Quốc gia NATO không cho phép vũ khí "chảy" qua lãnh thổ vào Ukraine

Quốc gia thuộc NATO, có biên giới giáp Ukraine, cho biết, sẵn sàng cung cấp địa điểm để Moscow - Kiev đàm phán hòa bình, nhưng không chấp nhận để bất cứ vũ khí quân sự nào quá cảnh tới Ukraine.

Ngoại trưởng Hungary - ông Peter Szijjarto (ảnh: RT)

Ngoại trưởng Hungary - ông Peter Szijjarto (ảnh: RT)

“Hungary không cho phép vũ khí quân sự quá cảnh cũng như cung cấp bất kỳ vũ khí nào cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga”, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto – phát biểu hôm 2.3.

“Chúng tôi đã quyết định, giống như nhiều đồng minh khác ở NATO, chúng tôi sẽ không gửi quân đội, không gửi vũ khí cũng như không cho phép vũ khí quân sự quá cảnh qua Hungary”, ông Szijjarto nhấn mạnh.

Trước đó, có một số đồn đoán cho rằng, Hungary – quốc gia có biên giới giáp Ukraine – sẽ là nơi thuận lợi để vũ khí từ NATO “chảy vào” Kiev.

Hungary cho biết, trong bối cảnh giao tranh Nga – Ukraine trở nên căng thẳng, nước này đã tăng cường quân đội phòng thủ biên giới phía đông để “ngăn chặn các nhóm vũ trang không xác định”.

Theo ông Szijjarto, Hungary không chấp nhận để vũ khí quân sự cho Ukraine quá cảnh bởi các chuyến hàng có thể là mục tiêu tấn công tiềm tàng.

Ngoại trưởng Szijjarto nhấn mạnh, quan điểm của Hungary là kêu gọi Nga – Ukraine chấm dứt xung đột, thúc đẩy các bên giải quyết bất đồng qua biện pháp ngoại giao.

“Hungary sẵn sàng trở thành địa điểm cho các cuộc đàm phán cần thiết để giải quyết xung đột Nga – Ukraine”, ông Szijjarto nói.

Mối quan hệ giữa Hungary và Ukraine được cho là xấu đi từ năm 2017, khi quốc hội Ukraine thông qua luật giáo dục mới, quy định tiếng Ukraine là ngôn ngữ duy nhất được sử dụng tại các trường phổ thông.

Hungary là quốc gia có tiềm lực quân sự được đánh giá cao ở NATO (ảnh: RT)

Hungary là quốc gia có tiềm lực quân sự được đánh giá cao ở NATO (ảnh: RT)

Hungary phản đối, cho rằng luật giáo dục trên tước bỏ quyền học và sử dụng tiếng Hungary của cộng đồng hơn 150.000 người gốc Hungary tại Ukraine. Hungary cũng phản đối việc Kiev không cho phép người gốc Hungary sống ở Ukraine được phép giữ 2 quốc tịch.

Tại NATO, Hungary là nước phản đối gay gắt nhất việc Ukraine muốn gia nhập.

Quan điểm trong giao tranh Nga – Ukraine của Hungary được cho là trái ngược với 2 nước NATO khác là Đan Mạch và Latvia.

Hôm 27.2, Nghị viện Latvia đã nhất trí ủng hộ công dân nước này có thể tới Ukraine tham gia giao tranh. Cùng ngày, Thủ tướng Đan Mạch – bà Mette Frederiksen – cũng tuyên bố cho phép công dân Đan Mạch tự do tham gia giao tranh ở Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine tuyên bố nhận được lô UAV ”khét tiếng” từ Thổ Nhĩ Kỳ

Hôm 2.3, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển giao một lô máy bay không người lái tấn công Bayraktar TB2 cho nước này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN