Vụ ám sát Tổng thống Haiti: Giả thuyết mới gây bất ngờ

Các đặc vụ Mỹ và Colombia đã tới Haiti để tham gia điều tra vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise gây chấn động, trong khi một giả thuyết mới gây sốc xuất hiện.

Người dân Haiti vây quanh xe cảnh sát chở các nghi phạm.

Người dân Haiti vây quanh xe cảnh sát chở các nghi phạm.

Ông Moise bị ám sát vào rạng sáng ngày 7.7 tại dinh thự ở ngoại ô thủ đô Port-au-Prince. Nhiều ngày sau vụ ám sát, giới chức Haiti vẫn tuyên bố đang điều tra động cơ và kẻ chủ mưu đứng sau, theo CNN.

Trong số 28 người bị nghi tham gia vụ ám sát, 26 là công dân Colombia, nhiều người trong số này là các cựu quân nhân, hai người là công dân Mỹ.

Ở thời điểm hiện tại, có những sự ngờ vực sâu sắc về những gì thực sự xảy ra vào 1 giờ sáng ngày 7.7. 

Chính trị gia đối lập Steven Benoit, người rất có ảnh hưởng ở Haiti, trả lời trên CNN rằng, ông không tin vào các dữ liệu mà chính phủ hiện tại công bố. Chính phủ Haiti tạm quyền hiện do quyền Thủ tướng Claude Joseph lãnh đạo.

Ông Benoit khiến truyền thông địa phương và nước ngoài chú ý, khi nêu giả thuyết những nghi phạm Colombia chỉ là “vật tế thần”, còn những kẻ thực sự sát hại Tổng thống Moise là người địa phương.

Trước đó, hai nghi phạm người Mỹ cũng khẳng định họ tới dinh thự để bắt giữ ông Moise chứ không có mục đích sát hại. Tại phòng điều trị ở Miami, đệ nhất phu nhân Hati khẳng định những kẻ đánh thuê đã xả súng sát hại ông Moise, nhưng không rõ có phải nhóm cựu binh Colombia đang bị bắt hay không.

Nhân viên an ninh canh gác ở lối ra vào nơi lưu giữ thi thể Tổng thống Haiti Jovenel Moise.

Nhân viên an ninh canh gác ở lối ra vào nơi lưu giữ thi thể Tổng thống Haiti Jovenel Moise.

Trả lời trên CNN, ông Benoit cũng nêu rõ đây chỉ là giả thuyết và mình chưa có bằng chứng cụ thể. Ông Benoit hiện đang tích cực hợp tác với các nhà điều tra Haiti.

Cùng ngày, người thân của một cựu binh Colombia, bị bắn chết khi đụng độ với lực lượng an ninh Haiti, đã lên tiếng cung cấp các thông tin mới, bao gồm cả tin nhắn điện thoại.

Người phụ nữ là em gái, nói không tin anh trai mình tham gia vào vụ ám sát Tổng thống Haiti. Cô còn gọi điện liên lạc với anh trai cùng ngày trước khi vụ ám sát xảy ra.

Theo CNN, sự xuất hiện của các nhà điều tra quốc tế có thể giúp thúc đẩy niềm tin của công chúng và đẩy nhanh tiến trình điều tra.

Ông Benoit nói rất chờ đợi kết luận cuối cùng. “Tin tốt là FBI Mỹ đang ở đây, FBI của Colombia cũng đã tới vào ngày 10.7. Họ là những người chuyên nghiệp. Tôi hi vọng sự thật sẽ sớm được làm sáng tỏ”, ông Benoit nói.

Một đội điều tra đặc biệt của cảnh sát Colombia tới Haiti vào ngày 10.7. Cảnh sát Colombia xác nhận với CNN rằng, giám đốc cơ quan tình báo và giám đốc bộ phận tình báo đang có mặt ở Haiti.

Phía Mỹ trước đó đã gửi các đặc vụ FBI và các nhà điều tra thuộc Bộ An ninh Nội địa tới Haiti, theo thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki.

Sau cái chết của ông Moise, quyền Thủ tướng Claude Joseph gây tranh cãi khi nắm quyền lực, tự tuyên bố mình là quyền Tổng thống. 

Các thông tin về vụ ám sát cho đến nay do chính phủ của ông Joseph công bố. Ông Joseph khẳng định sẽ nắm quyền cho đến khi Haiti có cuộc bầu cử mới, sớm nhất là vào tháng 9.

Trong khi đó, Thượng viện Haiti đã bầu Chủ tịch Thượng viện Joseph Lambert làm quyền Tổng thống, theo quy định trong hiến pháp.

Tuy nhiên, quyền Thủ tướng Joseph cho rằng quyết định này không có hiệu lực vì Thượng viện Haiti chỉ còn 10 người, với 30 ghế trống còn lại do nhiệm kỳ của các nghị sĩ đã hết hạn từ tháng 1.2020.

Nguồn: [Link nguồn]

Thân nhân hé lộ chi tiết bất ngờ về nghi phạm ám sát tổng thống Haiti

Thân nhân một nghi phạm ám sát Tổng thống Haiti cho biết người này là cựu quân nhân Colombia, được thuê làm vệ sĩ chứ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Tổng thống Haiti bị ám sát Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN