Mỹ gửi gói vũ khí mới nhất cho Ukraine: Ông Biden nói điều chưa hài lòng

Phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tại Nhà Trắng, ông Biden cho hay, gói viện trợ mới mà Mỹ gửi cho Ukraine là “không đủ”.

Binh sĩ Ukraine vận chuyển đạn pháo được phương Tây viện trợ (ảnh: CNN)

Binh sĩ Ukraine vận chuyển đạn pháo được phương Tây viện trợ (ảnh: CNN)

“Hôm nay, Mỹ công bố gói viện trợ vũ khí khẩn cấp cho Ukraine. Đây là số tiền Lầu Năm Góc tiết kiệm được từ các hợp đồng mua sắm đã phê duyệt trước đó. Gói viện trợ mới bao gồm đạn dược và trang bị quân sự cho Ukraine. Chúng tôi có quyền thực hiện điều này mà không cần Quốc hội thông qua”, ông Biden nói hôm 13/3, đề cập tới gói vũ khí trị giá 300 triệu USD Mỹ mới thông báo gửi cho Ukraine.

Tuy nhiên, ông Biden thừa nhận gói vũ khí này là “không đủ” đối với nhu cầu của Ukraine.

Biden cho biết, từ năm ngoái, ông đã phát biểu trước Quốc hội Mỹ và thúc giục các nghị sĩ nhanh chóng thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

“Tôi đã đề nghị thêm rất nhiều tiền. Vì vậy, những gì chúng tôi công bố ngày hôm nay gần như không đủ. Quốc hội phải thông qua dự luật an ninh ngay bây giờ, bao gồm cả gói viện trợ khẩn cấp cho Ukraine”, ông Biden nói.

“Chúng ta phải hành động trước khi quá muộn theo đúng nghĩa đen. Nga sẽ không dừng lại ở Ukraine”, ông Biden nói thêm.

Hôm 12/3, chính quyền ông Biden thông báo hỗ trợ Ukraine số vũ khí, thiết bị trị giá 300 triệu USD. Đây là gói hỗ trợ quân sự đầu tiên của Mỹ cho Ukraine trong năm 2024.

“Khi Nga không ngừng tiến lên và nã hỏa lực, Ukraine không có đủ đạn dược để bắn trả. Ukraine đang chịu tổn thất. Điều đó cũng gây tổn hại cho chúng ta, cho Mỹ và cho NATO về mặt chiến lược”, cố vấn an ninh Nhà Trắng – ông Jake Sullivan – nói.

Ông Sullivan cho hay, gói viện trợ vũ khí trị giá 300 triệu USD là số tiền Lầu Năm Góc tiết kiệm được từ các chương trình mua sắm. Nhà Trắng có thể sử dụng số tiền này mà không cần Quốc hội, trong đó có Hạ viện (do đảng Cộng hòa kiểm soát) thông qua.

Ông Pat Ryder – phát ngôn viên Lầu Năm Góc – cho hay, gói hỗ trợ mới bao gồm “đạn tên lửa cho hệ thống HIMARS, đạn tên lửa phòng không Stinger, đạn pháo 155mm bao gồm đạn chùm, đạn pháo 105mm, đạn chống tăng AT4, đạn thông thường và các trang thiết bị vũ khí khác” cho Ukraine.

Ngoài Mỹ, Cộng hòa Séc cũng chuẩn bị gửi 300.000 quả đạn pháo cho Ukraine, theo Reuters.

“Tuần này, chúng tôi sẽ liên hệ với các đồng nghiệp ở Séc để lên kế hoạch nhận gói hỗ trợ này”, Ngoại trưởng Ukraine – ông Dmytro Kuleba – nói hôm 13/3.

Theo ông Kuleba, 300.000 quả đạn pháo từ Séc sẽ được vận chuyển dần sang Ukraine và việc này sẽ “không kéo dài nhiều tháng”.

“Sáng kiến hỗ trợ của Séc rất tuyệt vời nhưng như vậy là chưa đủ. Nếu ngoài Séc, chúng tôi nhận được thêm 2 khoản hỗ trợ tương tự trong năm nay, thì trên tiền tuyến, đối phương sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn”, ông Kuleba nói.

Hồi đầu năm, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine – ông Rustem Umerov – cho hay, “cơn khát đạn pháo” là vấn đề lớn đối với lực lượng Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo hỗ trợ Ukraine số vũ khí trị giá lên tới 300 triệu USD và đây là gói hỗ trợ quân sự đầu tiên của Mỹ cho Ukraine trong năm 2024.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters, TASS ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN