Israel phê chuẩn kế hoạch tấn công Rafah

(PLO)- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phê chuẩn kế hoạch tấn công Rafah - TP cực nam Gaza mà Israel cho là là “thành trì cuối cùng của Hamas”.

Israel-Hamas" class="cms-relate">Xung đột Israel-Hamas sắp bước vào giai đoạn mới khi Israel thông báo đã phê chuẩn kế hoạch tấn công TP Rafah (cực nam Gaza) - nơi Israel xem là “thành trì cuối cùng của Hamas”.

Israel phê chuẩn kế hoạch tấn công Rafah

Ngày 15-3, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phê chuẩn kế hoạch tấn công Rafah, theo tờ The Times of Israel.

“Lực lượng Phòng vệ Israel đã chuẩn bị cho chiến dịch và sơ tán dân chúng” - tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết nhưng không đưa ra khung thời gian cụ thể của chiến dịch.

Tuyên bố của Israel đưa ra trong bối cảnh cộng động quốc tế lo ngại cuộc tấn công của Israel vào Rafah - nơi sinh sống của khoảng 1,5 triệu người Palestine - sẽ gây ra thương vong hàng loạt cho dân thường.

Bức ảnh chụp tại TP Gaza (phía bắc Gaza) cho thấy người Palestine ở phía bắc di chuyển về phía nam Gaza sau các cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas. Ảnh: REUTERS

Bức ảnh chụp tại TP Gaza (phía bắc Gaza) cho thấy người Palestine ở phía bắc di chuyển về phía nam Gaza sau các cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas. Ảnh: REUTERS

Bên cạnh đó, tuyên bố ngày 15-3 cũng bác đề xuất của Hamas về việc thả con tin Israel để đổi lấy những người Palestine bị giam giữ trong các nhà tù Israel cùng một lệnh ngừng bắn. Nhà lãnh đạo Israel cho rằng đề xuất này “vẫn vô lý”.

Tuy nhiên, ông Netanyahu cho biết thêm rằng Israel sẽ cử một phái đoàn tới Qatar để tiếp tục đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn sau khi “nội các an ninh Israel thảo luận về quan điểm của Israel”.

Israel phủ nhận vụ tấn công vào đám đông chờ viện trợ

Ngày 15-3, Lực lượng Phòng vệ Israel bác bỏ tuyên bố của Hamas rằng Israel đã nổ súng vào đám đông dân thường đang chờ viện trợ tại Quảng trường Kuwait (TP Rafah) vào tối 14-3 khiến 21 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương.

Cụ thể, Israel cho biết đã điều tra vụ việc và kết quả cho thấy những người Palestine có vũ trang đã nổ súng vào đám đông, ngoài ra, một số dân thường thiệt mạng do bị xe tải viện trợ cán qua.

“Khi xe tải viện trợ tiến vào, các tay súng Palestine đã nổ súng trong khi đám đông người Gaza bắt đầu tranh giành hàng hóa trên xe tải” - theo tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Israel.

Israel cũng chỉ trích việc Hamas cáo buộc Israel thực hiện vụ tấn công, gọi đó là “chiến dịch bôi nhọ” nhằm “truyền bá thông tin sai lệch” và “kích động bạo lực”.

Vụ việc ngày 15-3 là thảm kịch mới nhất với hơn 2 triệu người Palestine đang sống trong cảnh thiếu lương thực trầm trọng ở Gaza. Vài tuần trước, hơn 900 dân thường Palestine thương vong trong lúc chờ hàng viện trợ.

Nguồn: [Link nguồn]

Lực lượng Houthi ở Yemen ngày 15-3 tuyên bố họ đã tấn công 3 tàu của Mỹ và Israel ở Ấn Độ Dương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo THẢO VY ([Tên nguồn])
Xung đột Israel - Hamas Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN