Mơ về thiên đường, khủng bố IS nhận cái kết đắng dưới mồ

Các chiến binh gia nhập Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) từng được hứa hẹn về một cuộc sống như thiên đường nhưng giờ đây là kết cục trong các nấm mồ tập thể.

Mơ về thiên đường, khủng bố IS nhận cái kết đắng dưới mồ - 1

Người Iraq bịt mũi khi kiểm tra nấm mồ tập thể chôn cất khủng bố IS.

Theo Daily Mail, nằm ở một nơi hoang vắng gần ngôi làng Dhuluiyah, cách thủ đô Baghdad khoảng 90km về phía bắc, là nấm mồ tập thể của các chiến binh IS thiệt mạng năm 2015.

 “IS lẽ ra phải có kết cục trong dạ dày của những con chó hoang”, một cảnh sát địa phương tên Mohammed al-Juburi nói. “Chúng tôi chôn bọn chúng ở đây không phải vì tình yêu mà để tránh dịch bệnh”.

Năm 2014, khủng bố IS gây chấn động thế giới khi tuyên bố thành lập Nhà nước Hồi giáo, chiếm đóng cả vùng đất rộng lớn ở Iraq và Syria. Ngày nay, IS bị tấn công dữ dội bởi liên minh các quốc gia trên nhiều mặt trận, khiến chúng chỉ còn kiểm soát một vài khu vực nhỏ.

Liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu tuyên bố, các đợt không kích kể từ năm 2014 đã tiêu diệt ít nhất 80.000 tay súng khủng bố. Con số này còn cao hơn nếu tính cả những mục tiêu nằm trong tầm ngắm của Nga và quân đội Syria.

Chôn xác dưới máy ủi đất

Tại khu nông nghiệp ở Dhuluiyah, bên bờ sông Tigris, Iraq, cư dân từng phải đau đầu vì xác phiến quân IS chất đống khi lực lượng dân quân địa phương đánh bại nhóm khủng bố này.

Mơ về thiên đường, khủng bố IS nhận cái kết đắng dưới mồ - 2

Người Iraq khóc thương họ hàng tử trận trong cuộc chiến chống phiến quân Hồi giáo IS.

“Chúng tôi có thể ném chúng xuống sông, nhưng không làm như vậy vì muốn bảo vệ môi trường”, nông dân tên Shalan al-Juburi nói. “Các chiến binh IS luôn nhắc đến cuộc sống trên thiên đường, với những khu vườn tràn ngập ánh nắng. Nhưng nấm mồ tập thể là kết cục của chúng”.

Đối nghịch với những ngôi mộ tập thể sơ sài cách vài trăm mét là nơi chôn cất những người đã dũng cảm ngã xuống chống khủng bố IS. Những ngôi mộ này được chăm sóc tốt, có di ảnh và bóng cây che mát.

Ở những nơi khác, tại tỉnh Anbar, những tay súng IS may mắn được chôn cất tại các ngôi mộ tử tế, là khi chúng vẫn còn chiếm ưu thế trong các cuộc giao tranh ác liệt với quân chính phủ Iraq vào năm 2014 và 2015.

Trong bối cảnh quân đội Iraq tiến tới quét sạch IS khỏi thành trì cuối cùng, tư lệnh Mahmoud al-Fellahi nói, mọi tay súng khủng bố sẽ có cái kết bên dưới nấm mồ tập thể.

“Đàn chó hoang luôn chờ đợi”

Dọc theo khu vực biên giới Iraq-Syria, nơi Nga và quân đội Syria đang cạnh tranh với Mỹ nhằm tiêu diệt IS, các chuyên gia ước tính có 50.000 tay súng khủng bố đã bỏ mạng.

Một chỉ huy quân đội chính phủ Syria nói ưu tiên hàng đầu của họ là giải phóng những vùng đất IS chiếm đóng, chứ không phải chôn xác chiến binh chết trận.

Mơ về thiên đường, khủng bố IS nhận cái kết đắng dưới mồ - 3

Người đàn ông Iraq đứng bên cạnh nấm mồ tập thể chôn xác khủng bố IS ở Dhuluiyah, cách Baghdad 90km.

“Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi quan tâm đến những gì xảy ra trên mặt đất, chứ không phải bên dưới cách đó hàng mét”, chỉ huy giấu tên nói.

Tại những vùng đất nằm giữa sa mạc, nơi khủng bố IS từng chiếm đóng, xác của chúng bị bỏ mặc không chôn cất.

“Đàn chó hoang sa mạc luôn chờ đợi chúng”, một tay súng địa phương ủng hộ quân đội chính phủ Syria nói. “Khi giao tranh kết thúc, IS thường tìm cách thu thập những phần thi thể còn lại của các chiến binh”.

Phát ngôn viên lực lượng Mỹ hỗ trợ phe nổi dậy tại Raqqa nói, xác chiến binh IS “thường được chôn ngay lập tức”.

“Nhưng vì nhiều lý do như xạ thủ IS ẩn nấp hoặc xác nằm dưới đống đổ nát mà không ai còn bận tâm”.

Theo giới quan sát, khủng bố IS thường tìm mọi cách thu thập xác các chiến binh nước ngoài nổi tiếng, và chôn cất họ tại những nơi bí mật.

Những người này bao gồm đao phủ Mohamed Emwazi, được biết đến với biệt danh “John Thánh chiến”, thủ lĩnh IS Abu Muhammad al-Adnani và "bộ trưởng quốc phòng” Omar al-Shishani.

Giới quan sát cho biết, hiện chưa có trường hợp nào mà các xác chiến binh nước ngoài được hồi hương.

Khủng bố IS xếp hàng dài để cấp trên đá mạnh vào ”chỗ hiểm”

Hành động này được tin là có mục đích khoe mẽ khả năng chịu đau của khủng bố IS.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN