Mỹ: Nam y tá nhiều lần cưỡng hiếp bệnh nhân sống thực vật đến mang thai

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Nam y tá thừa nhận đã tấn công tình dục một nữ bệnh nhân trong tình trạng thực vật, gặp trở ngại về trí lực khiến nạn nhân mang thai và sinh con.

CNN ngày 3/9 (giờ địa phương) đưa tin, một nam y tá ở bang Arizona (Mỹ) thừa nhận đã tấn công tình dục một nữ bệnh nhân thiểu năng trí tuệ trong một cơ sở y tế ở bang này.

Theo hồ sơ vụ án, y tá Nathan Sutherland thừa nhận đã tấn công tình dục một nữ bệnh nhân trong tình trạng thực vật tại Trung tâm Y tế Manor ở thành phố Phoenix, bang Arizona.

Nữ bệnh nhân này rơi vào tình trạng thực vật sau một cơn co giật hồi nhỏ và gần như cả đời sống tại Trung tâm Y tế Manor. Sutherland trong thời gian thực tập tại đây đã chịu trách nhiệm chăm sóc cho nữ bệnh nhân này.

Công tố viên cho biết Sutherland bị buộc tội tấn công tình dục người phụ nữ và khiến cô mang thai vào năm 2018. Tháng 12/2018, cô sinh con tại đây.

Cảnh sát địa phương cho biết, vào tháng 1/2019, mẫu ADN của Sutherland được tìm thấy trùng khớp với đứa bé và anh ta đã bị bắt ngay sau đó.

Y tá Nathan Sutherland tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 5/2019. Ảnh: Reuters

Y tá Nathan Sutherland tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 5/2019. Ảnh: Reuters

Gia đình của người phụ nữ đã đệ đơn kiện Trung tâm Y tế Manor, cho rằng cô bị cưỡng hiếp nhiều lần và thậm chí có thể không phải mang thai lần đầu tiên.

Theo nội dung đơn kiện, Trung tâm Y tế quận Maricopa kiểm tra nữ bệnh nhân này sau khi sinh con và kết luận rằng cô đã "nhiều lần bị xâm phạm". Tài liệu liên quan còn chỉ ra rằng việc mang thai của nạn nhân "không phải là lần đầu tiên", điều đó có nghĩa là cô ấy có thể đã mang thai trước đó.

Đơn kiện cáo buộc nạn nhân bị tấn công tình dục nhiều lần, khiến cô đau đớn về thể xác và tinh thần, đồng thời cũng gây ra cú sốc tinh thần lớn cho gia đình nạn nhân.

Do bị động kinh từ nhỏ nên nữ bệnh nhân gặp trở ngại về trí lực, phải nằm liệt giường một thời gian dài và không có khả năng ngôn ngữ. Tuy nhiên, gia đình cho biết cô có thể cử động chân tay nhẹ, phản ứng với âm thanh và biểu hiện trên khuôn mặt.

"Người phụ nữ này không thể di chuyển, không thể giao tiếp với mọi người. Nói cách khác, cô ấy bất lực", cảnh sát Phoenix Tommy Thompson cho hay.

"Ngay từ đầu chúng tôi đã xác định đây là "một cuộc điều tra tấn công tình dục. Khi người phụ nữ sinh con, nhân viên điều dưỡng của cô ấy không hề biết rằng cô ấy đang mang thai", cảnh sát cho biết thêm.

Nathan Sutherland dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 4/11 năm nay.

Nguồn: [Link nguồn]

Bờ Biển Ngà: Kẻ hiếp dâm được mời diễn lại hành động trên truyền hình, khán giả sốc nặng

Sau màn mô phỏng lại hành động cưỡng hiếp nạn nhân trước khán giả tại trường quay chương trình truyền hình trực tiếp,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoa Vũ (Theo Sina) ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN