Moscow phản ứng mạnh cáo buộc của Ngoại trưởng Anh về thỏa thuận quân sự Nga-Iran

Sự kiện: Tin tức Nga

Đại sứ quán Nga tại London chỉ trích phát ngôn của Ngoại trưởng Anh James Cleverly rằng các thỏa thuận quân sự giữa Nga và Iran là "tồi tệ" là việc “không thể chấp nhận được”.

Đại sứ quán Nga tại London đã bác bỏ những “tuyên bố không thể chấp nhận được” của Ngoại trưởng Anh James Cleverly cáo buộc Iran cung cấp thiết bị quân sự cho Nga.

Đại sứ quán Nga tại London. Ảnh: TASS

Đại sứ quán Nga tại London. Ảnh: TASS

Hôm 10-12, ông Cleverly đã chỉ trích cái mà ông gọi là “những thỏa thuận tồi tệ” giữa Nga và Iran, nói rằng chúng đe dọa an ninh toàn cầu.

Theo ông Cleverly, Iran hiện là một trong những nước ủng hộ quân sự hàng đầu của Nga. Iran đã gửi hàng trăm máy bay không người lái (UAV) để Nga sử dụng tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine. Đổi lại, Nga đang cung cấp hỗ trợ quân sự và kỹ thuật cho Iran, và điều này “làm tăng rủi ro” cho các đối tác của Anh ở Trung Đông và an ninh thế giới.

Phản ứng với cáo buộc của ông Cleverly, trong một tuyên bố được hãng thông tấn TASS đăng tải ngày 12-12, Đại sứ quán Nga tại London nói những phát biểu của Ngoại trưởng Anh là cường điệu.

“Phía Anh nhận thức rõ rằng những lời bóng gió về việc Iran cung cấp thiết bị quân sự cho Nga, được cho là thực hiện để đổi lấy sự hỗ trợ kỹ thuật và quân sự của Nga, là hoàn toàn xa vời” - phái bộ ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Đại sứ quán Nga khẳng định rằng Moscow “cam kết tuân thủ luật pháp quốc gia và luật pháp quốc tế trong việc hợp tác với các nước thứ ba”.

Đại sứ quán Nga kêu gọi ông Cleverly nhìn rõ chiến dịch cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhấn mạnh “sự hỗ trợ” như vậy chỉ làm trì hoãn việc kết thúc chiến sự và gây thiệt hại nghiêm trọng cho dân thường vùng Donbass.

Trước đó, vào ngày 17-11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin lên tiếng rằng cáo buộc của các nước phương Tây về việc Iran cung cấp UAV cho Nga là vô căn cứ. Ông nhấn mạnh rằng, với những tuyên bố như vậy phương Tây đang cố gắng biện minh cho việc cung cấp vũ khí bất hợp pháp của mình cho Ukraine.

Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian ngày 5-11 xác nhận Tehran đã cung cấp UAV cho Nga nhưng hành động này diễn ra vài tháng trước khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ông nói thêm rằng thông tin về việc Iran chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Nga là không đúng sự thật.

Nguồn: [Link nguồn]

Moscow nêu yếu tố Mỹ trong vụ UAV tấn công sân bay Nga

Máy bay không người lái (UAV) tấn công hai sân bay nằm sâu trong lãnh thổ Nga được định hướng bằng hệ thống định vị GPS của Mỹ, Đại sứ Nga tại liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TRÙNG QUANG ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN