Kỳ tích mới chống Covid-19 của Israel

Israel hôm 5/6 không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng - lần đầu tiên sau hơn 1 năm chống chọi với đại dịch, trang Hebrew trích dẫn dữ liệu từ Bộ Y tế Israel cho hay. 

Nhờ thành công trong chiến dịch tiêm phòng vắc-xin Covid-19, Israel lần đầu tiên không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng sau hơn 1 năm. Ảnh: Reuters

Nhờ thành công trong chiến dịch tiêm phòng vắc-xin Covid-19, Israel lần đầu tiên không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng sau hơn 1 năm. Ảnh: Reuters

Quốc gia Trung Đông hôm 5/6 chỉ ghi nhận 4 ca nhiễm nhập cảnh, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 lên gần 840.000 ca. Tổng số ca tử vong vì Covid-19 ở nước này là hơn 6.400 ca. Tính tới 6/6, Israel chỉ còn 230 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 72 ca phải nhập viện và 27 ca trong tình trạng nguy kịch (phần lớn phải thở máy). 

Israel được cho là đang hưởng "trái ngọt" từ thành công của hoạt động tiêm chủng vắc-xin Covid-19. Thống kê của Bộ Y tế Israel cho thấy, hơn 5,1 triệu người dân nước này đã được tiêm đầy phòng đầy đủ vắc-xin Covid-19 (2 mũi). Dân số Israel là hơn 9 triệu người. 

Cuộc sống ở quốc gia này được cho là đã trở lại gần như thời chưa có dịch Covid-19. Các trường học, cơ sở kinh doanh đều mở cửa trở lại và không giới hạn số lượng người. Phần lớn các biện pháp hạn chế được gỡ bỏ. 

Hôm 6/6, Israel chính thức khởi động chiến dịch tiêm chủng vắc-xin Covid-19 cho trẻ vị thành niên từ 12 - 15 tuổi, theo Bộ Y tế nước này. 

Khoảng 600.000 thanh thiếu niên Israel sẽ được tiêm vắc-xin Covid-19 Pfizer-BioNTech. 

Theo Times of Israel, hàng nghìn trẻ vị thành niên đã đặt lịch hẹn thông qua các tổ chức bảo vệ sức khỏe (HMO) trên cả nước. 

Chiến dịch tiêm chủng cho trẻ vị thành niên từ 12 - 15 tuổi của Israel được đưa ra sau khi nước này đã thực hiện tốt chương trình tiêm chủng vắc-xin Covid-19 cho người lớn trong 6 tháng qua và sau khi Cục quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt sử dụng vắc-xin Pfizer-BioNTech cho trẻ vị thành niên trong nhóm tuổi này. 

Một số HMO đã tiêm cho trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi thuộc các nhóm có nguy cơ lây nhiễm và không ghi nhận tác dụng phụ đáng kể nào từ việc tiêm chủng. 

Theo kế hoạch, trẻ em trong độ tuổi có nguy cơ xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng do nhiễm Covid-19 sẽ là đối tượng đầu tiên được khuyên nên tiêm phòng. Ngoài ra, các trẻ vị thành niên sống cùng với người thân thuộc nhóm dễ tổn thương nếu lây nhiễm cũng được khuyến cáo tiêm phòng. 

Theo Bộ Y tế Israel, việc tiêm phòng với trẻ vị thành niên không bắt buộc. Các phụ huynh sẽ là người quyết định việc có cho con cái họ tiêm phòng hay không. 

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao tình hình Covid-19 ở Indonesia đáng lo ngại?

15 tháng kể từ khi ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, Indonesia vẫn nằm trong danh sách các quốc gia có tỷ lệ lấy mẫu xét...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - i24 News, Times of Israel ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN