Mỹ lên tiếng về bất ổn leo thang ở Myanmar

Bộ Ngoại giao Mỹ lên án tình trạng bất ổn leo thang ở Myanmar, cho rằng quân đội Myanmar đang hành động không đúng theo ý nguyện của người dân.

Người biểu tình Myanmar đối đầu với cảnh sát.

Người biểu tình Myanmar đối đầu với cảnh sát.

Theo Reuters, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jalina Porter ngày 15.3 nói bạo lực nhằm vào người biểu tình ở Myanmar là “vô đạo đức và không thể bào chữa”, sau khi Myanmar trải qua ngày bất ổn nhất kể từ khi cuộc đảo chính quân sự nổ ra.

Những người biểu tình phản đối quân đội Myanmar bắt giữ nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi tiếp tục đổ ra đường trong ngày 15.3, bất chấp những diễn biến bất ổn một ngày trước đó.

“Chính quyền quân sự Myanmar đang phản ứng với lời kêu gọi khôi phục nền dân chủ bằng những viên đạn”, bà Porter nói. “Quân đội Myanmar đảo chính vì mục đích riêng, không đại diện cho ý nguyện của người dân”.

14.3 là ngày bất ổn nhất ở Myanmar kể từ khi cuộc đảo chính quân sự nổ ra. Những người quá khích tràn vào khu công nghiệp ở thành phố Yangon, đốt phá 32 nhà máy có vốn đầu tư của Trung Quốc, gây thiệt hại hơn 32 triệu USD.

Chính quyền quân sự Myanmar sau đó đã ban hành thiết quân luật ở Hlaingthaya và thị trấn Shwepyithar. Lệnh thiết quân luật cũng được áp đặt ở hai thị trấn khác vào ngày 15.3.

Theo SCMP, lệnh thiết quân luật trao nhiều quyền cho quân đội hơn. Bộ Tư lệnh quân đội Myanmar ở Yangon sẽ trực tiếp nắm quyền quản lý các thị trấn và địa bàn lân cận.

Truyền hình quân đội Myanmar ngày 14.3 thông báo có một cảnh sát thiệt mạng và 3 người khác bị thương liên quan đến các cuộc biểu tình ở Bago, phía bắc thành phố Yangon.

Nguồn: [Link nguồn]

Thêm 18 người biểu tình thiệt mạng, quân đội Myanmar thiết quân luật 2 nơi

Theo truyền hình nhà nước Myanmar, chính quyền quân sự cuối ngày 14/3 tuyên bố thiết quân luật ở 2 quận đông dân ở thành...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Đảo chính quân sự ở Myanmar Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN