Lãnh đạo đảng đối lập Campuchia bị bắt vì phản quốc

Ngày 3.9, lãnh đạo đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập tại Campuchia, ông Kem Sokha, đã bị bắt.

Theo Reuters, Chính phủ của Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết ông Sokha bị cáo buộc tội phản quốc.

Lãnh đạo đảng đối lập Campuchia bị bắt vì phản quốc - 1

Lãnh đạo đảng Cứu nguy dân tộc của Campuchia, ông Kem Sokha, đã bị bắt sáng 3-9 vì cáo buộc phản quốc. Ảnh: Reuters.

Chính phủ Campuchia cho biết trong một tuyên bố rằng họ có một video clip và các bằng chứng khác chỉ ra "những kế hoạch bí mật của ông Kem Sokha cùng những người nước ngoài và một số nhân vật khác nhằm gây nguy hại cho Vương quốc Campuchia".

Chính phủ cũng chỉ rõ âm mưu này là hành động phản quốc.

Treo truyền thông địa phương, ông Kem Sokha, 64 tuổi, đã lãnh đạo đảng CNRP kể từ khi người tiền nhiệm của ông từ chức hồi tháng 2.

Một số hình ảnh đăng tải trên truyền thông nước này hôm 3-9 cho thấy ông Kem Sokha bị đưa đi với đôi tay ở sau lưng.Con gái của ông Kem Sokha đồng thời là một quan chức của đảng CNRP, bà Monovithya Kem, viết trên mạng xã hội Twitter: "Ông Kem Sokha cùng tất cả các vệ sĩ bị 100-200 cảnh sắt bắt giữ và nhà riêng của ông bị đột kích. Chúng tôi không biết ông bị đưa đi đâu".

Trước khi nổi lên thông tin ông Kem Sokha bị bắt nói trên, trang Fresh News của Campuchia cho biết họ có video cho thấy ông này đang thảo luận việc lật đổ Thủ tướng Hun Sen với trợ giúp của Mỹ.

Hiện cả Bộ Ngoại giao Mỹ và Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Thủ tướng Campuchia: Lào có 6 ngày rút quân khỏi biên giới

Ông Hun Sen đã ra lệnh điều động binh lính và bệ phóng tên lửa đến khu vực biên giới, cho Lào 6 ngày để rút quân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Quyên ([Tên nguồn])
Tin tức Campuchia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN