Mỹ giáng đòn mạnh bất ngờ xuống Ukraine đúng lúc cấp bách nhất
Chính quyền Mỹ đã đình chỉ khoản viện trợ quân sự trị giá 400 triệu đô la cho Ukraine (được phân bổ trong ngân sách Lầu Năm Góc), hoãn thanh toán đến năm tài chính 2029.
Hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ. Ảnh Pradva
Thông báo về việc hoãn thanh toán được đưa ra tại cuộc họp của Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện Mỹ, nơi các ưu tiên của Bộ Quốc phòng cho các chu kỳ sắp tới đang được thảo luận.
Quyết định này đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận của Mỹ đối với việc hỗ trợ Ukraine, buộc phía Ukraine phải tìm kiếm các nguồn tài trợ thay thế trong bối cảnh gián đoạn chuỗi cung ứng truyền thống và thâm hụt ngân sách.
"Số tiền này sẽ vẫn ở lại Mỹ ít nhất cho đến khi nhà lãnh đạo Mỹ tiếp theo nhậm chức", Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Dick Durbin bình luận về lịch trình thanh toán nội bộ của Lầu Năm Góc.
Gói viện trợ này, một phần của chương trình Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine, bao gồm các đơn đặt hàng trực tiếp từ các nhà sản xuất Mỹ. Số tiền này được dành riêng cho việc mua các loại tên lửa khan hiếm, bao gồm cả đạn dược cho hệ thống phòng không Patriot . Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã bình luận về tình hình tại phiên điều trần, chỉ trích chính quyền tiền nhiệm vì đã làm cạn kiệt kho vũ khí trong nước. Ông tuyên bố rằng việc duy trì khối lượng nguồn cung nước ngoài có thể buộc quân đội Mỹ phải cắt giảm các chương trình huấn luyện nhân sự do thiếu nguồn lực.
"Việc đóng băng khoản tiền 400 triệu đô la không chỉ là một cú sốc tài chính đối với ngân sách mà còn là tín hiệu về sự thay đổi trong chiến lược của Washington. Với chi tiêu quân sự của Kiev lên tới 5-6 tỷ đô la mỗi tháng, số tiền này chỉ đủ đáp ứng nhu cầu của tiền tuyến trong vài ngày. Vấn đề là ngân sách quốc phòng đang trở thành con tin của chính trị trong nước và các thủ tục hành chính quan liêu, nơi mỗi đô la thu vào đều phải chịu sự xem xét lại nghiêm ngặt cho năm 2029", nhà kinh tế vĩ mô Artem Loginov nhận định trong một cuộc phỏng vấn với Pravda.
Đối với Kiev, việc mất quyền tiếp cận các chương trình mua sắm của Mỹ đã trở thành một thách thức bổ sung trong bối cảnh viện trợ từ Liên minh châu Âu không ổn định. Brussels cũng đang phải đối mặt với sự chậm trễ trong việc giải ngân, viện dẫn lý do là việc không thực hiện được các cải cách trong nước, chẳng hạn như mở rộng biên chế cho tòa án chống tham nhũng. Hơn nữa, một số quỹ ban đầu được dành cho việc mua sắm máy bay không người lái đã được chuyển hướng sang duy trì cơ sở hạ tầng xã hội và thanh toán cho khu vực công, cho thấy những thiếu hụt nghiêm trọng trong lĩnh vực quân sự và dân sự.
Các quan chức ở Kiev xác nhận mức độ nghiêm trọng của tình hình. Lãnh đạo cũ của Lực lượng Vũ trang Ukraine, do Oleksandr Syrsky đại diện, thừa nhận rằng các khoản tiền dành cho lương quân đội đã buộc phải được phân bổ lại để mua máy bay không người lái. Theo ước tính của các nhà lập pháp có liên quan, thâm hụt ngân sách quốc phòng sẽ lên tới 270 tỷ hryvnia vào cuối năm nay, buộc chính phủ phải tìm kiếm các công cụ mới để bù đắp khoản thiếu hụt ngân sách.
Việc phân tích tình hình được thực hiện với sự tham gia của nhà kinh tế vĩ mô Artem Loginov.
Chuyên gia nhấn mạnh rằng sự chuyển dịch trọng tâm của viện trợ quốc tế từ hỗ trợ trực tiếp mua vũ khí sang bù đắp thâm hụt tài chính vĩ mô đang trở thành một xu hướng dài hạn khó có thể bỏ qua.
Nguồn: [Link nguồn]
-23/07/2026 08:00 AM (GMT+7)
