”, ông Biden nói.

Trong cuộc họp báo kéo dài 26 phút tại Rome, Italia, sau hội nghị G20, ông Biden nói: “Vấn đề sẽ phụ thuộc vào cách Iran giải quyết, chắc chắn Iran sẽ phải trả giá về mặt kinh tế nếu không quay lại thỏa thuận hạt nhân”.

Tham gia cuộc họp báo với ông Biden còn có Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, cố vấn Mike Donilon và cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan.

Trước đó, ông Blinken cảnh báo Mỹ không loại trừ biện pháp quân sự nếu Iran kiên quyết không đàm phán vào tháng tới, về việc chấm dứt phát triển vũ khí hạt nhân.

“Iran nói họ sẽ quay lại đàm phán vào tháng 11. Chúng ta sẽ chờ xem”, ông Blinken trả lời người dẫn chương trình Margaret Brennan trên đài CBS.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

“Chúng tôi sẽ xem xét cả các biện pháp khác nếu Iran vẫn không chịu hợp tác”, ông Blinken nói thêm.

Khi người dẫn chương trình Brennan đặt câu hỏi rằng liệu biện pháp khác có bao gồm tấn công quân sự hay không, ông Blinken trả lời: “Chúng tôi luôn để ngỏ mọi giải pháp, bao gồm cả biện pháp quân sự”.

Phát biểu tại Rome, Italia, ông Blinken nói: “Thật đáng tiếc, Iran đang ngày càng leo thang căng thẳng với chương trình hạt nhân. Thời gian cần để Iran sản xuất nguyên liệu cho vũ khí hạt nhân đang ngày càng ngắn lại”.

Cuối tuần trước, một oanh tạc cơ chiến lược B-1B của Mỹ bay qua eo biển Hormuz, nơi Iran và Mỹ thường xuyên chạm trán căng thẳng.

Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, oanh tạc cơ B1-B thực hiện sứ mệnh răn đe và trấn an các đồng minh. Tham gia hộ tống oanh tạc cơ Mỹ có chiến đấu cơ từ Israel, Ả Rập Saudi và Brahrain.

Nguồn: [Link nguồn]

Iran tuyên bố có thể khiến Israel gánh chịu tổn thất khủng khiếp “hàng ngàn tỉ đô la”

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran lên tiếng cảnh báo rằng Israel sẽ phải trả giá đắt về kinh tế nếu dám tấn công...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Căng thẳng Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN