Chỉ huy quân Ukraine ở Mariupol cầu cứu Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Ngoài việc thừa nhận khó khăn, chỉ huy quân Ukraine cầm cự tại nhà máy thép Azovstal còn cho biết, có khoảng 600 binh sĩ Ukraine bị thương đang trú ngụ tại đây. 

Chỉ huy Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine, đang cầm cự ở nhà máy thép Azovstal, cầu cứu Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Ukranews

Chỉ huy Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine, đang cầm cự ở nhà máy thép Azovstal, cầu cứu Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Ukranews

Hãng RT hôm 30/4 đưa tin, Sergey Volina - chỉ huy Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine - đã kêu gọi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan giúp "sơ tán" binh sĩ Ukraine tại nhà máy thép Azovstal, thuộc thành phố Mariupol, đông nam Ukraine. 

Volina đã nhắn gửi thông điệp cầu cứu qua đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ Haberturk TV vào tối muộn 29/4. 

"Tôi kêu gọi sự giúp đỡ của người dân và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Hãy giúp chúng tôi sơ tán các binh sĩ", ông Volina nói và thúc giục Ankara "làm mọi thứ có thể để đưa các binh sĩ Ukraine ở Mariupol tới Thổ Nhĩ Kỳ" và "đảm bảo an ninh cho họ". 

Chỉ huy Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine thừa nhận quân Ukraine gặp "khó khăn" sau 65 ngày cầm cự trước sự vây hãm của các lực lượng Nga. Cũng theo ông Volina, có khoảng 600 binh sĩ Ukraine bị thương đang trú ẩn tại nhà máy thép Azovstal. 

Ông Volina không nói rõ số binh sĩ bị thương này là của lữ đoàn mình hay trung đoàn Azov. Vị chỉ huy này khẳng định có dân thường ẩn náu cùng các binh sĩ và cũng có người bị thương. 

Cho tới ngày 30/4, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa có phản hồi với lời cầu cứu từ phía chỉ huy Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine.

Thành phố cảng Mariupol ghi nhận giao tranh dữ dội kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Đầu tháng 3, Mariupol bị các lực lượng Nga và dân quân 2 vùng ly khai ở Donbass bao vây. 

Các lực lượng Ukraine cũng như các tay súng nước ngoài tới Ukraine chiến đấu ban đầu ẩn náu trong thành phố, cuối cùng cũng bị lấn át và phải rút về cố thủ ở nhà máy thép Azovstal. 

Tới ngày 30/4, nhà máy Azovstal là địa điểm cuối cùng còn binh sĩ Ukraine ở Mariupol. Nga nhiều lần tạo điều kiện cho các lực lượng Ukraine ở nhà máy Azovstal hạ vũ khí đầu hàng, nhưng các lực lượng này không chấp nhận đầu hàng và yêu cầu được rời đi dưới sự hỗ trợ của "bên thứ 3", trong khi không bị tước vũ khí. Bộ Ngoại giao Nga ước tính có khoảng 2.000 binh sĩ Ukraine ở nhà máy thép Azovstal. 

Kiev vẫn khẳng định có thể giải cứu các binh sĩ ở nhà máy thép Azovstal nếu được cung cấp đầy đủ vũ khí. 

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Zelensky nêu điều kiện chọn nước bảo đảm an ninh cho Ukraine

Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng, thời gian ra quyết định hỗ trợ nhanh hay chậm là điều kiện hàng đầu để Kiev lựa chọn đối tác bảo đảm an ninh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN