Lầu Năm góc choáng váng vì các đòn đáp trả, nhưng ông Trump tuyên bố tôn trọng sự kiên cường của Iran
Đòn đáp trả quy mô lớn của Iran trước các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã khiến các quan chức trong chính quyền Donald Trump, trong đó có Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ, ông Pete Hegseth, hết sức bất ngờ - tạp chí The Time cho biết.
Bộ trưởng Hegseth đã bất ngờ vì các cuộc tấn công trả đũa của Iran. Ảnh: EPA.
Theo tờ Time, các quan chức chủ chốt của chính quyền Trump, bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, đã bất ngờ trước loạt các cuộc tấn công trả đũa mà Tehran phát động nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trên khắp khu vực, bao gồm cả các quốc gia từ lâu được cho là bất khả xâm phạm: Kuwait, Bahrain, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Qatar, một quốc gia vừa có các lực lượng ủy nhiệm của Iran hoạt động, vừa là kênh ngoại giao bí mật giữa Mỹ và Hamas.
Phản ứng này đã phá vỡ giả định rằng Tehran sẽ chỉ giới hạn mình ở những hành động trả đũa mang tính hình thức. Trong các cuộc thảo luận nội bộ trước khi chiến tranh nổ ra, ông Hegseth đã chỉ ra phản ứng im lặng của Iran đối với các cuộc tấn công trước đây của Trump như bằng chứng cho thấy việc sử dụng vũ lực có tính toán có thể gây tổn thất cho Tehran mà không dẫn đến một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn.
Một người quen thuộc với suy nghĩ của ông cho biết: “Ông Hegseth là một trong những người bị choáng váng bởi các cuộc tấn công của Iran. Ông đã nghĩ rằng người Iran bằng cách nào đó sẽ chống trả, nhưng khi họ bắt đầu tấn công gần như toàn bộ khu vực thì ông ta chợt nhận ra: ‘Trời, chúng ta thực sự đã bị cuốn vào chuyện này rồi’”.
Lầu Năm Góc bác bỏ thông tin này. Phát ngôn viên chính của Hegseth, Sean Parnell, nói với TIME: "Quân đội Mỹ là tổ chức lập kế hoạch tiên tiến, toàn diện và dày dạn kinh nghiệm chiến đấu nhất thế giới. Rất lâu trước khi Chiến dịch Epic Fury được phát động, chúng tôi đã dự đoán, diễn tập chiến tranh và chuẩn bị đầy đủ cho mọi phản ứng có thể xảy ra của Iran, từ phản ứng yếu nhất đến leo thang cực đoan nhất. Không có điều gì Iran làm khiến chúng tôi ngạc nhiên. Chúng tôi đã sẵn sàng, chúng tôi đang chiếm ưu thế và chúng tôi đang chiến thắng".
Theo đánh giá của Lầu Năm Góc, Chiến dịch Epic Fury là một thành công quân sự không thể phủ nhận, khiến 90% năng lực tên lửa của Iran bị suy yếu hoặc phá hủy, khoảng 70% bệ phóng bị vô hiệu hóa, hơn 150 tàu hải quân bị vô hiệu hóa hoặc phá hủy, và lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamanei cùng nhiều phụ tá cấp cao của ông bị tiêu diệt.
Tuy nhiên, dường như ngày càng khó có khả năng Trump đạt được các mục tiêu rộng lớn mà ông đã tuyên bố - chặn đứng vĩnh viễn con đường sở hữu vũ khí hạt nhân của Tehran, giải tán chương trình tên lửa đạn đạo của nước này, và thay thế những người theo đường lối cứng rắn thần quyền của chế độ Cộng hòa Hồi giáo bằng một chế độ thân thiện hơn – trong khung thời gian eo hẹp mà Nhà Trắng đã đề ra - Time cho biết.
Chính quyền Mỹ dường như cũng bị bất ngờ khi Iran tìm kiếm một nguồn lực để gây sức ép: kiểm soát eo biển Hormuz, nơi mà khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ của thế giới đi qua mỗi ngày. Để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ, Tehran đã thực hiện một cuộc phong tỏa trên thực tế, tuyên bố eo biển này bị đóng cửa và hạn chế sự đi lại của các tàu không thù địch.
Cú sốc kinh tế do đó gây ra những ảnh hưởng trong nước vượt xa dự đoán của nhóm thân cận của ông Trump. Khi giá xăng tăng vọt, ông Trump đã tìm cách diễn giải chi phí cao hơn như một sự đánh đổi cần thiết - một gánh nặng ngắn hạn để loại bỏ mối đe dọa từ một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Trong tình thế khó khăn, ông Trump ấn tượng với Iran
Khi cuộc xung đột kéo dài, Trump đã rất ấn tượng trước sự kiên cường của Tehran. Ông nói với tạp chí Time: “Họ rất cứng rắn. Họ có khả năng chịu đựng những tổn thất khủng khiếp. Vì vậy, tôi tôn trọng họ vì điều đó. Thực tế là, tôi nghĩ họ là những nhà đàm phán giỏi hơn là những chiến binh giỏi”.
Chính quyền hiện đang đối mặt với một thách thức khó khăn: tìm ra lối thoát mà không để lộ ra là đã đạt được quá ít. Việc tạo ra một chế độ kế nhiệm thân thiện với phương Tây hơn chế độ mà ông muốn thay thế đang khó khăn hơn ông Trump tưởng. Ngoài ra, việc cuộc chiến có thể định hình bầu cử giữa kỳ ở Mỹ thế nào luôn ám ảnh các quyết định của ông Trump.
Trongnhững diễn biến mới nhất, theo nguồn tin của WSJ, ông Trump đã bày tỏ sẵn sàng chấm dứt chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển không được mở cửa ngay lập tức. Tổng thống Mỹ đã nói rõ với các phụ tá của mình rằng ông sẵn sàng thỏa hiệp về vấn đề này nếu các mục tiêu quân sự chính bên trong Iran được hoàn thành và chiến dịch mở khóa các tuyến đường thương mại có thể được hoãn lại đến một thời điểm sau đó.
Nguồn: [Link nguồn]
-04/04/2026 19:16 PM (GMT+7)
