Mỹ nêu điều kiện để Ấn Độ có thể mua dầu Nga tùy ý, không giới hạn số lượng

Mỹ hoàn toàn vui vẻ khi Ấn Độ tiếp tục mua dầu của Nga với số lượng mà nước này cảm thấy cần thiết, bao gồm mức giá cao hơn mức mà G7 muốn áp cơ chế giá trần, nhưng với một điều kiện, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 11/11 nói.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yanet Yellen trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters tại New Delhi, Ấn Độ vào ngày 11/11.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yanet Yellen trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters tại New Delhi, Ấn Độ vào ngày 11/11.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters bên lề hội nghị xúc tiến quan hệ kinh tế Mỹ - Ấn Độ, bà Yellen nói Nga sẽ không thể bán một lượng lớn dầu như hiện nay khi Liên minh châu Âu (EU) áp đặt cơ chế giá trần và ngừng các dịch vụ liên quan.

“Nga sẽ gặp rất nhiều khó khăn để tiếp tục vận chuyển dầu khi EU ngừng mua dầu của Nga. "Họ sẽ tìm kiếm các khách hàng mới. Rất nhiều khách hàng phụ thuộc vào dịch vụ bảo hiểm và vận tải biển của phương Tây”.

Chi tiết về kế hoạch áp giá trần dầu Nga sẽ được nhóm các nước G7 và Úc công bố trước thời hạn chót vào ngày 5/12. Ấn Độ hiện là khách hàng mua dầu Nga lớn nhất, vượt Trung Quốc.

Sự tồn tại của cơ chế giá trần sẽ tạo điều kiện để Ấn Độ, Trung Quốc và các quốc gia khác khiến Nga bán dầu với mức giá thấp hơn. “Giá dầu Nga bán ra sẽ tiếp tục giảm và chúng tôi hoàn toàn vui vẻ khi Nga và Trung Quốc hay châu Phi mua dầu giá rẻ của Nga”, bà Yellen nói.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, mục tiêu của Washington và các đồng minh là giảm mức lợi nhuận Nga thu được từ dầu mỏ, khi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine vẫn đang diễn ra.

Bà Yellen nói Ấn Độ và công ty dầu khí tư nhân ở Ấn Độ “có thể mua dầu Nga tùy ý, với số lượng không giới hạn, kể cả giá cao hơn mức giá trần mà Mỹ và EU áp đặt, miễn là không sử dụng các dịch vụ liên quan của phương Tây. Họ cần tìm các dịch vụ khác và bằng cách nào cũng được”, bà Yellen nói.

Các nước phương Tây hiện đang cung cấp dịch vụ vận chuyển dầu bằng tàu biển và dịch vụ bảo hiểm, cũng như dịch vụ tài chính để dầu Nga vận chuyển tới các khách hàng.

Nếu cơ chế áp giá trần có hiệu lực, Nga sẽ phải sử dụng dịch vụ vận chuyển trong nước hoặc nhờ vào các đối tác khác ngoài phương Tây.

Theo Reuters, phương Tây có thể áp giá trần dầu thô Nga ở mức 64 USD/thùng, là mức trung bình trong lịch sử.

Bà Yellen đưa ra tuyên bố sau khi Ngoại trưởng và Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ tuần trước khẳng định sẽ mua dầu Nga vì điều này đem lại lợi ích quốc gia.

“Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ tuân theo cơ chế giá trần và chúng tôi đã khẳng định quan điểm đó với Mỹ và EU. Chúng tôi tin rằng quyết định của Ấn Độ không gây ảnh hưởng đến các nước khác, cũng như không cho rằng nên loại bỏ hoàn toàn dầu Nga trên thị trường”, một quan chức Ấn Độ giấu tên nói trên Reuters.

Rosneft, nhà xuất khẩu dầu lớn nhất của Nga, hiện đang mở rộng đội tàu chở dầu thuộc sở hữu tập đoàn để người mua không phải tìm đơn vị trung gian.

Theo bà Yellen, các tàu chở dầu của Nga và Trung Quốc có tuổi đời cũ hơn so với các tàu của phương Tây. “Tôi nghĩ rằng Nga sẽ gặp khó khăn để bán dầu nếu không giảm giá”, bà Yellen nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Ấn Độ

Nga đáp ứng 0,2% nhu cầu dầu thô của Ấn Độ trước tháng 3/2022, nhưng đến tháng 10 năm nay, Nga đã trở thành nhà cung cấp hàng đầu, vượt qua các đối tác truyền thống của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Ạnh - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN