Mẫu súng bắn tỉa hạng nặng được binh sĩ Ukraine sử dụng trong xung đột với Nga

Trong cuộc xung đột ở Ukraine, binh sĩ Kiev đã sử dụng một loại súng bắn tỉa hạng nặng mới với uy lực đáng gờm và được cho là đã thu hoạch một số thành công.

Binh sĩ Ukraine tham gia huấn luyện sử dụng súng bắn tỉa Snipex Alligator.

Các xạ thủ Ukraine hiện đang sử dụng mẫu súng bắn tỉa hạng nặng mang tên Snipex Alligator, theo báo Anh Daily Star.

Mẫu súng bắn tỉa tầm xa do Ukraine tự nghiên cứu và sản xuất này sở hữu uy lực đáng gờm mà ít mẫu súng bắn tỉa nào trên thế giới sánh bằng. Snipex Alligator sử dụng đạn cỡ 14,5mm, cỡ đạn được sử dụng rộng rãi trong các mẫu súng bắn tỉa trứ danh trên thế giới. Đáng chú ý, mẫu súng này có tầm bắn xa hơn 6.000 mét, tức là tương đương tầm bắn của các mẫu tên lửa chống tăng hiện nay.

Snipex Alligator là mẫu súng bắn tỉa hạng nặng do Ukraine sản xuất.

Snipex Alligator là mẫu súng bắn tỉa hạng nặng do Ukraine sản xuất.

Snipex Alligator được quân đội Ukraine đưa vào biên chế từ năm 2021, giới hạn cho một số ít xạ thủ có kinh nghiệm. Mẫu súng này hiện đang được sử dụng rộng rãi trong cuộc xung đột với Nga kể từ tháng 2/2022.

Theo Daily Star, Snipex Alligator nặng 25kg, dài 2 mét, riêng nòng súng dài 1,2 mét. Mỗi viên đạn bắn ra tạo ra sức công phá tương đương 12.000kg, đủ để xuyên thủng bất cứ loại áo giáp nào.

Khi tấn công mục tiêu ở tầm gần, Snipex Alligator có thể xuyên thủng xe bọc thép dày 25mm. Ở khoảng cách 1.500 mét, Snipex Alligator có thể xuyên thủng giáp dày 10mm.

Mẫu súng này sử dụng đạn cỡ 14,5mm.

Mẫu súng này sử dụng đạn cỡ 14,5mm.

Các mục tiêu mà xạ thủ Ukraine nhắm tới khi khai hỏa bằng mẫu súng bắn tỉa hạng nặng này là xe bọc thép, trực thăng Nga.

Báo Anh cho biết, các cố vấn quân sự Anh đã tích cực tham vấn và đưa ra những đánh giá để binh sĩ Ukraine sử dụng hiệu quả súng bắn tỉa tầm xa Snipex Alligator.

Nguồn tin nói mẫu súng này đã bắn rơi một số trực thăng Nga trong các đợt phản công gần đây của quân đội Ukraine, cũng như gây hư hại cho các trang thiết bị quân sự Nga trên mặt đất.

Theo Daily Star, Snipex Alligator từng được xạ thủ Ukraine sử dụng trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga ở thành phố Mariupol hồi đầu năm nay.

Snipex Alligator có độ giật đáng kể, cũng như tầm bắn xa chỉ phù hợp để các xạ thủ có kinh nghiệm sử dụng. Theo nhà sản xuất vũ khí Ukraine, mẫu súng này hiệu quả khi nhắm bắn mục tiêu cách 2.000 mét.

Ở khoảng cách xa hơn, mẫu súng này chỉ nên được sử dụng để ngắm bắn các mục tiêu cỡ lớn như trạm radar liên lạc hoặc kho hậu cần của quân đội Nga, Daily Star cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga lần đầu trang bị súng bắn tỉa uy lực cho đặc nhiệm chiến đấu ở Ukraine

Các đặc nhiệm Nga tham gia thực hiện nhiệm vụ đặc biệt trong giao tranh ở Ukraine gần đây đã được trang bị mẫu súng bắn tỉa Chukavin mới nhất, nguồn tin trong ngành công nghiệp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN