Lầu Năm Góc cảnh báo nguy cơ Covid-19 bị biến thành vũ khí sinh học

Lầu Năm Góc và giới tình báo Mỹ đang lo ngại nguy cơ Covid-19 có thể bị biến thành vũ khí sinh học do khả năng lây lan đáng sợ và trở thành mối đe dọa toàn thế giới.

Các quan chức Lầu Năm Góc và tình báo Mỹ cho biết, họ đang tập trung điều tra khả năng kẻ thù có thể sử dụng Covid-19 như một loại vũ khí sinh học. Điều này cho thấy nhận thức ngày càng tăng của cộng đồng an ninh quốc gia Mỹ về Covid-19 về mối nguy cơ mà Covid-19 có thể gây ra.

Giới chức quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, việc điều tra này không có nghĩa là họ cho rằng Covid-19 là sản phẩm nhân tạo và được sản xuất với mục đích làm vũ khí. Cộng đồng tình báo Mỹ vẫn đang điều tra nguồn gốc của Covid-19, nhưng hiện chưa có bằng chứng cụ thể nào chứng minh giả thuyết rằng, virus này thoát ra từ một phòng thí nghiệm.

Giới tình báo Mỹ đã bắt đầu xem xét về những đối tượng thù địch có thể sử dụng Covid-19 như một loại vũ khí sinh học, đặc biệt là nhằm vào những mục tiêu quân sự quan trọng. Bộ Quốc phòng Mỹ thời gian gần đây cũng đang tập trung điều tra về khả năng này, Politico dẫn các nguồn thạo tin cho hay.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ trở thành ổ dịch Covid-19 (ảnh: CNN)

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ trở thành ổ dịch Covid-19 (ảnh: CNN)

“Chương trình Phòng thủ Hóa học và Sinh học của Lầu Năm Góc đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chiến lược của Bộ Quốc phòng nhằm đối phó với vũ khí hủy diệt hàng loạt. Chương trình này sẽ tiếp tục hỗ trợ các biện pháp phòng chống Covid-19 như xét nghiệm, phát triển vắc xin, cung cấp khẩu trang, máy đo thân nhiệt”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Mike Andrew cho biết.

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, nguy cơ Covid-19 bị vũ khí hóa vẫn là “mối lo ngại thấp”. Tuy nhiên, một số cựu quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho rằng, các nỗ lực vẫn đang được triển khai để điều tra mọi mối đe dọa, bao gồm khả năng sử dụng Covid-19 như một loại vũ khí sinh học.

“Ở trạng thái tự nhiên, Covid-19 có thể được các nhóm vũ trang kém hiện đại sử dụng như một loại vũ khí sinh học. Tuy nhiên, đối với một quốc gia có chương trình vũ khí sinh học tiên tiến, loại virus này có thể được “nâng cấp” với độc lực cao hơn. Nó có thể được lây lan bằng những phương tiện sử dụng dễ dàng như máy phun hoặc bình xịt”, Andy Weber, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách các chương trình hạt nhân, hóa học và sinh học dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, đặt giả thiết.

Vận chuyển hàng hóa cho những thủy thủ của tàu USS Theodore Roosevelt đang phải cách ly vì Covid-19 (ảnh: AP)

Vận chuyển hàng hóa cho những thủy thủ của tàu USS Theodore Roosevelt đang phải cách ly vì Covid-19 (ảnh: AP)

Một cựu quan chức quốc phòng khác cho rằng, nếu Covid-19 trở thành vũ khí, kẻ thù có thể không “thao túng” trực tiếp mà sẽ khiến cho người khác bị lây nhiễm một cách tự nhiên rồi truyền cho mục tiêu bị nhắm đến.

Sự bùng phát nhanh chóng của Covid-19 trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ đã cho thấy mối nguy đến từ loại virus này. Covid-19 đã làm tê liệt tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân mà Mỹ triển khai ở Thái Bình Dương. Sự lây lan của virus còn khiến thuyền trưởng của USS Theodore Roosevelt bị sa thải và Quyền Bộ trưởng hải quân Mỹ phải từ chức.

Ngày 22.4, CNN dẫn lời một quan chức hải quân cấp cao cho biết, Mỹ hiện có 26 tàu chiến có người nhiễm Covid-19.

Tính đến ngày 22.4, 3.578 quân nhân Mỹ đã xét nghiệm dương tính với Covid-19, trong đó có 2 người tử vong. Khoảng 800 ca nhiễm được xác nhận trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt. Hơn 4.000 thủy thủ trên tàu này đã được đưa vào bờ và dự kiến trở lại nhiệm vụ sau khi cách ly đủ 14 ngày.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

”Diễn biến ngược” ở Ấn Độ: Covid-19 hoành hành, số người chết lại giảm hẳn so năm trước

Ngược với hầu hết các nước, nhiều khu vực tại Ấn Độ đang ghi nhận số người chết giảm đáng kể so với năm ngoái,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Politico, CNN ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN