LHQ đang chuẩn bị cho một cuộc sơ tán 'đầy hy vọng' khỏi Mariupol

LHQ đang đàm phán với các nhà chức trách Nga và Ukraine để tạo hành lang an toàn cho dân thường rời Mariupol, và khả năng tới đây sẽ có cuộc sơ tán "đầy hy vọng" khỏi nơi này.

Tình hình TP cảng Mariupol phía nam Ukraine đặc biệt bên trong nhà máy thép Azovstal trong TP này theo lời Thị trưởng Mariupol – ông Vadym Boichenko là rất thảm khốc và người dân đang "cầu xin được cứu”.

Hãng tin AP dẫn lời ông Boichenko rằng đây không phải là vấn đề ngày nữa mà là “vấn đề hàng giờ”.

Người dân Mariupol "cầu xin được cứu”

Khắp Mariupol, khoảng 100.000 người được cho là bị mắc kẹt với ít thức ăn, nước uống hoặc thuốc men. Ước tính có khoảng 2.000 quân phòng thủ Ukraine và 1.000 dân thường đã tập trung tại nhà máy thép Azovstal, theo AP.

Nhà máy thép Azovstal thành trì cuối cùng của Mariupol mà Nga đang nỗ lực kiểm soát.

Một lính đặc công Ukraine từ Tiểu đoàn Azov và dân thường tập trung vào Chủ nhật Phục sinh Chính thống giáo tại nhà máy thép Azovstal. Ảnh: Tiểu đoàn Azov/REUTERS

Một lính đặc công Ukraine từ Tiểu đoàn Azov và dân thường tập trung vào Chủ nhật Phục sinh Chính thống giáo tại nhà máy thép Azovstal. Ảnh: Tiểu đoàn Azov/REUTERS

Nhà máy thép Azovstal được xây dựng từ thời Liên Xô có một mạng lưới boongke ngầm rộng lớn có thể chịu được các cuộc không kích. Nhưng tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn sau khi người Nga thả các "tàu phá boongke" và các loại bom khác vào nhà máy.

“Những người dân địa phương muốn rời Mariupol nói rằng đó là địa ngục, nhưng khi rời khỏi pháo đài này, họ nói rằng điều đó còn tồi tệ hơn” – thị trưởng Boichenko mô tả tình hình hiện tại.

Dân thường trú ẩn tại nhà máy thép Azovstal, nơi binh lính Ukraine đang cầm cự và dân thường trú ẩn. Ảnh: Tiểu đoàn Azov /REUTERS

Dân thường trú ẩn tại nhà máy thép Azovstal, nơi binh lính Ukraine đang cầm cự và dân thường trú ẩn. Ảnh: Tiểu đoàn Azov /REUTERS

Phía Ukraine đổ lỗi cho thất bại của nhiều nỗ lực sơ tán trước đó là do phía Nga vẫn tiếp tục pháo kích. Tuy nhiên, phía Nga cáo buộc chính phía Ukraine không cho dân rời nhà máy, dù phía Nga đã quyết định ngừng bắn để dân rời đi.

Trao đổi với kênh truyền hình Al-Arabiya thuộc sở hữu của Saudi Arania, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng vấn đề thực sự là “các hành lang nhân đạo đang bị những người cực hữu Ukraine phớt lờ”.

Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng những người Ukraine cánh hữu đang cản trở các nỗ lực sơ tán và sử dụng dân thường làm lá chắn trong cuộc chiến.

Liên Hợp Quốc đang chuẩn bị cho một cuộc sơ tán "đầy hy vọng" khỏi Mariupol

Trong bối cảnh này, AP cho biết, ngày 29-4 Liên Hợp Quốc (LHQ) cố làm trung gian đàm phán giữa phía Ukraine và phía Nga để sơ tán dân thường khỏi đống đổ nát địa ngục ngày càng tồi tệ của Mariupol.

Theo người phát ngôn LHQ Farhan Haq, tổ chức này đang đàm phán với các nhà chức trách Nga và Ukraine để tạo hành lang an toàn cho dân thường rời đi.

Lần này, "chúng tôi hy vọng kẻ thù có một chút tình người”, thị trưởng Boichenko nói.

Trẻ em được nhìn thấy trong đoạn video do Reuters thu được vào ngày 23-4 bên trong nhà máy thép Azovstal. Ảnh: Tiểu đoàn Azov/REUTERS

Trẻ em được nhìn thấy trong đoạn video do Reuters thu được vào ngày 23-4 bên trong nhà máy thép Azovstal. Ảnh: Tiểu đoàn Azov/REUTERS

Theo trang france24.com, ngày 29-4, một đại diện LHQ ở Ukraine cho biết bà đang chuẩn bị cho một cuộc sơ tán "đầy hy vọng" khỏi thành phố cảng Mariupol.

Trước đó, trang tin UN NEWS của LHQ ngày 26-4 cho biết Nga đồng ý “về nguyên tắc” sự tham gia của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế trong việc sơ tán dân thường khỏi nhà máy Azovstal ở Mariupol, sau cuộc gặp giữa Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow hôm 26-4. Tại Moscow, trước khi gặp ông Putin, ông Guterres đã gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres và phái đoàn (trái) gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Moscow ngày 26-4. Ảnh: UN NEWS

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres và phái đoàn (trái) gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Moscow ngày 26-4. Ảnh: UN NEWS

Tổng Thư ký LHQ Guterres đề xuất thành lập Nhóm liên lạc nhân đạo - bao gồm Nga, Ukraine và LHQ - “để tìm kiếm cơ hội mở các hành lang an toàn, chấm dứt các hành vi thù địch tại địa phương và đảm bảo rằng chúng thực sự có hiệu quả”.

Ông Guterres đã đề xuất rằng LHQ, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế, và các lực lượng Ukraine và Nga, phối hợp làm việc để có thể sơ tán an toàn những thường dân muốn rời Mariupol - cả hai bên trong nhà máy thép Azovstal, và trong toàn thành phố, theo bất kỳ hướng nào họ chọn - và cung cấp viện trợ nhân đạo.

Theo người phát ngôn của ông Guterres – ông Stephane Dujarric, các cuộc thảo luận tiếp theo sẽ được tổ chức với OCHA và Bộ Quốc phòng Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Chỉ huy quân Ukraine ở Mariupol cầu cứu Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Ngoài việc thừa nhận khó khăn, chỉ huy quân Ukraine cầm cự tại nhà máy thép Azovstal còn cho biết, có khoảng 600 binh sĩ Ukraine bị thương đang trú ngụ tại đây. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Khoa ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN