Lạnh đến âm 43,5 độ C tại TQ, hắt nước sôi đóng băng tức thì

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Cư dân ở khu vực phía bắc Trung Quốc đang phải trải qua nhiệt độ khắc nghiệt khi giá lạnh xuống tới âm 43,5 độ C, tạo nên lớp băng mỏng dạng sương mù ngay trên bầu trời.

Theo Daily Mail, video lan truyền trên mạng xã hội và truyền thông cho thấy cảnh nước nóng hắt ra và đóng băng ngay lập tức.

Chính quyền Trung Quốc thông báo nhiệt độ rơi xuống mức dưới âm 40 độ C kể từ hôm 6.12, đánh dấu mức nhiệt độ thấp nhất trong mùa đông năm nay ở tỉnh Hắc Long Giang.

Cơ quan khí tượng của tỉnh đăng tải cảnh báo giá rét màu cam, mức cao thứ hai dưới cảnh báo đỏ, khuyến cáo người dân không nên ra ngoài trong thời điểm này.

Lạnh đến âm 43,5 độ C tại TQ, hắt nước sôi đóng băng tức thì - 1

Hắt nước nóng đóng băng ngay lập tức ở Trung Quốc.

Truyền thông Trung Quốc nói điều kiện lạnh khắc nghiệt có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới ngành nông nghiệp, vận tải và vận chuyển hàng hóa của địa phương.

Ngoài sương mù đóng băng, nhiệt độ lạnh còn khiến tầm nhìn ngoài trời giảm mạnh, chỉ còn khoảng 100m. Các phương tiện di chuyển trên đường phải mở đèn dùng trong điều kiện sương mù và lái xe với tốc độ rất chậm, đề phòng tai nạn.

Lạnh đến âm 43,5 độ C tại TQ, hắt nước sôi đóng băng tức thì - 2

Khu vực tỉnh Hắc Long Giang đang phải trải qua mức nhiệt độ âm 40 độ C.

Sương mù đóng băng thường xảy ra khi hơi nước, trong điều kiện lạnh dưới âm 40º C, biến thành các tinh thể. Thành phố Mohe là một trong những khu vực lạnh giá nhất Trung Quốc với mức nhiệt độ thấp nhất là âm 52,3 độ C.

Mùa đông ở Mohe thường kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, với nhiệt độ luôn ở mức dưới 0 độ C trong 7 tháng hàng năm.

4 ”phép màu” giúp người Eskimo sống khỏe ở -50 độ C

Bắc Cực là một trong những nơi rét khủng khiếp nhất toàn cầu với nhiệt độ thường xuyên dao động từ -40 đến -50 độ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN