Kiev chấn động vì hàng loạt vụ nổ lớn do hứng tên lửa và UAV
Thủ đô Ukraine trải qua một đêm ác mộng khi trúng đòn tập kích bằng tên lửa và UAV của Nga. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hàng chục máy bay không người lái Ukraine đã tấn công xuyên đêm vào nhiều vùng lãnh thổ Nga.
Video: Kiev bị tấn công, xảy ra nhiều vụ nổ lớn đêm 30/7, rạng sáng 31/7/2025. Nguồn: Reuters
Loạt vụ nổ lớn ở Kiev
Theo Reuters, Nga đã tiến hành một đợt tấn công kết hợp sử dụng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine vào đêm 30/7.
Giới chức Ukraine tuyên bố, ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Ông Tymur Tkachenko, quan chức phụ trách quân sự tại Kiev, cho biết, vụ tấn công đã gây thiệt hại tại 27 địa điểm ở 4 quận của thủ đô Kiev.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đăng một đoạn video ghi lại cảnh đổ nát, cháy âm ỉ tại hiện trường, kèm thông tin rằng vẫn còn người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Ông Zelensky tuyên bố Nga thực hiện vụ tấn công với 300 UAV và 8 tên lửa.
“Đây là một buổi sáng kinh hoàng ở Kiev. Các cuộc không kích của Nga đã phá hủy nhiều công trình", Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha viết trên mạng xã hội X, kèm hình ảnh thiệt hại tại hiện trường.
Cầu lửa xuất hiện khi thủ đô Kiev bị tấn công bằng tên lửa và UAV vào đêm 30/7. Ảnh: Reuters
Video do Reuters đăng tải cho thấy hàng loạt vụ nổ lớn và cầu lửa xuất hiện ở thủ đô Kiev khi trời tờ mờ sáng. Sau đó là hồi còi cảnh báo không kích hú vang.
Nga chưa lên tiếng về thông tin từ phía Ukraine.
Nga tuyên bố bắn hạ hàng chục UAV Ukraine, một số khu vực trúng mảnh vỡ và cháy rừng
Theo hãng thông tấn TASS của Nga, Bộ Quốc phòng nước này thông báo đã đánh chặn và phá hủy tổng cộng 32 UAV do Ukraine phóng trong khoảng thời gian từ 23h20 ngày 30/7 đến 4h sáng 31/7 (giờ Moscow).
Theo TASS, có 11 UAV bị bắn rơi tại vùng Volgograd, 7 chiếc tại bán đảo Crimea, 5 chiếc tại vùng Voronezh, 5 chiếc tại vùng Belgorod, và 2 UAV ở mỗi vùng Tambov và Rostov bị đánh chặn.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố bắn hạ nhiều UAV Ukraine tấn công lãnh thổ Nga vào đêm 30/7, rạng sáng 31/7/2025. Ảnh: TASS
Do mảnh vỡ UAV rơi trúng đường ray, hệ thống đường sắt Nga đã buộc phải tạm ngừng hoạt động trên đoạn Kotelnikovo – Kanalnaya ở tỉnh Volgograd. Ít nhất ba chuyến tàu chở khách bị đình trệ, một số chuyến bị chậm hơn 4 tiếng.
Tại huyện Kotelnikovsky (tỉnh Volgograd), vụ việc cũng khiến hệ thống cấp khí bị gián đoạn cho khoảng 65 hộ dân. Cùng lúc, lính cứu hỏa được triển khai để khống chế các đám cháy cỏ khô tại huyện Surovikinsky (tỉnh Volgograd).
Ở tỉnh Penza, một cơ sở công nghiệp bị UAV Ukraine tập kích, gây cháy nhưng không có thương vong, theo thông tin từ Thống đốc tỉnh Oleg Melnichenko.
Tại khu vực Chertkovsky thuộc tỉnh Rostov, mảnh vỡ UAV cũng làm bùng cháy một dải rừng ven tuyến đường cao tốc. Quyền Thống đốc khu vực này, ông Yuri Slyusar, cho biết đám cháy đã được dập tắt và không có ai bị thương.
Ukraine chưa bình luận về tuyên bố từ phía Nga.
Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi yêu cầu chuyển hoạt động huấn luyện quân đội xuống lòng đất do nguy cơ bị tấn công.
Nguồn: [Link nguồn]
-31/07/2025 15:32 PM (GMT+7)