Video: Người phụ nữ TQ ho liên tục vào tiếp viên và kết cục bị quật ngã

Đoạn video quay cảnh thành viên phi hành đoàn trên máy bay của hãng hàng không Thai Airways khống chế một phụ nữ làm loạn trên vì phải chờ kiểm tra virus Corona quá lâu.

Theo News.com.au, người phụ nữ Trung Quốc tỏ ra mất kiên nhẫn khi máy bay bị giữ lại tới 7 giờ sau khi hạ cánh ở sân bay Thượng Hải.

Các hành khách trên chuyến bay từ Bangkok, Thái Lan, tới Thượng Hải, Trung Quốc, kể rằng người phụ nữ trên đòi ra khỏi máy bay vì phải chờ quá lâu.

Nhưng sau khi được yêu cầu tiếp tục chờ, người phụ nữ này bắt đầu làm bộ bị ốm, ho liên tục vào một tiếp viên.

Tiếp viên nam ngay lập tức can thiệp, hét lớn: “Đến đây! Giúp tôi khống chế cô ta”. Trong video, người phụ nữ bị 6 thành viên phi hành đoàn quật ngã, khống chế dù không bị trói tay.

Các hành khách khác trên chuyến bay sau đó trải qua quá trình kiểm tra virus Corona như thường.

Thai Airways sau đó xác nhận vụ việc, nói rằng người phụ nữ trở nên hung hăng vì sự chậm trễ.

Prathana Pattanasiri, người đứng đầu Cục An toàn Hàng không Thái Lan, cho biết hãng hàng không được phía sân bay Thượng Hải thông báo rằng có thêm các biện pháp sàng lọc với hành khách từng đến các nước có rủi ro lây nhiễm cao như Hàn Quốc, Nhật Bản, Italia, Iran.

“Chúng tôi chưa được phép mở cửa cho đến khi các nhân viên y tế xuất hiện để kiểm tra từng hành khách. Sau 7 giờ đồng hồ, nhân viên y tế mới đến”, Pattanasiri nói. “Hành khách Trung Quốc đó đã nổi nóng và ho vào tiếp viên của chúng tôi. Sau khi bị khống chế, cô ta đã bình tĩnh trở lại và chấp nhận kiểm tra”.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Italia phong tỏa toàn quốc hơn 60 triệu dân vì Covid-19

Chính phủ Italia ngày 9.3 áp đặt quy định phong tỏa trên phạm vi cả nước, sau khi dịch bệnh Covid-19 tiếp tục lây lan với...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - News.com.au ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN