Mỹ nói gì khi UAV nghi từ Triều Tiên bay sát thủ đô Seoul?

Ngày 26/12, Mỹ tái khẳng định cam kết hỗ trợ Hàn Quốc phòng thủ sau khi 5 UAV Triều Tiên vượt giới tuyến liên Triều.

Trao đổi với hãng tin Yonhap qua thư điện tử, một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng cho biết Mỹ đã nắm được thông tin máy bay không người lái (UAV) nghi của Triều Tiên vượt qua giới tuyến liên Triều và đang tham vấn chặt chẽ với đồng minh Hàn Quốc về vấn đề này.

“Chúng tôi hiểu rõ nhu cầu cần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Hàn Quốc. Cam kết của Mỹ trong việc hỗ trợ Hàn Quốc phòng thủ vẫn luôn vững chắc”, quan chức Mỹ nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 26/12, quân đội Hàn Quốc cho biết 5 vật thể nghi là UAV Triều Tiên đã bay vượt qua giới tuyến giữa hai nước, trong đó ít nhất một chiếc được phát hiện bay đến khu vực phía bắc thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Hình ảnh UAV của Triều Tiên trong một sự kiện trước đây. Ảnh - Yonhap

Hình ảnh UAV của Triều Tiên trong một sự kiện trước đây. Ảnh - Yonhap

Quân đội Hàn Quốc thông báo trực thăng vũ trang của nước này đã bắn khoảng 100 phát đạn pháo về phía các UAV nhưng không chiếc nào bị rơi.

“Đây rõ ràng là hành vi khiêu khích của Triều Tiên khi điều UAV xâm phạm không phận của Hàn Quốc. Quân đội Hàn Quốc sẽ phản ứng triệt để và cứng rắn nếu Triều Tiên tiếp tục hành vi khiêu khích”, một quan chức thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết.

Phía Triều Tiên chưa bình luận về diễn biến này nhưng nếu được xác thực, đây là lần đầu tiên UAV Triều Tiên xâm nhập vùng trời Hàn Quốc trong 5 năm qua.

Động thái này diễn ra sau khi Triều Tiên phóng số lượng tên lửa đạn đạo kỷ lục trong năm nay.

Theo Yonhap, Triều Tiên đã phóng hơn 60 tên lửa đạn đạo trong năm 2022, bao gồm 8 tên lửa đạn đạo liên lục địa, cao hơn rất nhiều con số trung bình 25 tên lửa quốc gia này phóng trong những năm trước đây. Bình Nhưỡng giải thích hành động này nhằm đáp trả các cuộc tập trận chung trong khu vực giữa Washington và Seoul trong thời gian gần đây.

Nguồn: [Link nguồn]

Bloomberg: Hàn Quốc đưa máy bay không người lái qua biên giới sang Triều Tiên 

Hàn Quốc lần đầu đưa máy bay không người lái (UAV) vượt biên giới sang lãnh thổ Triều Tiên, trong một động thái chưa từng có tiền lệ nhằm đáp trả Bình Nhưỡng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh (Theo Yonhap) ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN