Israel ‘tiến thoái lưỡng nan’ trước quyết định tấn công đổ bộ vào Gaza

Israel sẽ phải đối mặt nhiều mối nguy một khi tấn công đổ bộ Dải Gaza, dù Tel Aviv rất muốn giáng đòn trả đũa Hamas vì vụ tấn công bất ngờ ngày 7-10.

Israel rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi cân nhắc về giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột với HamasDải Gaza, rằng có nên tấn công đổ bộ khu vực này hay không.

Nếu đồng ý đàm phán với Hamas để cứu hơn 200 con tin, Israel sẽ phải giảm cường độ tấn công, đàm phán gián tiếp với một nhóm vũ trang mà Israel gần đây đã mạnh miệng tuyên bố sẽ tiêu diệt.

Còn nếu xúc tiến chiến dịch trên bộ tấn công vào Gaza trước khi con tin được thả, Israel có nguy cơ chịu thương vong cao hơn và áp lực quốc tế nặng nề hơn, bao gồm yêu cầu Israel hạn chế hoạt động chiến đấu ở khu đông dân cư.

Đánh không được…

Cùng với nguy cơ thương vong dân sự, cuộc đổ bộ quy mô lớn của Israel vào Dải Gaza có thể khiến Hezbollah, nhóm chiến binh Hồi giáo được Iran hậu thuẫn ở Lebanon, thừa cơ mở thêm một mặt trận, khiến Israel phải cùng lúc xoay sở với cả Hezbollah lẫn Hamas, theo tờ The Wall Street Journal.

Mối nguy từ Hezbollah đối với Israel lớn đến mức một số cựu quan chức Israel cho rằng chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu nên suy nghĩ lại về kế hoạch tấn công vào Gaza. Thay vào đó Israel nên tấn công phủ đầu Hezbollah ở biên giới phía bắc nước này, bất chấp áp lực từ Mỹ rằng Israel nên tránh mở rộng chiến tranh.

Lính Israel ở biên giới Israel - Lebanon. Ảnh: EPA/SHUTTERSTOCK

Lính Israel ở biên giới Israel - Lebanon. Ảnh: EPA/SHUTTERSTOCK

Ông Shimrit Meir, cựu quan chức chính sách đối ngoại của chính phủ Israel, cho rằng: “Chúng tôi không đạt được gì về mặt chiến lược từ một cuộc chiến dài hạn có thể kéo dài 1 năm ở Gaza. Tuy nhiên, chúng tôi có lợi ích chiến lược trong một chiến dịch ở phía bắc, đó là phá hủy phần nào khả năng sử dụng tên lửa của Hezbollah hiện đang đe dọa trực tiếp đến chúng tôi”.

Cùng ý kiến với ông Meir là ông Kenneth F. McKenzie Jr., Tướng Thủy quân lục chiến Mỹ hiện đã nghỉ hưu và là cựu chỉ huy cấp cao của quân đội Mỹ tại Trung Đông. Theo ông McKenzie Jr., nếu Israel sa lầy và chịu nhiều thương vong ở Gaza thì thủ lĩnh Hezbollah Hassan sẽ tính toán xem đó có phải là cơ hội để gây thiệt hại cho Israel hay không và cân nhắc phát động cuộc chiến.

Theo các nhà phân tích và cựu sĩ quan quân đội Mỹ, các quan chức Mỹ đặc biệt lo ngại rằng quân đội Israel dù đáng gờm nhưng có thể gặp khó khăn khi phải bận rộn với cả hai mặt trận. Dù Israel có thể xử lý cả hai, nhưng cường độ đáp trả Hezbollah sẽ bị hạn chế.

Viết trên tờ The New York Times, nhà báo Thomas Friedman cho biết bên cạnh các tên lửa đã được phóng từ Hezbollah thì gần đây Mỹ cũng đã đánh chặn 3 tên lửa hành trình và nhiều UAV do nhóm vũ trang Houthi thân Iran phóng từ Yemen hướng tới Israel. Những diễn biến này nguy hiểm đến mức “chúng ta chỉ cách cuộc chiến tên lửa toàn diện giữa Israel và các lực lượng ủy nhiệm của Iran, và rất có thể là cuộc đối đầu trực tiếp giữa Israel và Iran, trong gang tấc”.

Ông Friedman cũng cho rằng việc Israel đổ bộ vào Gaza và không thể hiện cam kết rõ ràng về tìm kiếm giải pháp hai nhà nước với Palestine, "sẽ là một sai lầm nghiêm trọng và phá hủy lợi ích của Israel và Mỹ".

Bởi lúc đó, một cuộc xung đột toàn cầu sẽ bùng nổ và phá hủy toàn bộ cấu trúc liên minh cũng như các thỏa thuận hòa bình mà Mỹ đã dày công xây dựng, chẳng hạn như Hiệp định Trại David, Hiệp ước hòa bình Oslo, Hiệp định Abraham và khả năng bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Saudi Arabia.

…Lùi cũng không xong

Nếu Israel lựa chọn một chiến dịch hạn chế hơn ở Gaza để ngăn chặn xung đột lan rộng và bảo vệ dân thường, nước này có thể rơi vào một cuộc xung đột dai dẳng, và lúc đó dù lực lượng Hamas bị hao mòn nhưng vẫn là mối đe dọa đối với Israel, theo The Wall Street Journal.

Lính Israel gặp gỡ Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ở biên giới Israel - Gaza. Ảnh: AMIR LEVY/GETTY IMAGES

Lính Israel gặp gỡ Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ở biên giới Israel - Gaza. Ảnh: AMIR LEVY/GETTY IMAGES

Trước đây, Israel nỗ lực rất nhiều để đưa các tù nhân bị các nhóm vũ trang Palestine giam giữ về nhà. Hiện tại, Israel dường như không mặn mà với việc đàm phán trao đổi tù nhân với Hamas nhằm giảm hoạt động quân sự.

Ông Zohar Palti, cựu lãnh đạo Cục Chính trị-Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Israel, cho rằng có lẽ cú sốc về vụ tấn công ngày 7-10 đã khiến người Israel ủng hộ một đòn quân sự có thể đè bẹp Hamas, bất chấp nguy cơ một số con tin Israel bị hành quyết.

Ông Palti, hiện là thành viên tại tổ chức nghiên cứu là Viện Washington về Chính sách Cận Đông, nói: “Tôi không nghĩ đây (việc cứu con tin) là điều sẽ ảnh hưởng đến chúng tôi, bởi vì nếu không thì chúng tôi sẽ bị tê liệt”.

Còn nhà báo Friedman cho biết một quan chức cấp cao Mỹ chia sẻ với ông rằng trong khi Thủ tướng Netanyahu hiểu rằng việc đi quá xa ở Gaza có thể khiến toàn bộ khu vực lân cận chìm trong khói lửa thì các đối tác liên minh cánh hữu của ông lại mong muốn đẩy mạnh hoạt động quân sự ở Gaza. Quan chức này nói rằng những nhà lãnh đạo quân sự Israel thậm chí còn "diều hâu" hơn ông Netanyahu và họ quyết tâm giáng một đòn vào Hamas để làm gương cho tất cả láng giềng.

Lần cuối cùng Israel đưa quân tới các đường phố ở thành phố Gaza là vào năm 2014. Lúc đó, 13 lính Israel đã bị bắn chết bằng súng tự động, tên lửa chống tăng, súng phóng lựu. Các chỉ huy Israel cho biết cuộc tiến công lần này sẽ khác vì các cuộc không kích của họ đã và đang phá hủy hệ thống phòng thủ của Hamas để hạn chế thương vong khi đổ bộ, và vì các nhà lãnh đạo Israel sẵn sàng chấp nhận thêm thương vong để tiêu diệt Hamas.

Israel đã huy động khoảng 360.000 quân nhân dự bị, một trong những đợt huy động lớn nhất trong lịch sử nước này, để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến ở Gaza.

Ngày 23-10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Yoav Gallant nói rằng lực lượng nước này đang chuẩn bị cho một chiến dịch tổng lực, diễn ra trên nhiều mặt trận nhằm vào Hamas, theo đài CNN.

“Thông điệp của tôi gửi tới những người lính là làm tốt lắm, các bạn đã rất xuất sắc! Hãy tiếp tục chuẩn bị cho chiến dịch của chúng ta, nó sẽ đến sớm thôi. Chúng tôi đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho bước tiếp theo: một chiến dịch đa mặt trận ở trên không, trên mặt đất và trên biển” - ông Gallant nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Israel tuyên bố sắc lạnh tại cuộc họp Liên Hiệp Quốc

Israel khẳng định sẽ loại trừ nhóm vũ trang Hamas, đồng thời khước từ lời kêu gọi ngừng bắn từ tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ), Palestine và nhiều quốc gia tại phiên họp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ĐỨC HIỀN ([Tên nguồn])
Xung đột Israel - Hamas Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN