Vụ Tổng thống Haiti bị ám sát: Trùm băng đảng quyền lực lên tiếng

Một trong những ông trùm băng đảng quyền lực nhất của Haiti hôm 10/7 tuyên bố "tay chân" của mình sẽ tràn xuống các đường phố liên quan tới vụ Tổng thống Haiti bị bắn chết rạng sáng 7/7.

Jimmy Cherizier, ông trùm băng đảng G9 ở Haiti. Ảnh: Reuters

Jimmy Cherizier, ông trùm băng đảng G9 ở Haiti. Ảnh: Reuters

Jimmy Cherizier, ông trùm băng đảng G9 và cựu cảnh sát ở Haiti, đã lên tiếng phản đối cảnh sát và các chính trị gia đối lập, cáo buộc họ "cấu kết với thế lực nước ngoài" ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise.

"Đó là một âm mưu mang tính chất quốc gia và quốc tế chống lại người dân Haiti", ông trùm thống lĩnh 9 băng nhóm của băng đảng G9 nói trong một video. "Chúng tôi đã huy động người của mình tràn xuống các đường phố biểu tình để làm rõ cái chết của Tổng thống". 

Cherizier còn cho biết, những "tay chân" của mình sẽ có những hoạt động "bạo lực hợp pháp" và đã đến lúc "những kẻ làm chủ hệ thống" - ám chỉ các ông trùm kinh doanh gốc Syria và Lebanon đang kiểm soát nền kinh tế - phải "trả lại" đất nước cho người dân Haiti. 

"Đã đến lúc để người dân Haiti chúng tôi sở hữu siêu thị, đại lý ô tô và ngân hàng của riêng mình", Cherizier nói. 

Theo Reuters, nhiều ông trùm băng đảng từng "gây hấn" với cố Tổng thống Moise. 

Người dân Haiti đang lo ngại về các cuộc đụng độ mới sẽ xuất hiện ở thủ đô Port-au-Prince, nơi vốn bị tàn phá bởi bạo lực trong nhiều tuần trước đó khi thành viên băng đảng xã hội đen tranh giành địa bàn hoạt động. 

"Chính quyền không đủ năng lực để đảm bảo an ninh. Số lượng cảnh sát là rất mỏng", Benoit Jean, một người dân ở Port-au-Prince chia sẻ. 

Rạng sáng ngày 7/7, một nhóm người lạ đột nhập vào dinh thự riêng bắn chết Tổng thống Haiti Jovenel Moise và làm bị thương Đệ nhất phu nhân Haiti. 

Các quan chức địa phương chưa xác định được động cơ vụ ám sát hoặc công bố cách thức nhóm người bí ẩn vượt qua hàng rào an ninh để lọt vào dinh thự riêng của ông Moise. 

Bộ trưởng Bầu cử Haiti, Mathias Pierre, chia sẻ với Reuters rằng, không ai trong số các vệ sĩ của Tổng thống Haiti bị thương trong vụ việc. 

Theo Miami Herald, ít nhất 19 nghi phạm đã bị bắt, gồm 17 người Colombia và 2 người Mỹ gốc Haiti, và 3 nghi phạm Colombia khác bị tiêu diệt. Hiện 6 nghi phạm Colombia vẫn đang bị truy lùng. 

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Haiti bị ám sát: Bắt được ”trùm” nhóm sát thủ?

Nghi phạm mới bị bắt giữ là cái tên được nhiều nghi phạm khác nhắc đến khi khai nhận với cảnh sát. Người này được...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Reuters ([Tên nguồn])
Tổng thống Haiti bị ám sát Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN