Giữa Covid-19, thế giới vẫn tưng bừng đón năm mới Nhâm Dần 2022

Sự kiện: Vui xuân Quý Mão

Những hình ảnh rực rỡ, lung linh chào năm mới Nhâm Dần 2022, xua tan không khí ảm đạm của dịch bệnh bao trùm năm cũ. 

Video: Pháo hoa mừng năm mới 2022 ở Malaysia. Nguồn: Youtube Kaki DIY

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời ở một ngôi làng người Hoa tại thành phố Surabaya, Indonesia hôm 1/2 (mùng 1 Tết). Cộng đồng người Hoa ở Đông Nam Á đang đón Tết Nguyên đán rất sôi nổi và từng bừng, bất chấp dịch bệnh Covid-19. Ảnh Getty

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời ở một ngôi làng người Hoa tại thành phố Surabaya, Indonesia hôm 1/2 (mùng 1 Tết). Cộng đồng người Hoa ở Đông Nam Á đang đón Tết Nguyên đán rất sôi nổi và từng bừng, bất chấp dịch bệnh Covid-19. Ảnh Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Người gốc Hoa trang trí ngôi nhà với tượng rồng trong dịp mừng Tết Nguyên đán ở thành phố Surabaya, Indonesia, hôm 1/2. Ảnh: Getty

Người gốc Hoa trang trí ngôi nhà với tượng rồng trong dịp mừng Tết Nguyên đán ở thành phố Surabaya, Indonesia, hôm 1/2. Ảnh: Getty

Một phụ nữ dâng hương cầu nguyện tại chùa Mazu Miao tại khu phố người Hoa ở Yokohama, Nhật Bản, trong đêm giao thừa. Ảnh: Getty

Một phụ nữ dâng hương cầu nguyện tại chùa Mazu Miao tại khu phố người Hoa ở Yokohama, Nhật Bản, trong đêm giao thừa. Ảnh: Getty

Sinh viên châu Á ở trường Kilgraston, thị trấn Bridge of Earn, hạt Perthshire, Anh, biểu diễn màn múa đầu rồng 6 người hôm 31/1 để chào mừng Tết Nguyên đán. Ảnh: Getty

Sinh viên châu Á ở trường Kilgraston, thị trấn Bridge of Earn, hạt Perthshire, Anh, biểu diễn màn múa đầu rồng 6 người hôm 31/1 để chào mừng Tết Nguyên đán. Ảnh: Getty

Một phụ nữ Indonesia gốc Hoa đốt giấy tiền trong buổi cầu nguyện mừng năm mới Nhâm Dần tại chùa Vihara Satya Dharma ở đảo Bali, Indonesia hôm 31/1. Ảnh: Getty

Một phụ nữ Indonesia gốc Hoa đốt giấy tiền trong buổi cầu nguyện mừng năm mới Nhâm Dần tại chùa Vihara Satya Dharma ở đảo Bali, Indonesia hôm 31/1. Ảnh: Getty

Người Indonesia gốc Hoa biểu diễn múa lân trong lễ mừng năm mới Nhâm Dần tại chùa Vihara Dharmayana ngày 31/1 tại đảo Bali, Indonesia. Các quốc gia Đông Nam Á chuẩn bị đón Tết Nguyên đán rất sôi nổi, bất chấp tình hình dịch Covid-19 vẫn rất phức tạp. Ảnh: Getty

Người Indonesia gốc Hoa biểu diễn múa lân trong lễ mừng năm mới Nhâm Dần tại chùa Vihara Dharmayana ngày 31/1 tại đảo Bali, Indonesia. Các quốc gia Đông Nam Á chuẩn bị đón Tết Nguyên đán rất sôi nổi, bất chấp tình hình dịch Covid-19 vẫn rất phức tạp. Ảnh: Getty

Màn múa đầu rồng tại chùa Vihara Dharmayana ngày 31/1 tại đảo Bali, Indonesia.Ảnh: Getty

Màn múa đầu rồng tại chùa Vihara Dharmayana ngày 31/1 tại đảo Bali, Indonesia.Ảnh: Getty

Một phụ nữ tới đền Kuan Yim hôm 31/1 ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Vì dịch bệnh Covid-19, chính quyền Bangkok đã hủy bỏ các hoạt động tổ chức mừng Tết Nguyên đán năm nay. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tổ chức các hoạt động đón năm Nhâm Dần ở các khu phố người Hoa ở Bangkok. Ảnh: Getty

Một phụ nữ tới đền Kuan Yim hôm 31/1 ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Vì dịch bệnh Covid-19, chính quyền Bangkok đã hủy bỏ các hoạt động tổ chức mừng Tết Nguyên đán năm nay. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tổ chức các hoạt động đón năm Nhâm Dần ở các khu phố người Hoa ở Bangkok. Ảnh: Getty

Người Thái gốc Hoa chụp ảnh tại một con phố ở Thái Lan trong ngày 31/1. Ảnh: Getty

Người Thái gốc Hoa chụp ảnh tại một con phố ở Thái Lan trong ngày 31/1. Ảnh: Getty

Người gốc Hoa ở Indonesia tới chùa Amurva Bhumi Vihara, Jakarta, Indonesia, cầu nguyện hôm 31/1. Trong bối cảnh số ca nhiễm gia tăng vì biến thể Omicron, ban quản lý giới hạn lượng du khách tới ngôi chùa chỉ còn 50% so với sức chứa. Ảnh: Getty

Người gốc Hoa ở Indonesia tới chùa Amurva Bhumi Vihara, Jakarta, Indonesia, cầu nguyện hôm 31/1. Trong bối cảnh số ca nhiễm gia tăng vì biến thể Omicron, ban quản lý giới hạn lượng du khách tới ngôi chùa chỉ còn 50% so với sức chứa. Ảnh: Getty

Người Indonesia gốc Hoa và người Trung Quốc ở Indonesia tới cầu nguyện tại một ngôi đền. Ảnh: Getty

Người Indonesia gốc Hoa và người Trung Quốc ở Indonesia tới cầu nguyện tại một ngôi đền. Ảnh: Getty

Chiếc đèn lồng cao 10,5 mét với tạo hình gia đình hổ (Tết năm con hổ), đặt dọc phố Eu Tong Sen và đường New Bridge, thuộc khu phố người Hoa ở Singapore. Khu vực này là trung tâm trưng bày hơn 300 chiếc đèn lồng với khoảng 60 chiếc có hình dáng hổ. Ảnh: Straits Times

Chiếc đèn lồng cao 10,5 mét với tạo hình gia đình hổ (Tết năm con hổ), đặt dọc phố Eu Tong Sen và đường New Bridge, thuộc khu phố người Hoa ở Singapore. Khu vực này là trung tâm trưng bày hơn 300 chiếc đèn lồng với khoảng 60 chiếc có hình dáng hổ. Ảnh: Straits Times

Các thợ lặn mặc trang phục "thần tài" (phải) và đầu lân (trái) cạnh một con rùa tại thủy cung Aquaria KLCC, Kuala Lumpur, Malaysia, trong một màn biểu diễn để chào mừng năm mới Nhâm Dần 2022. Ảnh: EPA-EFE

Các thợ lặn mặc trang phục "thần tài" (phải) và đầu lân (trái) cạnh một con rùa tại thủy cung Aquaria KLCC, Kuala Lumpur, Malaysia, trong một màn biểu diễn để chào mừng năm mới Nhâm Dần 2022. Ảnh: EPA-EFE

Nguồn: [Link nguồn]

Nhà phong thủy Trung Quốc nói về 12 con giáp trong năm 2022

2021 vẫn là năm mà thế giới chật vật đối phó với Covid-19. Nhưng năm Nhâm Dần 2022 được dự đoán là năm có nhiều thay...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Vui xuân Quý Mão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN