Mỹ điều tàu chiến tới biển Đông, Trung Quốc phản ứng gay gắt

Sau khi Hải quân Mỹ xác nhận đã điều tàu khu trục tên lửa dẫn đường tới biển Đông, phía Trung Quốc vừa lên tiếng cho biết quân đội nước này cũng đã điều động lực lượng để ngăn chặn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng hôm 7-1 cho biết quân đội Trung Quốc đã điều động lực lượng chặn tàu chiến Mỹ tại biển Đông trong vụ việc mới nhất trong hàng loạt những đụng độ căng thẳng liên quan tới hai cường quốc khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Mỹ điều tàu chiến tới biển Đông, Trung Quốc phản ứng gay gắt - 1

Tàu chiến Mianyang của Trung Quốc khai hỏa trong đợt đánh giá hoạt động trên biển của Bộ Tư lệnh miền Nam hôm 5-12-2018. Ảnh: CHINESE PEOPLE'S LIBERATION ARMY

Hải quân Mỹ hôm 6-1 xác nhận đã triển khai tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke đi vào trong khu vực 12 hải lý quanh quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.

Trong một tuyên bố gởi tới hãng tin Reuters, người phát ngôn Hạm đội Thái Bình Dương Rachel McMarr nói rằng đây là một phần của chiến dịch tự do hàng hải nhằm thách thức những yêu sách hàng hải quá mức.

Động thái này của Mỹ - diễn ra giữa lúc quan chức Mỹ-Trung đang gặp nhau ở Bắc Kinh để đàm phán về vấn đề thương mại - vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Bắc Kinh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng ngày 7-1 xác nhận rằng Mỹ đã phái tàu vào khu vực trên, đồng thời ông nhấn mạnh rằng hành động này của Mỹ không được sự cho phép từ phía Trung Quốc.

"Phía Trung Quốc đã lập tức phái các tàu và máy bay quân sự tiến hành xác minh và xác định tàu Mỹ và cảnh báo họ rời đi"- ông Lục nói trong cuộc họp báo vắn.

Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án chiến dịch tuần tra mới nhất này ở biển Đông của tàu Mỹ, lặp lại luận điệu rằng hành động này vi phạm luật pháp Trung Quốc, phá hoại hòa bình, an ninh và trật tự của các vùng biển liên quan.

"Chúng tôi kêu gọi Mỹ ngay lập tức chấm dứt hành động khiêu khích này"- ông Lục nói, nhấn mạnh thêm rằng Bắc Kinh đã ra công hàm khiếu nại Mỹ về động thái mới của Washington và sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia.

Trong khi đó, Thượng tá Li Huamin của Trung Quốc xác nhận nước này đã triển khai lực lượng tới khu vực trên để đối phó với chuyến tuần tra của tàu McCampbell, đồng thời Bộ Tư lệnh miền Nam nước này "sẽ duy trì báo động cao, giám sát chặt chẽ các tình huống trên không và trên biển liên quan và kiên quyết bảo vệ chủ quyền và an ninh Trung Quốc".

Tàu khu trục Mỹ lừ lừ tiến vào Biển Đông giữa căng thẳng với TQ

Phát ngôn viên của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ nói rằng động thái này được thực hiện “để thách thức các yêu sách...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Quyên ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN