Lễ duyệt binh lớn ở Trung Quốc

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến 2 ở Trung Quốc sẽ chính thức diễn ra từ 9h (8h giờ sáng, giờ Việt Nam) ngày 3/9 ở Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh.

9h30
Lễ duyệt binh khép lại với 80.000 chim bồ câu tung cánh

Ảnh: CGTN

Ảnh: CGTN

Khu vực quanh Quảng trường Thiên An Môn chính thức được dỡ bỏ lệnh cấm bay sau màn biểu diễn của các tiêm kích thả khói màu. Ngay sau đó, 80.000 con chim bồ câu và 80.000 quả bóng bay đã được thả lên bầu trời, khép lại lễ duyệt binh.

Ảnh: CGTN

Ảnh: CGTN

9h27
Trung Quốc lần đầu công bố tàu ngầm không người lái cỡ lớn trong lễ duyệt binh

Video: Tàu ngầm không người lái cỡ lớn trong lễ duyệt binh. Nguồn: Reuters

Theo CNN, lễ duyệt binh hôm nay đánh dấu lần xuất hiện chính thức đầu tiên của hai tàu ngầm không người lái cỡ siêu lớn (XLUUV). Theo chuyên gia tàu ngầm H. I. Sutton, đây là lĩnh vực tác chiến hải quân mà Trung Quốc hiện được đánh giá là dẫn đầu thế giới về số lượng.

“Hải quân Trung Quốc (PLAN) sở hữu chương trình XLUUV lớn nhất trong số các quốc gia, với ít nhất 5 loại đã được triển khai dưới nước nhiều năm qua", ông Sutton – chuyên gia phân tích tình báo nguồn mở (OSINT) và tác chiến trên biển, dưới biển – viết trên tạp chí Naval News hồi tháng 8.

Ông Sutton cho biết, hai mẫu XLUUV được giới thiệu công khai lần này là sản phẩm mới, nhiều khả năng là kết quả của chương trình thử nghiệm kéo dài 3 năm.

Mẫu đầu tiên, được gắn nhãn AJX002, dài khoảng 18–20 mét, đường kính từ 1–1,5 mét. Mẫu thứ hai có chiều dài tương tự nhưng thân rộng hơn, khoảng 2–3 mét, đồng thời trang bị hai cột ăng-ten, trong khi AJX002 không có.

Hiện nhiệm vụ chính xác của các XLUUV này vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định chúng có thể mang theo ngư lôi hoặc thủy lôi, hoặc được sử dụng cho mục đích trinh sát.

9h20
Chiến đấu cơ và oanh tạc cơ mang vũ khí hạt nhân của Trung Quốc tham gia bay biểu dương lực lượng

Video: Chiến đấu cơ Trung Quốc xuất hiện trong lễ duyệt binh. Nguồn: SCMP/China Central Television

Ngay sau khi lễ duyệt binh bắt đầu, truyền hình nhà nước Trung Quốc phát hình ảnh những chiếc tiêm kích tàng hình thế hệ mới của Không quân PLA, trong đó có mẫu J-35 hai động cơ, cùng các oanh tạc cơ H-6 có khả năng mang vũ khí hạt nhân cất cánh tham gia đội hình bay.

Theo thông tin công bố, có hơn 100 máy bay tham gia màn bay biểu dương trên bầu trời Bắc Kinh. Trong đó có cả máy bay chỉ huy – kiểm soát, vận tải cơ phản lực bốn động cơ, cùng phi đội trực thăng mang quốc kỳ Trung Quốc.

Đáng chú ý, đội hình trực thăng bay thành số “80”, một con số mang tính biểu tượng, đồng thời kéo theo những lá cờ với khẩu hiệu như: “Hòa bình tất thắng”, “Nhân dân tất thắng” và “Công lý tất thắng".

Video: Đội trực thăng mang quốc kỳ Trung Quốc. Nguồn: CGTN

Lễ duyệt binh lớn ở Trung Quốc - 3

Ảnh: CGTN

Ảnh: CGTN

9h14
Trung Quốc ra mắt tên lửa cơ động mới

Ảnh: CGTN

Ảnh: CGTN

Theo BBC, một trong những loại vũ khí được chờ đợi nhất đã xuất hiện trong lễ duyệt binh: Tên lửa Đông Phong-61 (DF-61). Đây là loại tên lửa có khả năng bay vào quỹ đạo một phần và mang theo vũ khí siêu vượt âm.

Theo chuyên gia quốc phòng Alexander Neill, điểm đặc biệt của DF-61 là nó được thiết kế để triển khai cơ động trên đường. Ưu thế then chốt của loại tên lửa này chính là khả năng linh hoạt cao.

Khi kết hợp với xe phóng – nạp – dựng (TEL), DF-61 có thể dễ dàng được ngụy trang, nạp nhiên liệu và triển khai trong thời gian ngắn.

Ngoài ra, DF-61 còn có thể được phóng đi từ nhiều vị trí khác nhau, khiến đối phương khó có thể xác định trước mục tiêu và kế hoạch tấn công.

9h00
Đoàn xe quân sự Trung Quốc tiến vào Quảng trường Thiên An Môn trong lễ duyệt binh

Video: Đội hình vũ khí, khí tài trong lễ duyệt binh ngày 3/9 ở Trung Quốc. Nguồn: SCMP/China Central Television

Lễ duyệt binh lớn ở Trung Quốc - 6

Lễ duyệt binh lớn ở Trung Quốc - 7

Lễ duyệt binh lớn ở Trung Quốc - 8

Video: Màn đi đều của các khối duyệt binh ở Trung Quốc. Nguồn: SCMP/China Central Television

8h53
Một số hình ảnh trong lễ duyệt binh của Trung Quốc

Video: Màn đi đều của các khối duyệt binh ở Trung Quốc. Nguồn: SCMP/China Central Television

Ảnh: CGTN

Ảnh: CGTN

Ảnh: CGTN

Ảnh: CGTN

Lễ duyệt binh lớn ở Trung Quốc - 12Ảnh: Getty

Lễ duyệt binh lớn ở Trung Quốc - 13Ảnh: Getty

Lễ duyệt binh lớn ở Trung Quốc - 14Ảnh: Getty

Lễ duyệt binh lớn ở Trung Quốc - 15Ảnh: CGTN

Lễ duyệt binh lớn ở Trung Quốc - 16Ảnh: CGTN

Lễ duyệt binh lớn ở Trung Quốc - 17Ảnh: CGTN

Ảnh: CGTN

Ảnh: CGTN

Lễ duyệt binh lớn ở Trung Quốc - 19Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: EPA

Ảnh: EPA

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: EPA

Ảnh: EPA

8h50
Tên lửa đạn đạo liên lục địa mới và drone tàng hình xuất hiện trong lễ duyệt binh

Video: Các tên lửa ICBM xuất hiện trong lễ duyệt binh ở Trung Quốc. Nguồn: BBC

Theo BBC, một trong những điểm nhấn lớn nhất của lễ duyệt binh tại Bắc Kinh là màn phô diễn dàn vũ khí hiện đại của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Khi ống kính truyền hình hướng theo xe của ông Tập Cận Bình, khán giả có thể thấy hàng loạt khí tài quân sự lần lượt xuất hiện.

Chuyên gia quốc phòng Alexander Neill cho biết, trong đội hình này có nhiều loại tên lửa tầm ngắn và tầm trung, hệ thống pháo phản lực phóng loạt, cùng các máy bay không người lái tấn công – thường được gọi là drone tàng hình. Ngoài ra, còn có phương tiện lướt siêu vượt âm (hypersonic glide vehicle), tên lửa hành trình chống hạm YJ-21 và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-3.

Đặc biệt, lễ duyệt binh còn chứng kiến sự xuất hiện của DF-5C – phiên bản mới của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hạt nhân Đông Phong-5 (DF-5). Theo chuyên gia Neill, loại ICBM này được cho là có tầm bắn xa hơn và có khả năng mang tới 12 đầu đạn hạt nhân trên một quả tên lửa.

DF-5C là tên lửa hạt nhân hai tầng sử dụng nhiên liệu lỏng, được đẩy bởi hai động cơ liên tiếp. Nó được triển khai trong các hầm phóng ngầm kiên cố, với mục đích chính là duy trì năng lực răn đe chiến lược của Trung Quốc.

Ảnh: CGTN

Ảnh: CGTN

8h20
Ông Tập duyệt các đơn vị của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA)

Video: Ông Tập Cận Bình duyệt các đơn vị quân đội. Nguồn: BBC

Theo CNN, trên chiếc limousine mui trần màu đen, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫy tay khi bắt đầu cuộc duyệt đội quân trên Quảng trường Thiên An Môn.

Chiếc xe này, mang tên Hồng Kỳ (Hongqi theo tiếng Trung), vốn là biểu tượng quốc gia. Đây là dòng xe do Trung Quốc tự sản xuất, gắn liền với nhiều tầng ý nghĩa chính trị và từ lâu đã trở thành lựa chọn của nhiều thế hệ lãnh đạo Trung Quốc.

Theo CNN, với lưới tản nhiệt cỡ lớn cùng biểu tượng lá cờ đỏ đặc trưng gắn trên nắp capo, Hồng Kỳ luôn là hình ảnh quen thuộc trong các sự kiện chính trị trọng đại của Trung Quốc, từ duyệt binh quân sự cho tới các chuyến thăm ngoại giao cấp cao.

Lễ duyệt binh lớn ở Trung Quốc - 25

Lễ duyệt binh lớn ở Trung Quốc - 26

8h10
Ông Tập Cận Bình phát biểu

Lễ duyệt binh lớn ở Trung Quốc - 27

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói lễ duyệt binh là dịp để tưởng nhớ lịch sử và "trân trọng hòa bình".

"Lịch sử không chỉ ghi nhớ quá khứ mà còn định hướng cho tương lai. Trên chặng đường mới, toàn thể nhân dân các dân tộc Trung Quốc cần đoàn kết dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, phát huy tinh thần kháng chiến, nỗ lực phấn đấu để xây dựng đất nước hùng cường và hiện thực hóa công cuộc phục hưng dân tộc. Sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa là điều không thể ngăn cản. Sự nghiệp hòa bình và phát triển của nhân loại chắc chắn sẽ giành thắng lợi", ông Tập phát biểu.

Trong bài phát biểu, ông Tập cũng nhắc lại mục tiêu xây dựng một quân đội “đẳng cấp thế giới” – trọng tâm trong kế hoạch hiện đại hóa Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) để đảm bảo lực lượng này có thể “chiến đấu và giành chiến thắng trong chiến tranh.”

Theo CNN, dưới thời ông Tập, Bắc Kinh đã thúc đẩy quá trình tăng cường quân sự đáng chú ý. PLA được nhiều chuyên gia đánh giá là có thể sánh ngang – thậm chí vượt trội trong một số lĩnh vực – so với quân đội Mỹ.

8h07
Duyệt binh tại Bắc Kinh bắt đầu

Video: Binh sĩ Trung Quốc thực hiện động tác đi đều. Nguồn: Reuters

Lễ duyệt binh quân sự của Trung Quốc đã chính thức bắt đầu ngay tại trung tâm thủ đô Bắc Kinh, với hàng dài binh sĩ trong quân phục chỉnh tề bước xuống bậc thềm và diễu hành trên thảm đỏ rộng lớn.

Tại một thời điểm, các binh sĩ thực hiện động tác đi đều.

Trong lúc đội hình diễu hành tiến bước, đám đông khán giả vẫy những lá cờ Trung Quốc nhỏ, hướng mắt theo lá quốc kỳ cỡ lớn đang được kéo lên cột cờ trong tiếng Quốc ca vang rền.

8h05
Trung Quốc bắn 80 phát đại bác kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng

Lễ duyệt binh lớn ở Trung Quốc - 28

Các vị trí bắn đại bác được bố trí tập trung xung quanh cổng vòm của Chính Dương Môn, nằm dọc theo trục trung tâm của Bắc Kinh, xếp theo 2 hướng đông bắc và tây bắc, tạo thành hình chữ V.

Tổng cộng 56 khẩu đại bác được sử dụng, bắn 80 phát đạn nhằm tưởng niệm 80 năm ngày chiến thắng.

7h45
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dẫn đầu đoàn các nguyên thủ bước vào quảng trường Thiên An Môn

Lễ duyệt binh lớn ở Trung Quốc - 29

Theo CNN, ông Tập đứng ở vị trí trung tâm, hai bên là nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

CNN bình luận, ông Tập, ông Kim và ông Putin đã cùng nhau bước đi trên một chặng đường mới – lần đầu tiên xuất hiện trên cùng một sân khấu, khẳng định sự gắn kết chặt chẽ cả về ngoại giao lẫn quân sự giữa 3 nước Trung Quốc - Nga - Triều Tiên.

Theo Reuters, 26 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo nước ngoài tham dự sự kiện lễ duyệt binh quy mô lớn của Trung Quốc vào ngày 3/9. 

Các lãnh đạo nước ngoài tham dự có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường, Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cùng Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Sik.

Đây là lần đầu tiên ông Putin và ông Kim xuất hiện công khai cùng Chủ tịch Tập Cận Bình, thể hiện sự đoàn kết trước sức ép từ phương Tây, theo Reuters.

Với ông Kim, đây là sự kiện ngoại giao đa phương lớn nhất mà ông từng tham dự, mở ra cơ hội để nhà lãnh đạo trẻ vốn kín tiếng tìm kiếm sự ủng hộ ngầm đối với chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời mở rộng quan hệ ngoại giao. Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho thấy con gái ông, Kim Ju Ae, đi cùng trong chuyến đi.

Trung Quốc chuẩn bị cho lễ duyệt binh ngày 3/9. Ảnh: Reuters.

Trung Quốc chuẩn bị cho lễ duyệt binh ngày 3/9. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico và Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic – những người chỉ trích các lệnh trừng phạt Nga liên quan xung đột Ukraine – là hai lãnh đạo phương Tây duy nhất có mặt.

Ngày 3/9 là ngày kỷ niệm chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến 2 của Trung Quốc. Nhật Bản đầu hàng quân Đồng minh vào sáng ngày 2/9, khi chính phủ Nhật ký văn kiện đầu hàng trên chiến hạm USS Missouri ở vịnh Tokyo.

Tuy nhiên, do liên lạc khi đó còn chậm, tin tức không đến được phần lớn Trung Quốc cho tới ngày 3/9. Chính phủ Trung Quốc lúc bấy giờ đã tuyên bố nghỉ lễ toàn quốc trong 3 ngày, các hoạt động ăn mừng trên khắp đất nước bắt đầu từ ngày này. 

Lễ duyệt binh ngày 3/9 được đánh giá là một trong những cuộc diễu binh lớn nhất của Trung Quốc trong nhiều năm, với sự tham gia của hàng chục nghìn binh sĩ cùng hàng loạt khí tài hiện đại, từ tiêm kích, hệ thống phòng thủ tên lửa cho đến vũ khí siêu vượt âm.

Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có bài phát biểu quan trọng với tư cách là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy Trung ương, theo Tân Hoa Xã.

Binh sĩ Trung Quốc tập luyện chuẩn bị cho lễ duyệt binh. Ảnh: Getty Images.

Binh sĩ Trung Quốc tập luyện chuẩn bị cho lễ duyệt binh. Ảnh: Getty Images.

Lễ duyệt binh dự kiến kéo dài 70 phút, gồm 45 đội hình, được tổ chức mô phỏng các kịch bản tác chiến thực tế: từ chiến đấu trên bộ, trên biển, phòng không - phòng thủ tên lửa, chiến tranh thông tin, tác chiến không người lái cho tới tấn công chiến lược và hỗ trợ hậu cần. Đây được coi là lễ duyệt binh lớn nhất từ trước đến nay của Trung Quốc, theo Reuters.

Các vũ khí đáng chú ý dự kiến sẽ xuất hiện trong lễ duyệt binh của Trung Quốc gồm tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26D, tên lửa đạn đạo chống hạm YJ-17, các mẫu máy bay không người lái (UAV) với khả năng phối hợp cùng tiêm kích tàng hình, vũ khí laser phòng không và phương tiện không người lái vận hành dưới nước, theo CNN.

Tối 2-9, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến Bắc Kinh dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Nguyễn - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN