Quốc gia châu Âu muốn đóng cửa biên giới hẳn một năm để ngăn Covid-19

Mặc dù đang chuẩn bị nới lỏng các quy định hạn chế để ngăn chặn Covid-19, tuy nhiên Tổng thống của quốc gia này vẫn muốn đóng cửa biên giới suốt một năm để đề phòng dịch bệnh quay trở lại.

“Biên giới sẽ bị đóng cửa ít nhất một năm”, Tổng thống Cộng hòa Séc – ông Milos Zeman phát biểu trên sóng truyền hình.

Ông Zeman cho rằng, không chỉ người nước ngoài nhập cảnh, người dân Séc cũng có thể đi du lịch đến những quốc gia khác và mang theo Covid-19 khi quay về. Vì vậy, việc đóng cửa biên giới Séc một năm là cần thiết, mặc dù điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích kinh tế.

Theo quy định hiện hành được thiết lập từ ngày 16.3, người dân Séc chỉ có thể ra nước ngoài trong trường hợp khẩn cấp.

Theo Tổng thống Zeman, thay vì muốn ra nước ngoài du lịch, người dân Séc nên dành kỳ nghỉ của họ để tận hưởng những phong cảnh đẹp trong nước.

Người dân tại Séc đeo khẩu trang khi ra đường (ảnh: Euronews)

Người dân tại Séc đeo khẩu trang khi ra đường (ảnh: Euronews)

Tuyên bố của Tổng thống cũng phù hợp với kế hoạch kiểm dịch của Bộ Y tế Séc.

Trước đó, Thứ trưởng Y tế Séc – ông Roman Prymula, phát biểu rằng, việc ra nước ngoài của người dân nên bị hạn chế trong một năm, thậm chí là hai năm để ngăn ngừa sự lây lan của Covid-19.

Bộ trưởng Y tế Séc – ông Adam Vojtech thì cho rằng, nên cho phép người dân có thể lui tới một số quốc gia châu Âu ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, ví dụ như Croatia hay Slovakia.

Đến ngày 20.4, Séc đã ghi nhận tổng 6.787 ca nhiễm Covid-19 với 188 trường hợp tử vong. Số người nhiễm virus tại Séc thấp hơn nhiều so với một số nước châu Âu khác và tình hình dịch bệnh tại quốc gia này về cơ bản là đã được kiểm soát.

Séc đang cho thấy những bước đi rất cẩn trọng trong việc ứng phó với dịch bệnh. Từ ngày 19.03, toàn bộ người dân ở Séc bắt buộc phải đeo khẩu trang hoặc khăn che mũi, miệng khi đến nơi công cộng. Nước này cũng được đánh giá là đã phản ứng sớm trước nguy cơ bùng phát của Covid-19.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Hơn 10 vạn người tụ tập để dự đám tang tại quốc gia đang là điểm nóng Covid-19

Bất chấp lệnh phong tỏa cả nước vì Covid-19, hơn 100.000 người tại quốc gia này đã ùn ùn kéo tới tham gia vào tang lễ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN