"Diễn biến ngược" ở Ấn Độ: Covid-19 hoành hành, số người chết lại giảm hẳn so năm trước

Ngược với hầu hết các nước, nhiều khu vực tại Ấn Độ đang ghi nhận số người chết giảm đáng kể so với năm ngoái, sau khi lệnh phong tỏa toàn quốc được ban hành để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Trong khi số người tử vong tại một số quốc gia có nhiều ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh trong thời gian gần đây thì tình hình ở Ấn Độ lại đang đi theo hướng ngược lại.

Nhiều bệnh viện, nhà tang lễ tại một số khu vực ở Ấn Độ đang khá bất ngờ và không hiểu vì sao số người chết lại giảm đáng kể so với năm ngoái, mặc dù đất nước này đang là một trong những vùng dịch lớn nhất châu Á.

“Tình huống này khiến chúng tôi rất ngạc nhiên”, ông Shruthi Reddy, giám đốc điều hành Công ty dịch vụ tang lễ Anthyesti, thành phố Bengaluru, chia sẻ.

Ông Shruthi Reddy cho biết, công ty của mình đã cử hành 5 tang lễ một ngày trong tháng 1, nhưng trong tháng này thì chỉ tổ chức 3 đám tang/ngày.

“Chúng tôi đã phải thông báo giảm lương của nhân viên nếu kinh doanh tiếp tục lỗ vốn như hiện nay”, ông Reddy nó.

Xe đạp được sử dụng làm rào chắn để hạn chế giao thông tại Ấn Độ trong dịch Covid-19 (ảnh: Reuters)

Xe đạp được sử dụng làm rào chắn để hạn chế giao thông tại Ấn Độ trong dịch Covid-19 (ảnh: Reuters)

Số người chết tại Mumbai – thành phố với hơn 12 triệu người, đã giảm 21% trong tháng 3 so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Ahmedabad - thành phố lớn nhất của bang Gujarat, số người qua đời cũng giảm 67%. Dữ liệu thống kê tại 2 thành phố khác ở Ấn Độ cũng cho thấy tình trạng tương tự. Nhiều doanh nghiệp dịch vụ tang lễ và các nhà hỏa táng tại Ấn Độ cũng thông báo sụt giảm doanh thu, đặc biệt là trong tháng 4.

“Nếu chúng ta không thấy sự gia tăng ở các trường hợp qua đời nói chung thì tôi nghi ngờ rằng số người chết vì Covid-19 được thống kê có thể là không chính xác”, Giridhar Babu, giáo sư dịch tễ học tại Quỹ Y tế Công cộng Ấn Độ, nhận định. Tuy nhiên, lý do này không đủ để giải thích những gì đang xảy ra. 

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã áp đặt lệnh phong tỏa cả nước vào ngày 25.3 để ngăn ngừa sự lây lan của Covid-19.

Đến ngày 24.4, Ấn Độ ghi nhận 23.502 ca nhiễm Covid-19 với 722 trường hợp tử vong. Ấn độ đã làm xét nghiệm Covid-19 cho 525.000 người với 4% trong số này dương tính. Tỷ lệ tử vong do Covid-19 là tương đối thấp so với nhiều quốc gia khác.

Theo các bác sĩ và những người làm dịch vụ tang lễ, hỏa táng ở Ấn Độ, số người chết giảm so với năm ngoái có thể là do lệnh phong tỏa khiến các vụ tai nạn giao thông ít xảy ra hơn.

“Các trường hợp tử vong vì tai nạn giao thông hoặc do lạm dụng rượu, ma túy đã giảm dần”, Himanta Biswa Sarma, lãnh đạo cơ quan y tế bang Assam, Ấn Độ, cho biết.

Những người bán hàng rong tại Ấn Độ trước khi có lệnh phong tỏa vì Covid-19 (ảnh: NY Times)

Những người bán hàng rong tại Ấn Độ trước khi có lệnh phong tỏa vì Covid-19 (ảnh: NY Times)

Tai nạn giao thông trên những con đường hỗn loạn tại Ấn Độ đã khiến hơn 151.400 người tử vong vào năm 2018, cao nhất thế giới.

“Lệnh phong tỏa dự kiến kết thúc vào hôm 3.5 tới đây có thể làm giảm ít nhất 15% tổng số người chết do tai nạn giao thông so với năm 2018”, ông Paresh Kumar Goel – Giám đốc Bộ Giao thông Vận tải và Đường bộ Ấn Độ, nhận định.

Neeraj Kumar, người điều hành một nhà hỏa táng bên bờ sông Hằng linh thiêng của Ấn Độ, cho biết, số người tử vong vì những vụ án mạng cũng đã giảm trong dịch Covid-19.

“Chúng tôi thường xử lý ít nhất 10 thi thể mỗi ngày liên quan đến tai nạn giao thông và giết người mỗi ngày. Nhưng kể từ khi lệnh phong tỏa được ban hành, chúng tôi thường chỉ gặp những trường hợp tử vong vì già hoặc bệnh”, ông Neeraj Kumar, cho biết.

Tuy nhiên, số người tử vong thấp tại Ấn Độ cũng có thể xuất phát từ sự khó khăn trong việc thống kê những trường hợp tử vong trong thời gian thực hiện lệnh phong tỏa, theo một số quan chức.

“Có thể số người tử vong sẽ tăng cao sau khi lệnh phong tỏa kết thúc”, Bhavin Joshi, một quan chức cấp cao tại Sở Y tế thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, nhận xét.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia Đông Nam Á ”xuất khẩu” y tá đi khắp thế giới, giờ thiếu nhân lực đối phó Covid-19

Được biết tới là nơi đào tạo y tá và đưa họ đến phục vụ tại các bệnh viện trên khắp thế giới, tuy nhiên, quốc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN