Bộ trưởng Quốc phòng Nga nêu lý do phải kiểm soát Bakhmut

“Chiến dịch kiểm soát Bakhmut vẫn tiếp tục”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga – đại tướng Sergei Shoigu – tuyên bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga – ông Sergei Shoigu (ảnh: TASS)

Bộ trưởng Quốc phòng Nga – ông Sergei Shoigu (ảnh: TASS)

Phát biểu trong cuộc họp với các tướng lĩnh hàng đầu của Nga hôm 7/2, ông Shoigu cho rằng, kiểm soát thành phố Bakhmut (vùng Donetsk) là điều kiện quan trọng để phá vỡ hệ thống phòng thủ của lực lượng Ukraine.

“Thành phố này là trung tâm phòng thủ quan trọng của quân đội Ukraine ở Donbass. Kiểm soát nó sẽ cho phép tấn công sâu hơn vào tuyến phòng thủ của đối phương”, ông Shoigu nhận định.

Kiểm soát Donbass (bao gồm 2 vùng công nghiệp lớn là Donetsk và Lugansk) là mục tiêu lớn trong chiến dịch quân sự của Nga. Nga đã tuyên bố sáp nhập Donetsk và Lugansk vào lãnh thổ.

Nhận xét về tình hình lực lượng Ukraine ở tiền tuyến, ông Shoigu cho rằng, trong tháng 2, tổn thất nhân sự của Ukraine tăng hơn 40% so với tháng 1.

“Tổn thất nhân sự của đối phương tăng đáng kể. Riêng trong tháng 2, tổn thất của họ tăng hơn 40% so với tháng 1. Hơn 11.000 quân nhân Ukraine thiệt mạng”, ông Shoigu nói, cáo buộc Kiev đang hy sinh mạng sống của binh sĩ để làm “hài lòng” phương Tây.

Ông Shoigu nhấn mạnh, binh sĩ Nga phải ưu tiên bảo vệ tính mạng của thường dân trong các cuộc chiến. Đây là một phần nhiệm vụ của chiến dịch quân sự.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, phương Tây đang tăng cường viện trợ vũ khí cho Ukraine, nhưng điều này sẽ không làm thay đổi cục diện chiến trường.

“Viện trợ của các thành viên NATO không giúp quân đội Ukraine thắng thế”, ông Shoigu nói.

Trước đó, hôm 6/3, Bộ chỉ huy Ukraine đã nhóm họp và nhất trí rằng, quân đội Ukraine sẽ không rút khỏi Bakhmut. Theo CNN, binh sĩ Ukraine ở Bakhmut đang đào thêm nhiều chiến hào ở phía Tây thành phố, trong khi chờ đợi viện binh.

Binh sĩ Ukraine cố thủ ở Bakhmut (ảnh: CNN)

Binh sĩ Ukraine cố thủ ở Bakhmut (ảnh: CNN)

Michael Kofman – chuyên gia quân sự Mỹ, người từng đến thăm tiền tuyến Bakhmut – cho rằng, quyết định của Kiev có vẻ thiếu khôn ngoan.

“Từ tình trạng thiếu đạn pháo, hệ thống liên lạc trục trặc và sự tiêu hao nhân lực trên địa hình kém thuận lợi, cuộc chiến ở Bakhmut không mang lại lợi ích cho Ukraine”, Reuters dẫn lời ông Kofman.

Hôm 7/3, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo, lực lượng Nga tấn công dữ dội vào Bakhmut.

“Trong 24 giờ qua, dọc chiến tuyến miền Đông, các binh sĩ Ukriane đã đẩy lùi hơn 140 đợt tấn công của đối phương”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay, lưu ý rằng Bakhmut hứng chịu hàng chục đợt tấn công.

“Trong 24 giờ gia, đối phương tổ chức 37 cuộc tấn công vào khu định cư Dubovo Vasylivka”, thông báo nêu.

Dubovo Vasylivka là khu định cư thuộc khu vực Tây Bắc thành phố Bakhmut.

Nguồn: [Link nguồn]

Bí mật địa điểm Đức huấn luyện lính Ukraine sử dụng vũ khí phòng không mạnh bậc nhất

Thông tin đào tạo lính Ukraine sử dụng hệ thống phòng không IRIS-T bị Đức giữ kín, không “quảng cáo” rầm rộ như các khóa dạy điều khiển xe tăng Leopard 2.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – TASS, Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN