Mỹ nói về mức độ hợp tác quân sự giữa Nga và Iran

Washington cho rằng Moscow đang cung cấp cho Tehran “mức độ hỗ trợ quân sự và kỹ thuật chưa từng có”.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby.

Mỹ bày tỏ quan ngại khi Nga mở rộng hỗ trợ quân sự tiên tiến cho Iran, cảnh báo mối quan hệ quốc phòng sâu sắc hơn giữa hai nước.

"Nga đang tìm cách hợp tác với Iran trong các lĩnh vực như phát triển vũ khí và huấn luyện. Nga đang cung cấp cho Iran mức độ hỗ trợ kỹ thuật và quân sự chưa từng có, biến mối quan hệ của họ thành quan hệ đối tác quốc phòng toàn diện", người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby ngày 9/12 nói.

Ông Kirby nói về thông tin Iran đang cân nhắc thành lập dây chuyền sản xuất chung máy bay không người lái (UAV) tại Nga. Phát ngôn viên an ninh quốc gia Nhà Trắng kêu gọi Iran đảo ngược quyết định này.

Nga cũng đang huấn luyện phi công Iran điều khiển chiến đấu cơ Su-35S. Iran có thể nhận các chiến đấu cơ hàng đầu của Nga trong vòng chưa đầy một năm nữa, ông Kirby nói.

“Các chiến đấu cơ này sẽ tăng cường đáng kể năng lực của không quân Iran so với các quốc gia trong khu vực”, ông Kirby nói thêm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) trong một cuộc gặp với người đồng cấp Iran Ebrahim Raisi.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) trong một cuộc gặp với người đồng cấp Iran Ebrahim Raisi.

Nga và Iran bắt đầu hợp tác quân sự từ năm 2001, nhưng ngừng lại từ tháng 3/2016, khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua ba nghị quyết cấm xuất khẩu công nghệ liên quan tới hệ thống triển khai vũ khí hạt nhân tới Iran, cấm Iran xuất khẩu vũ khí và cấm các nước bán phần lớn các vũ khí thông thường cho quốc gia này.

Kể từ cuộc xung đột ở Ukraine, mối quan hệ quân sự Nga – Iran ngày càng được đẩy mạnh. Iran đạt được một số bước tiến trong việc phát triển UAV, bất chấp các lệnh cấm vận của Mỹ.

Cũng trong tuyên bố ngày 9/12, ông Kirby thông báo Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 3 tổ chức của Nga liên quan đến hoạt động mua UAV từ Iran.

Các biện pháp trừng phạt nhằm vào Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, Trung tâm Hàng không Không người lái 924 và Bộ Tư lệnh Vận tải Quân sự Hàng không.

“Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng mọi công cụ nhằm cản trở, gây gián đoạn các hoạt động hợp tác quân sự Nga – Iran, áp đặt các biện pháp trừng phạt với các cá nhân và tổ chức tham gia vào hoạt động này”, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói, theo đài Al Jazeera.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine thừa nhận cáo buộc không đúng về Iran

Mykhailo Podolyak – trợ lý Tổng thống Ukraine Zelensky – cho hay, đến nay, Kiev chưa thấy Iran chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Nga và dường như Iran sẽ không làm vậy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Al Jazeera ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN