Malaysia đòi Trung Quốc trả 2 tỉ USD

Daim Zainuddin, cố vấn hàng đầu của Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad được giao nhiệm vụ đòi bằng được số tiền 2 tỉ USD mà Malaysia từng trả cho công ty nhà nước Trung Quốc để xây hai đường ống dẫn khí đốt.

Daim Zainuddin, cố vấn hàng đầu của Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad.

Daim Zainuddin, cố vấn hàng đầu của Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad.

Theo SCMP, trả lời trên hãng thông tấn Bernama hôm 2.10, Bộ trưởng Tài chính Lim Guan Eng tiết lộ rằng cố vấn Daim Zainuddin là “nhà đàm phán chính” trong dự án trao cho Công ty Đường ống Dầu khí Trung Quốc (CPP) năm 2016.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad năm ngoái đã hủy bỏ hai dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt, sau khi biết rằng 80% khoản vay của chính quyền tiền nhiệm với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc đã bị giải ngân, trong khi việc thi công mới hoàn thành 13% tiến độ.

Chính quyền Malaysia nghi ngờ dự án liên quan đến rửa tiền và bê bối quỹ đầu tư 1MDB, khiến cựu thủ tướng Najib Razak phải hầu tòa.

Chính quyền người tiền nhiệm Najib trao hai dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt cho CPP không qua đấu thầu vào năm 2016. Mahathir đang cố lấy lại 8,3 tỷ ringgit (1,98 tỷ USD), tức 88% tổng giá trị hợp đồng.

Lim nói công ty Trung Quốc không cho quan chức Malaysia kiểm tra nơi họ đặt đường ống dẫn khí đốt và cũng không nói rõ tiến độ công việc đã đạt đến đâu. “Chúng tôi đến thực địa và không thấy công ty Trung Quốc làm gì, trong khi Malaysia đã trả 2 tỉ USD”, Lim nói. “Cho đến nay, họ không đưa ra được lý do giải thích”.

Daim Zainuddin, 81 tuổi, từng đảm nhiệm vai trò tương tự khi đàm phán thành công các điều khoản về dự án Đường sắt bờ Đông (ECRL). Đây cũng là dự án gây tranh cãi dưới thời ông Najib.

Indonesia nói không với Trung Quốc trong dự án xây đường sắt tỷ đô mới

Indonesia sẽ chọn Nhật Bản làm nhà thầu xây dựng mạng lưới đường sắt nối liền Jakarta với thành phố lớn thứ hai...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Malaysia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN