Mỹ nhờ nước châu Á giúp đỡ để đẩy nhanh sản xuất đạn pháo cho Ukraine?

Mỹ được cho là đang tìm cách mua thuốc nổ TNT từ Nhật Bản để sản xuất đạn pháo cỡ 155mm nhằm đẩy nhanh cung cấp cho Ukraine, nguồn tin giấu tên am hiểu vấn đề nói trên Reuters.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tham gia sự kiện ở thành phố Hiroshima hồi tháng trước.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tham gia sự kiện ở thành phố Hiroshima hồi tháng trước.

Kể từ sau Thế chiến 2, Nhật Bản duy trì chính sách không cung cấp vũ khí sát thương cho nước ngoài, bao gồm đạn pháo mà Ukraine sử dụng hàng ngày trong xung đột với Nga.

Tuy nhiên, Mỹ được cho là đã tìm ra giải pháp có thể khiến Nhật Bản chấp nhận. Đó là mua thuốc nổ từ Nhật Bản sau đó sử dụng để chế tạo đạn pháo cỡ 155mm và chuyển đến Ukranie. “Có cách để Mỹ mua thuốc nổ từ Nhật Bản”, một trong hai nguồn tin giấu tên nói trên Reuters.

Tokyo thông báo với chính phủ Mỹ rằng sẽ đồng ý bán thuốc nổ TNT vì đây không phải là sản phẩm chỉ sử dụng cho mục đích quân sự, nguồn tin tiết lộ.

Theo nguồn tin, Mỹ muốn đưa một công ty Nhật Bản vào chuỗi cung ứng thuốc nổ TNT. Công ty sẽ sản xuất và vận chuyển thuốc nổ đến các nhà máy vũ khí thuộc sở hữu của quân đội Mỹ, từ đó chế tạo ra đạn pháo cỡ 155mm.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Kinh tế Nhật Bản nói những mặt hàng không bị hạn chế xuất khẩu cho mục đích quân sự sẽ được kiểm duyệt theo quy định xuất khẩu thông thường. Nhưng nhà chức trách có thể xem xét ý định của người mua, gồm việc có sử dụng nguyên liệu đó để gây trở ngại cho an ninh quốc tế hay không.

Chính quyền Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio có quan điểm ủng hộ hỗ trợ Ukraine, nhưng hiện chỉ giới hạn ở việc cung cấp các trang thiết bị phi sát thương.

Tsuneo Watanabe, chuyên gia tại Tổ chức Hòa bình Sasakawa ở Tokyo, nói Nhật Bản có xu hướng ủng hộ viện trợ quân sự cho Ukraine, nhưng mức độ viện trợ vẫn còn là điều gây tranh cãi.

“Việc Nhật Bản quyết định cung cấp xe tải cho Ukraine cho thấy mọi thứ đang thay đổi. Tuy nhiên, dường như vẫn chưa có bất kỳ sự đồng thuận chính trị nào xung quanh vấn đề gửi vũ khí sát thương,” ông Watanabe nói.

Nhật Bản là quốc gia mới nhất được Mỹ liên hệ nhằm giúp hỗ trợ Ukraine, đồng thời giảm bớt sức ép đối với chuỗi cung ứng thiết bị và vũ khí quân sự của Mỹ. Hồi tháng 4, Hàn Quốc được cho là đã đồng ý cho Mỹ mượn 500.000 quả đạn pháo cỡ 155mm để Washington gửi tới Kiev.

Theo tờ Japan Times, Nhật Bản có khoảng 22 công ty sản xuất thuốc nổ nhưng chỉ một công ty sản xuất thuốc nổ dạng công nghiệp là Chugoku Kayaku. Công ty này cũng thường xuyên cung cấp vật tư cho quân đội Nhật.

“Chúng tôi chưa nhận được lời đề nghị trực tiếp từ phía chính phủ hay quân đội Mỹ”, đại diện công ty cho biết. Nói về khả năng hợp tác với quân đội Mỹ thông qua trung gian, đại diện công ty cũng khẳng định sẽ không tiết lộ danh tính của khách hàng hoặc đối tác, theo Japan Times.

Nguồn: [Link nguồn]

Hé lộ mức chi tiêu thấp đáng kinh ngạc của Nga cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine

Mặc dù phải trả giá đắt về mặt địa chính trị và thương vong về người, Nga được cho là đang có mức chi tiêu thấp đáng kinh ngạc cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Reuters, Japan Times ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN