Chuyên gia Mỹ kinh ngạc trước tốc độ xây hầm chứa tên lửa của Trung Quốc

Hoạt động xây dựng diễn ra nhanh chóng tại 3 khu vực nghi là bãi hầm chứa tên lửa ở Trung Quốc có vẻ cho thấy Bắc Kinh đang dành nhiều công sức và nguồn lực để phát triển năng lực hạt nhân, các chuyên gia dựa trên hình ảnh vệ tinh thương mại khẳng định.

Một hầm chứa tên lửa trong ảnh vệ tinh của Mỹ

Một hầm chứa tên lửa trong ảnh vệ tinh của Mỹ

Các chuyên gia thuộc Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ (FAS) phát hiện ra rằng Trung Quốc đang thi công rất nhanh những bãi hầm chứa tên lửa ở phía tây nước này.

“Đối với Trung Quốc, đây là hoạt động tích luỹ hạt nhân chưa từng thấy”, hai nhà khoa học Matt Korda và Hans M. Kristensen của FAS viết trong báo cáo đưa ra ngày 2/11.

Các tác giả lưu ý rằng “những hầm chứa tên lửa đó cần nhiều năm nữa để có thể hoạt động đầy đủ, và vẫn phải chờ xem Trung Quốc sẽ sử dụng chúng như thế nào”.

Những báo cáo gần đây về các hoạt động quân sự của Trung Quốc gây thêm lo ngại cho giới chức Mỹ về tốc độ tiến triển nhanh chóng của Bắc Kinh. Hoạt động xây dựng bãi hầm chứa tên lửa đầu tiên được phát hiện từ cuối tháng 6. Sau khi FAS công bố một báo cáo vào cuối tháng 7 về việc Trung Quốc làm khu hầm chứa tên lửa thứ hai, Bộ Chỉ huy chiến lược Mỹ viết trên Twitter: “Đây là lần thứ hai trong 1 tháng dư luận phát hiện ra điều chúng tôi đã nói từ lâu về mối đe doạ ngày càng lớn đối với thế giới và vén màn bí ẩn xung quanh nó”.

Đô đốc Hải quân Charles A. Richard, chỉ huy Bộ Tư lệnh chiến lược Mỹ, nói hồi tháng 8 rằng “chúng ta đang chứng kiến sự đột phá chiến lược của Trung Quốc”.

“Sự phát triển bùng nổ và hiện đại hoá lực lượng tên lửa truyền thống và hạt nhân chỉ có thể là những gì tôi gọi là đáng kinh ngạc. Và nói thẳng rằng từ đáng kinh ngạc chưa đủ để mô tả”, ông nói.

Hình ảnh khu hầm chứa tên lửa Vân Môn của Trung Quốc

Hình ảnh khu hầm chứa tên lửa Vân Môn của Trung Quốc

Hình ảnh vệ tinh thương mại của hãng Công nghệ Maxar và Planet Labs mà FAS phân tích đã cung cấp những bức ảnh chi tiết nhất về 3 khu vực, nơi Trung Quốc có vẻ đang xây dựng khoảng 300 hầm chứa tên lửa.

“Điều đáng chú ý là quy mô và tốc độ xây dựng lần này không giống như những lần Trung Quốc làm hầm chứa tên lửa trước đây”, ông Kristensen nói với CNN.

Hoạt động này diễn ra khi Trung Quốc đang tăng cường năng lực quân sự một cách nhanh chóng.

Mỹ nói rằng Trung Quốc đã thử một vũ khí siêu thanh trong mùa hè này và gọi diễn biến đó là “rất đáng lo ngại”. Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley cho rằng “năng lực quân sự của Trung Quốc” lớn hơn nhiều so với một vụ thử đơn lẻ. Tuy nhiên, Bắc Kinh bác bỏ thông tin này.

Các chuyên gia cho rằng những diễn biến gần đây đặt ra nhiều câu hỏi đối với cam kết của Trung Quốc trong việc phát triển năng lực hạt nhân ở mức tối thiểu để phòng vệ.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ lo ngại vì thông tin Trung Quốc xây thêm hàng trăm hầm chứa tên lửa

Ngày 27/7, Lầu Năm góc và các nghị sĩ Cộng hoà Mỹ nhắc lại quan ngại về việc Trung Quốc tích luỹ sức mạnh hạt nhân,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang - CNN ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN