Máy bay quân sự Mỹ rơi trong cuộc tập trận NATO gần biên giới Nga

Một máy bay quân sự Mỹ ngày 18.3 đã rơi ở Na Uy, trong cuộc tập trận quy mô của liên minh quân sư NATO gần biên giới Nga.

Máy bay quân sự V-22 Osprey của Mỹ.

Máy bay quân sự V-22 Osprey của Mỹ.

Một máy bay quân sự V-22 Osprey của Mỹ rơi ở Na Uy trong cuộc tập trận “Cold Response” (Phản ứng Lạnh), quân đội Na Uy xác nhận.

Phía Na Uy đã cử lực lượng tìm kiếm và đã xác định vị trí nhiều khả năng là nơi máy bay rơi. Lực lượng cứu hộ đang cố gắng tiếp cận hiện trường nhưng gặp khó khăn do thời tiết xấu.

"Chúng tôi chưa nắm được thông tin về 4 người có mặt trên máy bay. Tuy nhiên, chúng tôi biết đó là một vụ tai nạn", Jan Eskil Severinsen, phát ngôn viên Trung tâm Điều phối Cứu hộ chung phía Bắc và phía Nam Na Uy (HRS), nói.

Lực lượng cứu hộ bắt đầu tìm kiếm vào 18 giờ 30 phút (giờ địa phương) và xác định vị trí tiềm năng vào lúc 21 giờ 17 phút. Điều kiện thời tiết quá xấu khiến máy bay không thể hạ cánh tại hiện trường. Đội cứu hộ và cảnh sát địa phương phải di chuyển bằng đường bộ.

“Có bão lớn và gió mạnh trong khu vực. Thời tiết không ủng hộ chúng tôi”, lực lượng cứu hộ Na Uy cho biết.

NATO đã huy động 30.000 binh sĩ, 50 tàu chiến và 200 máy bay từ 27 quốc gia thành viên tới Na Uy để tham gia tập trận. Na Uy là quốc gia thành viên NATO có đường biên giới giáp với Nga.

Máy bay quân sự V-22 Osprey do hãng Bell-Boeing sản xuất với thiết kế đặc biệt. Chiếc V-22 cất cánh như trực thăng nhưng khi bay lại như máy bay thông thường.

Tuy nhiên, những chiếc V-22 thường xuyên gặp tai nạn. Ước tính có 12 người chết kể từ khi quân đội Mỹ đưa mẫu máy bay này vào sử dụng từ năm 2007.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Putin phát biểu trước hàng ngàn người Nga, khẳng định sẽ thắng lợi ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18.3 đã tham dự một cuộc mít tinh tại Moscow, kỷ niệm 8 năm ngày Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN