Ngoại trưởng Nga: Gần đạt được thống nhất về tình trạng trung lập của Ukraine

Trong khi vòng đàm phán thứ 4 giữa Nga và Ukraine tiếp tục hôm 16.3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, một số phần thỏa thuận hòa bình với Ukraine có thể sắp đạt được khi Kiev đồng ý thảo luận về tình trạng trung lập.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Kiev - Moscow sắp đạt thỏa thuận về nguyên tắc trung lập cho Ukraine (ảnh: TASS)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Kiev - Moscow sắp đạt thỏa thuận về nguyên tắc trung lập cho Ukraine (ảnh: TASS)

“Tình trạng trung lập cho Ukraine đang được thảo luận rất nghiêm túc, tất nhiên là cùng với các đảm bảo an ninh. Theo quan điểm của tôi, các bên đã gần như đạt được thống nhất”, ông Sergei Lavrov nói với hãng tin RBC.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết, từ khi mở chiến dịch quân sự, Tổng thống Nga Putin đã nhiều lần nhấn mạnh với các quan chức Nga về tình trạng trung lập, cùng các đảm bảo an ninh cho Ukraine mà không có sự tham gia của NATO.

Theo ông Lavrov, cuộc đàm phán với Ukraine ngày 16.3 có thể không diễn ra dễ dàng nhưng việc Kiev đồng ý thỏa hiệp về nguyên tắc trung lập là “có hy vọng”.

“Tất nhiên, chúng tôi không bỏ qua mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine. Ukraine không thể có vũ khí gây ra đe dọa với Nga. Chúng tôi chỉ sẵn sàng đồng ý để Ukraine sở hữu vũ khí không gây đe dọa”, ông Lavrov nói thêm.

Theo ông Lavrov, việc “phi quân sự hóa” Ukraine phải được thực hiện, không liên quan đến việc nước này có gia nhập NATO hay không.

“Ngay cả khi Ukraine không phải thành viên NATO, Mỹ hay nước nào đó cũng có thể chuyển vũ khí tấn công cho họ”, ông Lavrov nói.

Phái đoàn đàm phán của Nga trong phòng họp (ảnh: CNN)

Phái đoàn đàm phán của Nga trong phòng họp (ảnh: CNN)

Hãng thông tấn RIA hôm 16.3 dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, tình trạng trung lập của Ukraine đang được các nhà đàm phán thảo luận và nếu Kiev đồng ý, đây thực sự có thể coi là một thỏa hiệp nhằm chấm dứt giao tranh.

“Ukraine đang đề xuất mô hình quốc gia phi quân sự trung lập, tương tự Áo hoặc Thụy Điển, nhưng vẫn sở hữu lục quân và hải quân. Quy mô quân đội Ukraine cũng nằm trong những vấn đề được thảo luận", hãng thông tấn nhà nước Nga Ria Novosti dẫn lời trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky cho hay.

Tuy nhiên, Mykhailo Podolyak – trưởng phái đoàn đàm phán Ukraine – sau đó lên tiếng bác bỏ việc Kiev muốn đi theo mô hình trung lập giống Áo và Thụy Điển. Ông Podolyak nhấn mạnh, mô hình Ukraine lựa chọn chỉ có thể là “của Ukraine” và không giống bất kỳ nước nào khác.

"Ukraine hiện là quốc gia có xung đột trực tiếp với Nga. Do đó, mô hình an ninh chỉ có thể là 'của Ukraine' với các đảm bảo mang tính pháp lý. Không có mô hình hoặc lựa chọn nào khác", CNN dẫn lời ông Podolyak.

Ông Podolyak kêu gọi xây dựng thỏa thuận an ninh có tính ràng buộc pháp lý, có sự tham gia và ký kết bởi các đối tác quốc tế. Theo đó, các đối tác "không đứng ngoài cuộc trong trường hợp Ukraine bị tấn công".

Theo giới quan sát, vòng đàm phán thứ 4 giữa Nga và Ukraine có thể diễn ra căng thẳng, dài hơi nhưng có thể thu được kết quả đột phá khi các bên thực sự “ngửa bài”.

Nguồn: [Link nguồn]

Chiến binh nước ngoài tham gia xung đột Nga - Ukraine: Hay ít dở nhiều?

Chưa đầy 48 giờ sau khi Nga tuyên bố mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi công dân nước ngoài tham gia vào “Quân đoàn quốc tế phòng thủ Ukraine”....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters, CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN