Lí do Mỹ dùng chiến đấu cơ đáng sợ nhất thế giới ở Syria

F-22 là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5, thường bay cao hơn mọi máy bay khác và ra đòn tấn công chớp nhoáng.

Lí do Mỹ dùng chiến đấu cơ đáng sợ nhất thế giới ở Syria - 1

F-22 lao đi vun vút giữa làn mây.

Máy bay chiến đấu tàng hình F-22 “Chim ăn thịt” của Mỹ đang đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của không quân Mỹ tại chiến trường Syria và Iraq. Đây được đánh giá là cỗ máy chiến tranh đáng sợ nhất trên bầu trời hiện nay.

Với công nghệ tàng hình và cảm biến cực mạnh, F-22 là máy bay đầu tiên của liên quân quay trở lại không phận Syria sau 2 vụ việc là Mỹ bắn hạ máy bay Su-22 của không quân Syria và Mỹ nã tên lửa vào căn cứ Al-Sharat hồi tháng 4.

Lí do Mỹ dùng chiến đấu cơ đáng sợ nhất thế giới ở Syria - 2

F-22 là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5.

F-22 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Tuy nhiên, nó không hẳn đóng vai trò là máy bay chiến đấu trong các cuộc xung đột ở chiến trường Syria, mà chủ yếu làm nhiệm vụ tránh va chạm trên không cho các máy bay khác.

“Chiến đấu cơ F-22 làm nhiệm vụ chống khủng bố IS”, thiếu tá “Shell”, một phi công lái máy bay F-22 và chỉ huy phi đội số 27, nói. Phi công này từ chối tiết lộ danh tính mà chỉ nêu biệt danh chiến đấu là “Shell”.

Lí do Mỹ dùng chiến đấu cơ đáng sợ nhất thế giới ở Syria - 3

F-22 thả một quả bom đường kính nhỏ.

“Quân IS không có tên lửa phòng không hiện đại cũng như không có máy bay chiến đấu. Tuy nhiên, chúng tôi cần đảm bảo không phận không xảy ra va chạm”, thiếu tá Shell nói, đề cập tới những sự cố xảy ra giữa liên quân do Mỹ dẫn đầu và máy bay của Nga hay Syria. “Tránh xung đột quân sự trên không với máy bay Nga là nhiệm vụ quan trọng chúng tôi đang làm hiện nay”.

Phi công này cho biết khả năng ưu việt của F-22 khi có thể phát hiện máy bay đối phương, tên lửa phòng không trong khi vẫn “né” được radar biến cỗ máy chiến tranh này trở nên cực kì quan trọng trong các cuộc chiến.

Lí do Mỹ dùng chiến đấu cơ đáng sợ nhất thế giới ở Syria - 4

F-22 là cỗ máy chiến tranh đáng sợ nhất thế giới trên bầu trời.

“Chim ăn thịt” F-22 thường bay cao hơn mọi máy bay khác và cùng với máy bay E-3 chuyên cảnh báo sớm, chiến đấu cơ này có thể phát hiện mọi máy bay lạ bay vào không phận. F-22 có thể mang theo tên lửa AIM-9Z, tên lửa tầm trung AIM-120, bom dẫn đường bằng laser GBU-39 và bom dẫn đường bằng GPS GBU-32.

Lí do Mỹ dùng chiến đấu cơ đáng sợ nhất thế giới ở Syria - 5

4 chiếc F-22 bay biểu diễn.

Hiện tại, F-22 chủ yếu sử dụng bom đường kính nhỏ để tấn công IS vì chiến trường hiện tại là đô thị, đông dân cư và cần sự chính xác cao trong tấn công. Phi công Shell cho biết F-22 thường mang theo bom GBU-39 để “vẫn có thể tiêu diệt phiến quân khủng bố và bảo vệ dân thường”.

Mỹ đặt thêm 80 chiến đấu cơ cùng loại bắn hạ Su-22 Syria

Loại chiến đấu cơ được đặt thêm có khả năng tác chiến linh hoạt, đa dạng trong mọi điều kiện thời tiết và chứng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - BI ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN