Kỳ lạ thị trấn Nhật Bản "ngược dòng" tỷ lệ sinh khiến cả nước hiếu kỳ

Thị trấn Nhật Bản có khoảng 6.000 dân, nhưng tỷ lệ sinh cao gấp đôi cả nước.

Ông bố ở Nhật Bản chăm sóc 2 con sinh đôi (ảnh : SCMP)

Ông bố ở Nhật Bản chăm sóc 2 con sinh đôi (ảnh : SCMP)

Theo Bộ Y tế Nhật Bản, trong năm 2022, nước này ghi nhận tổng cộng 799.728 ca sinh. Đây là lần đầu tiên số liệu này giảm xuống dưới mốc 800.000 và đã giảm gần một nửa trong vòng 40 năm qua. Vào năm 1982, Nhật Bản ghi nhận hơn 1,5 triệu trẻ ra đời.

Số người chết ở Nhật Bản trong năm 2022 là khoảng 1,58 triệu ca, gấp đôi số ca sinh.  

Dân số Nhật hiện ở mức 124,6 triệu người. Năm 2008, nước này có hơn 128 triệu người.

“Các chính sách liên quan đến sinh nở và chăm sóc trẻ em phải được đưa ra bây giờ hoặc không bao giờ. Đây là vấn đề không thể chờ lâu hơn được nữa”, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu hôm 23/1.

Thực trạng dân số nước Nhật là lý do người ta gọi những gì đang xảy ra ở thị trấn Nagi (tỉnh Okayama) là “phép màu”, theo SCMP.

Truyền thông đã chú ý đến tỷ lệ sinh ở Nagi từ năm 2019.

Năm 2019, tỷ lệ sinh ở Nagi là 2,95. Con số này giảm trong 2 năm tiếp theo, nhưng vẫn ở mức 2,68 vào năm 2021 (năm 2022 chưa có số liệu). Trung bình, mỗi phụ nữ ở Nagi sinh hơn 2 con.

Trong khi đó, tỷ lệ sinh trung bình ở Nhật Bản năm 2022 là khoảng 1,3.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tới thăm một nhà trẻ ở Nagi (ảnh : SCMP)

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tới thăm một nhà trẻ ở Nagi (ảnh : SCMP)

Theo Wall Street Journal, ở Nhật Bản, người ta coi sự “bùng nổ dân số” tại Nagi là “phép lạ”. Nagi trở thành điểm thu hút khách du lịch nhờ tỷ lệ sinh cao đặc biệt. Tòa thị chính Nagi thậm chí còn thu phí của các đoàn tham quan.

Wall Street Journal cho rằng, tỷ lệ sinh cao ở Nagi không phải phép màu. Địa phương này có nhiều chính sách hỗ trợ đặc biệt cho các bà mẹ và trẻ em.

Mỗi gia đình ở Nagi chỉ phải trả tối đa 420 USD (gần 10 triệu VNĐ)/tháng cho dịch vụ giữ trẻ. Nếu sinh con thứ 2, mức phí được giảm 50%. Từ con thứ 2 trở đi, chính quyền sẽ thanh toán 100% chi phí giữ trẻ.

Sản phụ ở Nagi được nhận 879 USD (khoảng 20 triệu VNĐ) khi sinh con đầu lòng. Số tiền này sẽ tăng gấp đôi với mỗi đứa trẻ ra đời sau đó. Phụ huynh thị trấn này cũng nhận được khoảng1.000 USD/năm cho mỗi đứa trẻ học trung học.

Tuyên truyền, giáo dục về chăm sóc phụ nữ và trẻ em cũng được chính quyền Nagi đẩy mạnh.

Nozomi Sakaino – mẹ của 3 đứa trẻ - cho biết: “Ở Nagi, chúng tôi chăm sóc con cái của nhau. Các bà mẹ giống như mẹ của tất cả những đứa trẻ”.

Nagi chính xác là mô hình mà Nhật Bản muốn thực hiện theo cấp độ quốc gia. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida mới đây cũng có chuyến thăm tới Nagi. Ông Kishida không bị chính quyền Nagi thu phí tham quan.

“Chúng tôi cũng muốn đưa ra những chính sách như thế này”, Kang Mu Seung, quan chức từ Hàn Quốc (quốc gia cũng có tỷ lệ sinh thấp), nói với Wall Street Journal trong chuyến thăm Nagi.

Nguồn: [Link nguồn]

Quan chức cảnh báo điều có thể khiến Nhật Bản ”biến mất”

Nhật Bản có nguy cơ không còn tồn tại nếu không ngăn chặn vấn đề nhức nhối đang tàn phá mạng lưới an sinh và nền kinh tế, Masako Mori – cố vấn đặc biệt của Thủ tướng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP, WSJ ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN