Bài phát biểu đặc biệt của Tổng thống Zelensky trước Quốc hội Mỹ

Hôm 16.3, sau phần giới thiệu của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, Tổng thống Ukraine Zelensky đã có bài phát biểu trực tuyến được cho là đặc biệt quan trọng trước Quốc hội Mỹ về tình hình xung đột với Nga.

Tổng thống Ukraine Zelensky trong cuộc họp trực tuyến ở Quốc hội Mỹ (ảnh: Guardian)

Tổng thống Ukraine Zelensky trong cuộc họp trực tuyến ở Quốc hội Mỹ (ảnh: Guardian)

“Ngay bây giờ, vận mệnh của đất nước chúng tôi, của nhân dân chúng tôi đang được định đoạt”, ông Zelensky nói trước Quốc hội Mỹ.

Theo ông Zelensky, trong cuộc xung đột với Nga, Ukraine chiến đấu không chỉ vì Ukraine mà còn vì cả châu Âu và thế giới.

“Hãy lắng nghe, chúng tôi cần các bạn ngay lúc này”, ông Zelensky nói.

Mở đầu bài phát biểu, ông Zelensky đề nghị các nghị sĩ Mỹ nhớ lại năm 1941 khi Nhật Bản tấn công căn cứ Trân Châu Cảng và ngày 11.9.2001 khi tòa tháp đôi ở New York bị khủng bố tấn công.

Ông Zelensky cho biết, Ukraine đang trải qua sự tàn phá và kinh hoàng tương tự như Mỹ trong sự kiện Trân Châu Cảng, nhưng với tần suất “liên tục mỗi ngày trong 3 tuần”.

“Vì thế, tôi kêu gọi các bạn hãy làm nhiều hơn nữa. Những gì đang xảy ra ở Ukraine là điều chưa từng có ở châu Âu trong suốt 80 năm qua”, ông Zelensky nói.

“Các biện pháp trừng phạt thêm với Nga là cần thiết. Hãy trừng phạt liên tục, hàng ngày, hàng tuần cho đến khi chiến dịch quân sự của Nga dừng lại”, ông Zelensky kêu gọi.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi Mỹ lập vùng cấm bay ở Ukraine bởi bầu trời nước này đang bị biến thành “vùng chết chóc”. Ông Zelensky nói thêm rằng, nếu Mỹ và NATO cho rằng lập vùng cấm bay ở Ukraine là “quá mức” thì có thể viện trợ cho nước này thêm vũ khí phòng không.

“Tôi có một ước mơ. Tôi muốn bảo vệ bầu trời của chúng tôi. Tôi cần sự giúp đỡ của các bạn”, ông Zelensky nói.

Giữa bài phát biểu, ông Zelensky tạm ngừng ít phút và đề nghị các nghị sĩ Mỹ xem một đoạn video ghi lại lực lượng vũ trang của nước này giao chiến với quân đội Nga. Cuối video, dòng chữ “hãy đóng cửa bầu trời” xuất hiện.

“Với tư cách là Tổng thống Ukraine, tôi muốn gửi thông điệp này tới Tổng thống Mỹ Biden. Ngài là lãnh đạo của một cường quốc. Tôi mong muốn ngài trở thành lãnh đạo của thế giới. Là lãnh đạo của thế giới, có nghĩa ngài cũng là người lãnh đạo của hòa bình. Cảm ơn ngài”, ông Zelensky nói.

Cuối bài phát biểu, ông Zelensky kết thúc bằng câu nói: “Vinh quang cho Ukraine”. Trong khi Tổng thống Ukraine vẫy tay tạm biệt, nhiều nghị sĩ Mỹ đã đứng dậy vỗ tay cho ông.

Nguồn: [Link nguồn]

Chiến binh nước ngoài tham gia xung đột Nga - Ukraine: Hay ít dở nhiều?

Chưa đầy 48 giờ sau khi Nga tuyên bố mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi công dân nước ngoài tham gia vào “Quân đoàn quốc tế phòng thủ Ukraine”....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Guardian ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN