Lãnh đạo 3 nước lớn nhất EU sắp xuất hiện ở Kiev?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến thúc giục lãnh đạo 3 nước lớn của EU gửi thêm vũ khí cho Kiev. 

Thủ tướng Ý Mario Draghi, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (lần lượt từ trái qua) dự kiến có chuyến thăm tới Kiev vào ngày 16/6 (giờ địa phương). Ảnh: EPA

Thủ tướng Ý Mario Draghi, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (lần lượt từ trái qua) dự kiến có chuyến thăm tới Kiev vào ngày 16/6 (giờ địa phương). Ảnh: EPA

Theo Guardian, lãnh đạo của Pháp, Đức và Ý - 3 quốc gia lớn nhất của EU - dự kiến tới thăm Kiev vào ngày 16/6 (giờ địa phương) để thể hiện sự ủng hộ của họ với Ukraine khi Kiev chật vật chống chọi với các lực lượng Nga. 

Chuyến thăm Kiev dự kiến của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ý Mario Draghi đã được lên kế hoạch trong nhiều tuần, khi 3 nhà lãnh đạo tìm cách xoa dịu những người chỉ trích họ vì cách phản ứng với xung đột Nga - Ukraine. Chi tiết về lịch trình và thời gian của chuyến thăm được giữ kín vì lý do an ninh, theo Guardian.  

Thông tin về việc 3 nhà lãnh đạo tới thăm Kiev được đưa ra chỉ một ngày trước khi Ủy ban châu Âu dự kiến đưa ra khuyến nghị về tư cách ứng cử viên EU của Ukraine. 

Phát biểu tại Romania hôm 14/6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết đã đến lúc châu Âu phải trấn an Ukraine về tham vọng gia nhập EU. 

"Đây là thời điểm mà chúng ta nên gửi những tín hiệu chính trị rõ ràng với Ukraine khi nước này đang có xung đột với Nga", ông Macron tuyên bố. 

Theo Guardian, Ukraine đã chỉ trích Pháp, Đức và Ý vì phản ứng chậm trễ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, đồng thời cáo buộc 3 nước này chậm giao vũ khí viện trợ và đặt sự thịnh vượng của họ lên trước tình hình an ninh của Ukraine. 

Oleksiy Arestovych, một cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói với tờ Bild (Đức) trong tuần này rằng có những lo ngại về việc 3 nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Ý sẽ gây áp lực với Kiev để chấp nhận một thỏa thuận hòa bình có lợi cho Nga. 

Để xóa bỏ mối lo ngại này, Thủ tướng Ý Mario Draghi hôm 14/6 cho biết, dù điều quan trọng là các cuộc đàm phán hòa bình phải mở ra càng sớm càng tốt, nhưng chúng cần phải "dựa trên những điều kiện mà Ukraine có thể chấp nhận được". 

Ông Zelensky dự kiến hối thúc 3 nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Ý gửi thêm các vũ khí để giúp quân đội Ukraine đối phó với các lực lượng Nga. 

Ukraine không hài lòng với việc viện trợ quân sự của Đức. Đại sứ Ukraine tại Đức Andrij Melnyk nói với đài truyền hình Đức NTV rằng Kiev hy vọng Berlin bàn giao cho các vũ khí hạng nặng được hứa hẹn viện trợ từ lâu nhưng chưa đến tay quân đội Ukraine. 

Thủ tướng Đức Olaf Scholz bác bỏ các cáo buộc cho rằng Đức đang làm chậm quá trình viện trợ quân sự cần thiết cho Ukraine, nói rằng Berlin là một trong những đồng minh ủng hộ quân sự và tài chính lớn nhất cho Kiev. Thủ tướng Đức cho rằng cần có thời gian đào tạo các binh sĩ Ukraine sử dụng các lựu pháo hiện đại mà Berlin cung cấp. 

Nguồn: [Link nguồn]

Tướng Ukraine đề xuất ”mục tiêu số 1” khi nhận đủ vũ khí từ phương Tây

Theo một vị thiếu tướng của các lực lượng vũ trang Ukraine, cuộc tấn công vào "mục tiêu số 1" sẽ khiến đối phương hoảng loạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Guardian ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN