Không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ thêm hai máy bay chiến đấu Nga

Lực lượng Không quân Ukraine đã bắn hạ thêm một cường kích - ném bom Su-34 và một máy bay chiến đấu Su-35 của Nga vào sáng ngày 19/2.

Tờ Pravda dẫn lời ông Oleksandr Syrskyi - Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết: "Sáng nay (19/2), Không quân Ukraine đã bắn hạ hai máy bay chiến đấu Nga, gồm một cường kích - ném bom Su-34 và một máy bay chiến đấu Su-35".

Cùng ngày, ông Mykola Oleshchuk - Tư lệnh lực lượng Không quân Ukraine, cũng xác nhận sự việc trên và cho biết thêm các máy bay đã bị bắn hạ ở mặt trận phía Đông.

Như vậy, chỉ trong ba ngày từ 17 - 19/2, Nga đã mất 6 máy bay chiến đấu, trong đó bao gồm 4 chiếc Su-34 và 2 chiếc Su-35.

Như vậy, chỉ trong ba ngày từ 17 - 19/2, Nga đã mất 6 máy bay chiến đấu, trong đó bao gồm 4 chiếc Su-34 và 2 chiếc Su-35.

Thống kê từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine hôm 19/12 cho biết, kể từ khi xảy ra xung đột vào tháng 2/2022, Nga đã mất hơn 330 máy bay chiến đấu.

Viện nghiên cứu chiến tranh ISW trong một bản báo cáo hồi tháng 12/2023 chỉ ra rằng, có những dấu hiệu cho thấy tổn thất máy bay chiến đấu gia tăng đã khiến Nga phải thay đổi chiến lược trên không, giảm số lượng phi vụ tấn công của không quân.

Su-34 là máy bay chiến đấu hai chỗ ngồi do Sukhoi phát triển dựa trên thiết kế của máy bay chiến đấu Su-27. Các cường kích - ném bom Su-34 thực hiện tấn công bằng tên lửa và ném bom chính xác vào mục tiêu mặt đất cũng như chống lại mục tiêu trên không của đối phương cả ngày lẫn đêm, trong mọi điều kiện thời tiết.

Su-34 có trọng lượng cất cánh tối đa 45 tấn, trang bị hai động cơ phản lực cho phép bay với tốc độ tối đa đạt 1.900 km/h, phạm vi hoạt động 4.500 km, trần bay 14 km và bán kính chiến đấu từ 600 đến 1.100 km tùy theo tải trọng.

Cường kích - ném bom Su-34 có khả năng mang trọng tải vũ khí lên đến 8 tấn. Trong đó bao gồm tên lửa không đối đất và không đối không tầm xa, bom lượn, cũng như một số loại rocket.

Trong khi đó, Su-35 là máy bay chiến đấu một chỗ ngồi, được trang bị động cơ Saturn AL-41F1S lớn và mạnh mẽ, cho phép máy bay đạt tốc độ bay siêu âm trong thời gian dài, ngay cả khi không sử dụng bộ đốt sau. Máy bay có trọng lượng cất cánh tối đa 34,5 tấn, tốc độ bay lên tới 2.500 km/h, tầm bay 1.500 - 4.500 km và trần bay 20.000 mét.

Mặc dù Su-35 được thiết kế chủ yếu để chiếm ưu thế trên không nhưng khả năng tấn công mặt đất của chiến đấu cơ này cũng được đánh giá rất cao. Máy bay có thể mang "một lượng vũ khí khổng lồ" trên 12 giá treo, với trọng tải tối đa là 8 tấn.

Nguồn: [Link nguồn]

Một số quốc gia NATO công bố kế hoạch viện trợ Ukraine trong năm 2024, trong bối cảnh nước này sắp cạn kiệt khí tài, vũ khí.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Như ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN