Mỹ: Huy động vệ binh quốc gia, phong tỏa ổ dịch lớn nhất ở New York

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo tuyên bố phong tỏa khu vực trong bán kính 1,6km, thông báo đây là ổ dịch nguy hiểm nhất và huy động vệ binh quốc gia.

Theo CNBC, ổ dịch được xác định ở thị trấn New Rochelle, phía bắc thành phố New York. Khu vực này hiện đã có 108 ca dương tính với Covid-19 trong tổng số 173 ca trên toàn bang.

Sau khi đánh giá tình hình, thống đốc Coumo đã thông báo phong tỏa vùng dịch trong bán kính 1,6km, huy động vệ binh quốc gia.

“Đây là trường hợp độc nhất ở Mỹ, chưa từng xảy ra ở nơi khác. New Rochelle trở thành ổ dịch lớn nhất nước Mỹ”, thống đốc Coumo nói hôm 10.3.

Vệ binh quốc gia được huy động đến khu vực làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, phát thực phẩm cho người bị cách ly và làm công tác dọn dẹp vệ sinh.

Nhà ga ở thị trấn New Rochelle, bang New York, Mỹ.

Nhà ga ở thị trấn New Rochelle, bang New York, Mỹ.

Thống đốc Cuomo khẳng định không hạn chế người dân rời vùng phong tỏa. “Chúng ta không phong tỏa mọi người mà là cơ sở vật chất ở trong đó. Có thể có ai đó sống trong khu vực nhiễm Covid-19. Điều đó không tránh khỏi”, ông Cuomo nói.

Thống đốc bang New York nhấn mạnh trường học ở thị trấn New Rochelle sẽ bị đóng cửa trong 2 tuần, bắt đầu từ ngày 12.3. Cư dân sẽ được xét nghiệm virus Corona.

“Đây sẽ là giai đoạn cộng đồng địa phương bị ảnh hưởng. Tôi hiểu điều đó”, ông Cuomo nói.

Tính đến ngày 10.3, Mỹ ghi nhận 975 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 30 ca tử vong. Số người nhiễm Covid-19 trong một ngày tăng mạnh, lên tới 271 người.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Anh: Thứ trưởng Y tế dương tính với Covid-19 sau cuộc gặp Thủ tướng Boris Johnson

Thứ trưởng Y tế Anh Nadine Dorries nhiễm Covid-19 sau cuộc gặp với Thủ tướng Boris Johnson và hiện đang phải cách ly.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNBC ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN