Mắc Covid-19 nặng, làn da của 2 bác sĩ TQ chuyển thành màu đen

Da của hai bác sĩ tại bệnh viện Vũ Hán, Trung Quốc, chuyển thành màu đen sậm sau một thời gian điều trị Covid-19.

Hai bác sĩ Yi Fan và Hu Weifeng được phát hiện nhiễm Covid-19 cùng ngày 18.2, sau nhiều tuần làm việc tại bệnh viện Vũ Hán, Trung Quốc. Họ có các triệu chứng nhiễm bệnh, đồng thời da chuyển thành màu đen.

Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), bác sĩ chuyên qua tim mạch Yi đã hồi phục, sau khi ông phải sử dụng máy trợ thở suốt 39 ngày. Bệnh nhân chưa thể tự đi lại, nhưng có thể ngồi và nói chuyện.

Bác sĩ Yi Fan trước và sau khi bị nhiễm Covid-19 một thời gian

Bác sĩ Yi Fan trước và sau khi bị nhiễm Covid-19 một thời gian

“Khi tôi tỉnh lại và biết về tình trạng của bản thân, tôi cảm thấy rất kinh hãi và thường gặp ác mộng”, bác sĩ Yi cho biết. “Cuộc chiến chống Covid-19 đã ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần cũng như thể chất của tôi”. Tuy nhiên, bác sĩ Yi nói ông cũng đang dần vượt qua các vấn đề về tâm lý. 

Trong khi đó, sức khỏe tinh thần của bác sĩ Hu còn nghiêm trọng hơn và sức khỏe tổng thể cũng chưa được cải thiện nhiều.

Bác sĩ Hu Weifeng

Bác sĩ Hu Weifeng

Bác sĩ Li Shusheng, người trực tiếp điều trị cho hai đồng nghiệp, cho biết màu da biến đổi của bệnh nhân có thể là do ảnh hưởng của thuốc trong quá trình điều trị, nhưng chưa xác định đó là loại thuốc gì. Ông hy vọng màu da của các đồng nghiệp sẽ trở thành bình thường sau khi chức năng gan của họ được cải thiện.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Hành trình phức tạp của virus SARS-CoV-2 trong cơ thể người

Dù chủ yếu xâm nhập vào cơ thể người thông qua đường hô hấp, như miệng hoặc mũi, nhưng một khi đã lọt được vào...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Star) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN