Lầu Năm Góc dự đoán thời điểm TQ sở hữu 1.000 đầu đạn hạt nhân

Trung Quốc đang ráo riết mở rộng kho vũ khí hạt nhân, nhanh hơn nhiều so với những gì quan chức Mỹ dự đoán cách đây một năm, báo cáo mới nhất của Lầu Năm Góc cho biết.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 của Trung Quốc.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 của Trung Quốc.

Kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc đang được mở rộng nhanh chóng chỉ sau một năm, nhanh hơn những gì mà quân đội Mỹ dự đoán, theo CNN.

Báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết, Trung Quốc đang gia tăng rất nhanh số lượng đầu đạn hạt nhân, từ 200 vào năm 2020 tới 700 vào năm 2027 và lên tới 1.000 vào năm 2030.

Tháng trước, Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ kho vũ khí hạt nhân Mỹ chỉ còn 3.750 đầu đạn vào tháng 9.2020, giảm mạnh so với mức 20.000 vào cuối giai đoạn Chiến tranh Lạnh.

“Trung Quốc luôn nói rằng, nước này mở rộng kho vũ khí hạt nhân là nhằm phục vụ mục đích bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia”, báo cáo viết.

Trung Quốc hiện không tham gia bất cứ hiệp ước kiểm soát vũ khí nào, cho rằng kho vũ khí hạt nhân của nước này chỉ là một phần nhỏ so với Nga và Mỹ.

Trả lời về báo cáo mới được công bố, một quan chức Lầu Năm Góc nói: “Trung Quốc ráo riết mở rộng kho vũ khí hạt nhân là điều chúng tôi rất quan ngại. Chúng tôi biết những gì Trung Quốc làm, nhưng họ vẫn chưa đưa ra bất cứ lời giải thích nào”.

Quan chức Lầu Năm Góc cho biết, hành động của Trung Quốc khiến Mỹ hết sức nghi ngờ mục đích thực sự đằng sau. “Trung Quốc đang vượt xa đáng kể so với trước đây, cả về số lượng và năng lực vũ khí hạt nhân”, quan chức này cho biết thêm.

Việc đầu tư mạnh mẽ vào lực lượng hạt nhân cho phép Trung Quốc cũng sở hữu bộ ba tấn công hạt nhân từ trên biển, trên không và đất liền, tương tự như Mỹ.

Sự phát triển kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc được cho là nằm trong chiến lược hiện đại hóa quân đội. Nếu đạt mục tiêu ban đầu vào năm 2027, Trung Quốc có thêm các giải pháp quân sự trong vấn đề Đài Loan, từ việc phong tỏa cho tới tấn công hòn đảo.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng thể hiện sức mạnh nhằm răn đe các quốc gia khác trong vấn đề Đài Loan.

Sau cột mốc năm 2027, Trung Quốc hướng tới hoàn thiện hiện đại hóa quân đội vào năm 2035 và trở thành lực lượng chiến đấu hàng đầu vào năm 2049.

Nguồn: [Link nguồn]

Chuyên gia Mỹ kinh ngạc trước tốc độ xây hầm chứa tên lửa của Trung Quốc

Hoạt động xây dựng diễn ra nhanh chóng tại 3 khu vực nghi là bãi hầm chứa tên lửa ở Trung Quốc có vẻ cho thấy Bắc Kinh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN